Google Nexus 7 - "Chiến binh máy tính bảng giá hấp dẫn".
Mẫu máy tính bảng này cũng nằm trong top 5 sản phẩm công nghệ tốt nhất năm 2012 của Cnet. Sản phẩm này được trang bị màn hình 7 inch độ phân giải HD, vi xử lý 4 lõi Tegra, tốc độ 1,3 GHz và vi xử lý đồ họa lên đến 12 nhân, nhưng giá bán chỉ có 199 USD.
Máy tính bảng Google Nexus 7 hỗ trợ các kết nối Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooh, giao tiếp trường gần NFC.... Đáng tiếc, hiện chưa có phiên bản 3G của Google Nexus 7, có lẽ vì hãng muốn giữ mức giá thấp nhất có thể cho sản phẩm này. Microsoft Surface - "Sản phẩm tiên phong với giao diện Metro".
Surface là chiếc máy tính bảng đầu tiên trong lịch sử 37 năm của Microsoft, do chính hãng sản xuất. Surface là sản phẩm được đánh giá cao về thiết kế cùng sức mạnh của nền tảng Windows 8 mới. Microsoft kỳ vọng Surface sẽ giúp hãng đánh bại được Apple và Google.
Surface sử dụng chip xử lý Nvidia Tegra 3 tốc độ 1,3 GHz, RAM 2 GB. Máy tính bảng này có khe cắm thẻ nhớ MicroSD để mở rộng bộ nhớ. Mặc dù bị chê giá cao, song Surface vẫn gây được chú ý lớn tới người dùng công nghệ toàn cầu. Samsung Galaxy S3 - "Cánh chim đầu đàn của dòng smartphone Android".
Mẫu smartphone này cũng nằm trong top 5 sản phẩm công nghệ tốt nhất năm 2012 của Cnet. Galaxy S3 đã thu hút người dùng toàn cầu nhờ màn hình chất lượng HD sáng rõ, nền tảng Android 4.0 Ice Cream Sandwich, camerca 8 "chấm", hỗ trợ 4G LTE và mức giá bán hợp lý.
Theo thống kê của tổ chức Strategy Analytics, trong quý 3/2012, Galaxy S3 đã thế chỗ iPhone 4S, trở thành smartphone bán chạy nhất thế giới. Cụ thể, kết thúc quý 3, doanh số S3 đạt 18 triệu chiếc (chiếm 10,7% thị phần), còn iPhone 4s là 16,2 triệu (chiếm 9,7% thị phần). Windows 8 - "Kẻ làm rúng động ngành công nghiệp phần mềm". Bất kể là được yêu hay bị ghét, thì Windows 8 quả thực là khiến thị trường hệ điều hành toàn cầu "rung lắc" dữ dội. Đây là hệ điều hành đầu tiên được thiết kế cho công nghệ cảm ứng, hỗ trợ mạnh mẽ những thiết bị mới như máy tính bảng... và cả các sản phẩm truyền thống.
Windows 8 là hệ điều hành đầu tiên của Microsoft hỗ trợ chip x86 truyền thống của Intel/AMD nhưng tương thích cả với các cấu trúc chip ARM của Nvidia, Qualcomm hay Texas Instruments. Cùng ra mắt với Windows 8 là cả một "hệ sinh thái" những sản phẩm công nghệ đa dạng. MakerBot 3D Replicator - "Cỗ máy sáng tạo".
Được giới thiệu đầu năm 2012, MakerBot đã mở ra khả năng sáng tạo vô cùng cho những ai thích phát minh bất cứ thứ gì cho công việc, giải trí hoặc vì những lý do khác nữa. Cỗ máy in 3D thương mại thực sự đầu tiên này có mức giá bán được xem là phù hợp.
Với 2.000 USD chi phí bỏ ra để mua máy, người sử dụng có thể in được rất nhiều thứ mà họ thiết kế, từ đồ chơi cho tới đồ trang sức. Theo giới phân tích, máy tin 3D có khả năng sẽ sớm trở thành xu thế chủ đạo trên thị trường ứng dụng công nghệ hiện đại.
Google Nexus 7 - "Chiến binh máy tính bảng giá hấp dẫn".
Mẫu máy tính bảng này cũng nằm trong top 5 sản phẩm công nghệ tốt nhất năm 2012 của Cnet. Sản phẩm này được trang bị màn hình 7 inch độ phân giải HD, vi xử lý 4 lõi Tegra, tốc độ 1,3 GHz và vi xử lý đồ họa lên đến 12 nhân, nhưng giá bán chỉ có 199 USD.
Máy tính bảng Google Nexus 7 hỗ trợ các kết nối Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooh, giao tiếp trường gần NFC.... Đáng tiếc, hiện chưa có phiên bản 3G của Google Nexus 7, có lẽ vì hãng muốn giữ mức giá thấp nhất có thể cho sản phẩm này.
Microsoft Surface - "Sản phẩm tiên phong với giao diện Metro".
Surface là chiếc máy tính bảng đầu tiên trong lịch sử 37 năm của Microsoft, do chính hãng sản xuất. Surface là sản phẩm được đánh giá cao về thiết kế cùng sức mạnh của nền tảng Windows 8 mới. Microsoft kỳ vọng Surface sẽ giúp hãng đánh bại được Apple và Google.
Surface sử dụng chip xử lý Nvidia Tegra 3 tốc độ 1,3 GHz, RAM 2 GB. Máy tính bảng này có khe cắm thẻ nhớ MicroSD để mở rộng bộ nhớ. Mặc dù bị chê giá cao, song Surface vẫn gây được chú ý lớn tới người dùng công nghệ toàn cầu.
Samsung Galaxy S3 - "Cánh chim đầu đàn của dòng smartphone Android".
Mẫu smartphone này cũng nằm trong top 5 sản phẩm công nghệ tốt nhất năm 2012 của Cnet. Galaxy S3 đã thu hút người dùng toàn cầu nhờ màn hình chất lượng HD sáng rõ, nền tảng Android 4.0 Ice Cream Sandwich, camerca 8 "chấm", hỗ trợ 4G LTE và mức giá bán hợp lý.
Theo thống kê của tổ chức Strategy Analytics, trong quý 3/2012, Galaxy S3 đã thế chỗ iPhone 4S, trở thành smartphone bán chạy nhất thế giới. Cụ thể, kết thúc quý 3, doanh số S3 đạt 18 triệu chiếc (chiếm 10,7% thị phần), còn iPhone 4s là 16,2 triệu (chiếm 9,7% thị phần).
Windows 8 - "Kẻ làm rúng động ngành công nghiệp phần mềm". Bất kể là được yêu hay bị ghét, thì Windows 8 quả thực là khiến thị trường hệ điều hành toàn cầu "rung lắc" dữ dội. Đây là hệ điều hành đầu tiên được thiết kế cho công nghệ cảm ứng, hỗ trợ mạnh mẽ những thiết bị mới như máy tính bảng... và cả các sản phẩm truyền thống.
Windows 8 là hệ điều hành đầu tiên của Microsoft hỗ trợ chip x86 truyền thống của Intel/AMD nhưng tương thích cả với các cấu trúc chip ARM của Nvidia, Qualcomm hay Texas Instruments. Cùng ra mắt với Windows 8 là cả một "hệ sinh thái" những sản phẩm công nghệ đa dạng.
MakerBot 3D Replicator - "Cỗ máy sáng tạo".
Được giới thiệu đầu năm 2012, MakerBot đã mở ra khả năng sáng tạo vô cùng cho những ai thích phát minh bất cứ thứ gì cho công việc, giải trí hoặc vì những lý do khác nữa. Cỗ máy in 3D thương mại thực sự đầu tiên này có mức giá bán được xem là phù hợp.
Với 2.000 USD chi phí bỏ ra để mua máy, người sử dụng có thể in được rất nhiều thứ mà họ thiết kế, từ đồ chơi cho tới đồ trang sức. Theo giới phân tích, máy tin 3D có khả năng sẽ sớm trở thành xu thế chủ đạo trên thị trường ứng dụng công nghệ hiện đại.