Phiến quân IS bất lực hoàn toàn trước chiến đấu cơ Nga

(Kiến Thức) - Hầu như các loại tên lửa vác vai của phiến quân IS sử dụng ở Syria đều không thể “chạm tới” chiến đấu cơ Nga bay ở độ cao hơn 4000m.

Hãng thông tấn Itar-Tass dẫn lời Ivan Konovalov – Giám đốc Trung tâm Phân tích Chiến lược cho rằng, các loại tên lửa vác vai của phiến quân IS không phải là mối đe dọa quá lớn với máy bay chiến đấu của Nga đang hoạt động tại Syria.
Theo Konovalov, hầu hết các dòng tên lửa vác vai của IS như Stinger, 9K32 Strela-2 tuy vẫn gây nguy hiểm, nhưng không có đủ khả năng bắn hạ các mục tiêu bay ở độ cao trên 4.000m, trong khi đó máy bay chiến đấu của Nga đều hoạt động trên giới hạn này.
Bên cạnh đó, hệ thống mồi bẫy nhiệt còn giúp máy bay Nga vô hiệu hóa các loại tên lửa phòng không điển hình như những chiếc cường kích Su-24 (định danh NATO là Fencer) có khả năng mang theo tới 50 mồi nhử bẫy nhiệt.
Phien quan IS bat luc hoan toan truoc chien dau co Nga
 Một chiếc cường kích Su-24 của Không quân Nga tham chiến tại Syria.
Ông này cũng nhấn mạnh, hiện tại các loại máy bay chiến đấu của Nga đang hoạt động ở Syria chỉ phải đối mặt với tỷ lệ rủi ro rất thấp. Chiến đấu cơ Su-24M và Su-34 đều triển khai các loại bom hay tên lửa không đối đất từ bên ngoài tầm bắn hiệu quả của các loại tên lửa vác vai. Cùng với đó là việc Không quân Nga sử dụng các loại tên lửa và bom thông minh tiên tiến như tên lửa Kh-29L và KAB-500 càng làm giảm khả năng rủi ro cho các phi công Nga.
Tuy nhiên, những chiếc cường kích Su-25 mà Nga sử dụng trong các đợt không kích tại Syria lại dễ trở thành miếng mồi ngon cho tên lửa vác vai của IS, do tốc độ và trần bay của nó khi bay gần tới mục tiêu khá thấp. Nhưng hiện tại Không quân Nga chỉ sử dụng Su-25SM khá hạn chế tại Syria và hầu như khó có sự xuất hiện của các loại tên lửa phòng không vác vai và pháo phòng không của IS.
Bên cạnh đó, Không quân Nga cũng triển khai các loại trực thăng tấn công và trực thăng vũ trang tại Syria, nhưng chúng cũng chỉ được sử dụng để bảo vệ các khu vực quan trọng xunh quanh căn cứ không quân Hmeimim hoặc những nơi lực lượng đặc biệt của Nga được triển khai, Konovalov cho biết.

Vũ khí Liên Xô giúp VN giành chiến thắng thế nào? (1)

(Kiến Thức) - Vũ khí Liên Xô chế tạo như tiêm kích MiG, tên lửa SAM-2 đã góp phần không nhỏ trong chiến thắng chung của dân tộc Việt Nam trước Đế quốc Mỹ.

Trong một bài phân tích của tờ RIR cho biết, trong Chiến tranh Việt Nam các loại vũ khí Liên Xô chế tạo đã đóng góp một phần rất lớn vào chiến thắng của dân tộc Việt Nam trong cuộc chiến chống lại Đế quốc Mỹ. Điều này có thể dễ dàng nhận thấy thông qua các con số tổn thất khổng lồ của Không quân Mỹ trong suốt 20 năm tham chiến tại Việt Nam.

Tại sao chiến đấu cơ F-35 tối tân lại kém hơn F-16?

(Kiến Thức) - Do những lỗ hổng trong thiết kế khung thân khiến chiến đấu cơ F-35 cực kỳ đắt tiền thua cả mẫu tiêm kích F-16 rẻ tiền hơn nhiều.

Với việc thử nghiệm và huấn luyện đối kháng không ngừng, tính năng thực sự của chiến đấu cơ F-35 cũng ngày càng khó ghi được điểm tốt. Gần đây trong cuộc đối kháng với F-16, máy bay F-35 đã bị đánh bại, bất luận là khả năng tăng tốc hay là khả năng cuộn lượn vòng, F-35 đều kém xa F-16.
Trên thực tế những người quen thuộc với lý thuyết thiết kế máy bay, sẽ không thể tin được là F-35 có khả năng chiến đấu tầm gần chỉ tốt hơn máy bay chiến đấu thế hệ 3. Vì thiết kế của nó tập trung vào tấn công đối đất và đối hải, chứ không phải là không chiến. Thực tế là tên gọi ban đầu của dự án F-35 là “máy bay tấn công tàng hình liên hợp”.

Lên thăm xe sửa chữa tổng hợp của QĐND Việt Nam

(Kiến Thức) - Tổng cục Kỹ thuật đã chế thử thành công xe công trình sửa chữa tổng hợp cấp chiến thuật phục vụ tác chiến của QĐND Việt Nam.

Len tham xe sua chua tong hop cua QDND Viet Nam
Mới đây, Tổng cục Kỹ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam vừa hoàn thành việc nghiên cứu, chế thử và sản xuất xe công trình sửa chữa tổng hợp cấp chiến thuật phục vụ trong tác chiến. Xe có kích thước bao cụ thể: Dài 7,470m; rộng là 2,482m và cao là 3,463m. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới