Clip cô gái để các em bé đụng chạm nhạy cảm: Cục trẻ em vào cuộc

Sau khi người phụ nữ trong clip lên tiếng tố cáo, ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) - cho hay, đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc trên mạng xã hội, hiện đơn vị này đang vào cuộc xác minh.

Vụ việc người phụ nữ bán khỏa thân để các bé trai và bé gái đụng chạm "nơi nhạy cảm" đang gây phẫn nộ dư luận, rất nhiều người bày tỏ thái độ bức xúc với hành vi của người phụ nữ trong đoạn clip trên.
Luật sư Lê Minh (văn phòng luật sư Thanh Sơn và đồng sự, đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho hay, vụ việc có dấu hiệu của việc phạm tội "dâm ô với người dưới 16 tuổi" theo quy định tại Điều 146 Bộ luật hình sự.
Chiều 22/7 trao đổi với PV, ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục trẻ em (Bộ Lao động thương binh và xã hội) cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc trên mạng xã hội.
"Chúng tôi nắm được vụ việc qua mạng xã hội và đang vào cuộc xác minh theo nghiệp vụ. Vụ việc cũng chưa rõ ràng, mạng xã hội cũng chưa chắc chắn điều gì cả, phải tìm hiểu thật kỹ mới biết chính xác", ông Nam nói.
Clip co gai de cac em be dung cham nhay cam: Cuc tre em vao cuoc
Ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. 
Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện loạt clip ghi lại cảnh nhạy cảm trên giường của một phụ nữ với các bé trai, bé gái khiến dân mạng đặc biệt phẫn nộ. Trong một đoạn clip được chia sẻ, người phụ nữ nằm trên giường trong tình trạng bán khỏa thân (không mặc quần), trong khi 2 bé trai nằm bên cạnh.
Trong khoảng thời gian hơn 4 phút, người phụ nữ này để 2 bé trai thoải mái đụng chạm nhạy cảm trong khi vẫn điềm nhiên bấm điện thoại. Đặc biệt ở đoạn clip khác, còn có sự xuất hiện của một bé gái cùng những hành động tương tự như vừa mô tả ở trên.
Clip co gai de cac em be dung cham nhay cam: Cuc tre em vao cuoc-Hinh-2
 Hình cắt từ clip.
Ngay sau đó, người phụ nữ bán khỏa thân trong đoạn clip ngay lập tức lên tiếng: "Clip đó là tôi bị hack rồi đưa lên mạng, hiện tại tôi đã trình báo cơ quan công an thành phố Hải Phòng để họ điều tra xử lý người đưa video lên mạng. Còn nữa nội dung những clip kia là không đúng sự thật, hiện công an vẫn đang điều tra", người phụ nữ nói.
Clip co gai de cac em be dung cham nhay cam: Cuc tre em vao cuoc-Hinh-3
 Người phụ nữ trong clip khiến dư luận bức xúc.

Giám đốc công ty nhôm bị tố tung clip nóng, ảnh khỏa thân của người tình lên mạng

Níu kéo tình cảm không thành, một giám đốc công ty nhôm ở Bình Thuận đã tung clip nhạy cảm và ảnh khỏa thân của người tình lên mạng xã hội.

Tối 8/1, Cơ quan CSĐT, Công an TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) cho biết, đơn vị đang thụ lý, xác minh nội dung trong đơn trình báo của một phụ nữ tố cáo bị người tình là giám đốc doanh nghiệp tung clip nhạy cảm lên mạng xã hội khi chia tay.

Nam thanh niên 9X dùng ảnh nhạy cảm tống tiền người tình: Xử lý thế nào?

(Kiến Thức) - Trong quá trình nhắn tin qua lại, nam thanh niên 9X đã lưu lại hình ảnh nhạy cảm của người tình nhưng do không có tiền tiêu xài đã dùng hình ảnh để tống tiền. Vậy, hành vi của nam thanh niên bị xử lý thế nào?
 
 

Mới đây, công an TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự đối với Lê Thành Tín (SN 1995, trú tại xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định) để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Nam thanh nien 9X dung anh nhay cam tong tien nguoi tinh: Xu ly the nao?
Lê Thành Tín tại cơ quan công an. (Ảnh: Baovephapluat)

Theo tài liệu điều tra, năm 2017, Tín có quen biết chị P.T.L. (SN 1998, trú tại phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh) qua mạng xã hội và hai người thường xuyên nhắn tin với nhau.

Trong quá trình nhắn tin qua lại, chị L. có gửi cho Tín một số ảnh nhạy cảm của mình và Tín đã lưu lại. Sau đó, do không có tiền tiêu xài Tín đã liên lạc với chị L. và yêu cầu phải đưa tiền nếu không sẽ phát tán ảnh nhạy đó lên mạng xã hội. Lo sợ ảnh hưởng đến danh dự của bản thân, chị L. đã chuyển cho Tín 2 lần với số tiền 5 triệu đồng.

Ngày 6/2, Tín tiếp tục yêu cầu chị L. phải chuyển 20 triệu đồng. Để không tiếp tục bị uy hiếp, chị L. nói sẽ đưa Tín 35 triệu đồng với điều kiện Tín phải đưa lại USB có chứa toàn bộ số ảnh nhạy cảm của chị.

Ngày 13/2, chị L. hẹn gặp Tín ở một quán cà phê gần bến xe tỉnh Tây Ninh để đưa tiền và lấy lại USB có chứa hình ảnh nhạy cảm, khi Tín đang nhận tiền thì bị công an ập vào bắt quả tang.

Hiện, vụ việc đối tượng Tín dùng ảnh nhạy cảm tống tiền chị T. đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Nam thanh nien 9X dung anh nhay cam tong tien nguoi tinh: Xu ly the nao?-Hinh-2
Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật, Đoàn luật sư TP HCM.

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật, Đoàn luật sư TP HCM đã phân tích về hành vi và mức xử lý trường hợp của đối tượng Tín.

Luật sư Diệp Năng Bình cho biết, theo quy định của pháp luật, danh dự, nhân phẩm, uy tín của bạn được pháp luật bảo vệ, không ai có quyền xâm phạm, tất cả những hành vi xâm phạm đều phải bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại điều 32 bộ luật dân sự năm 2015, quy định quyền của cá nhân đối với hình ảnh theo đó cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý. Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Việc sử dụng hình ảnh mà vi phạm quy định thì người có hình ảnh có quyền yêu cầu tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình nên việc tự ý phát tán không được sự đồng ý của người đó mà xâm phạm nhân phẩm danh dự của người đó được coi là hành vi vi phạm pháp luật.

Hành vi sử dụng hình ảnh nhạy cảm để tống tiền thuộc trường hợp dùng thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản. Do vậy, hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cưỡng đoạt tài sản.

Tội cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại điều 170 bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Đặc trưng cơ bản của tội này là người phạm tội đã có hành vi uy hiếp tinh thần của người có trách nhiệm về tài sản bằng những thủ đoạn đe dạo sẽ dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác làm cho người có trách nhiệm về tài sản lo sợ mà phải giao tài sản cho người phạm tội. Người phạm tội này sẽ bị phạt tù với khung hình phạt thấp nhất là từ 1 năm đến 5 năm tù và khung cao nhất là từ 12 năm đến 20 năm tù.

Bên cạnh đó, họ có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tùy vào tính chất phức tạp và nghiêm trọng của hành vi vi phạm. Trong trường hợp này Tín có thể phải đối diện với mức án 5 năm tù cho hành vi của mình gây ra.

Luật sư Bình cho biết thêm, khi bị rơi vào các trường hợp tương tự khi kẻ xấu liên lạc yêu cầu đưa tiền vì họ đang giữ các clip, hình ảnh nhạy cảm, sẵn sàng tung lên mạng, đưa cho người thân, cơ quan để hạ uy tín, ảnh hưởng đến công việc, hạnh phúc gia đình… việc đầu tiên cần làm là bình tĩnh, không vội vàng chấp nhận và nhanh chóng kiểm tra tính xác thực của thông tin.

Nếu chấp nhận yêu cầu ngay, bạn sẽ kích thích lòng tham của kẻ gian và hoàn toàn không có khả năng thu giữ được toàn bộ hình nhạy cảm, tiếp tục bị tống tiền. Nếu phát hiện bị đe dọa, hãy báo cho cơ quan công an hoặc sau khi thương lượng báo công an luôn đề phòng trường hợp họ theo dõi, việc báo cho cơ quan công an cần phải thực hiện cách kín đáo.

>>> Xem thêm video: Bắt kẻ chuyên dùng clip sex, ảnh nóng tống tiền bạn gái.
(Nguồn: Truyền hình Cần Thơ)

Cảnh nhạy cảm trong giờ ngủ lớp mầm non: “Tội” phụ huynh hay cô giáo?

(Kiến Thức) - Sau khi clip ghi lại cảnh nhạy cảm trong giờ ngủ lớp mầm non của bé trai với bạn khác giới, nhiều người cho rằng phụ huynh không nên làm quá hành động của trẻ. Vậy “tội” của phụ huynh hay cô giáo?

Theo chia sẻ của phụ huynh tung clip lên mạng, khi mở camera xem giờ ngủ trưa của con ở trường mầm non tại Hải Phòng, chị tình cờ thấy một bé trai đang có hành động nhạy cảm với một bé gái.

Dù hình ảnh này không phải của con mình nhưng chị quyết định đăng tải để cảnh tỉnh nhà trường và các bậc bố mẹ cần có phương pháp giáo dục giới tính, cũng như quản lý tốt con trẻ ở lớp học.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.