![]() |
| Nhà nghiên cứu Collin Koh thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Rajaratnam (Singapore). (Ảnh: RSIS) |
Mời độc giả xem thêm video: Tàu Trung Quốc Hải Dương 8 xâm phạm thềm lục địa Việt Nam (Nguồn: VTC1)
![]() |
| Nhà nghiên cứu Collin Koh thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Rajaratnam (Singapore). (Ảnh: RSIS) |
Mời độc giả xem thêm video: Tàu Trung Quốc Hải Dương 8 xâm phạm thềm lục địa Việt Nam (Nguồn: VTC1)
![]() |
| Trong khoảng thời gian Trung Quốc đưa tàu khảo sát Hải dương Địa chất 8 cùng các tàu hộ tống đến Bãi Tư Chính thuộc chủ quyền của Việt Nam, gây căng thẳng trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở phía Nam Biển Đông, nhiều quan chức cấp cao Mỹ đã lên tiếng chỉ trích hành động vi phạm luật pháp quốc tế này của Bắc Kinh. Ảnh: TTXVN. |
![]() |
| Ngày 20/7, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thể hiện sự quan ngại sâu sắc trước thông tin Trung Quốc can thiệp vào các hoạt động khai thác dầu và khí đốt của Việt Nam ở Biển Đông, đồng thời cáo buộc Bắc Kinh đe dọa an ninh năng lượng trong khu vực. Ảnh: Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus. Ảnh: Heavy. |
![]() |
| Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, những hành động này đang can thiệp vào việc thăm dò và sản xuất dầu mỏ cũng như khí đốt mà các nước đã tiến hành từ lâu, đặc biệt là của Việt Nam. Ảnh: Heavy. |
![]() |
| Trong một thông cáo báo chí hôm 20/7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nêu rõ việc Trung Quốc tiến hành cải tạo và quân sự hóa các tiền đồn ở Biển Đông, cùng với các hành động khác nhằm khẳng định những đòi hỏi bất hợp pháp của Bắc Kinh ở vùng biển này, bao gồm cả việc sử dụng quân sự trên biển để hăm dọa, cưỡng ép, và đe dọa các quốc gia khác, là hành động làm xói mòn hòa bình và an ninh trong khu vực. Ảnh: AP. |
![]() |
| Ngày 26/7, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Eliot Engel phát đi tuyên bố, chỉ trích các hành động hung hăng của Trung Quốc gần đây trên Biển Đông là ví dụ đáng lo ngại về cái gọi là một quốc gia phớt lờ công khai luật pháp quốc tế. Ảnh: Getty. |
![]() |
| Đồng thời, Chủ tịch Eliot Engel ra tuyên bố kêu gọi Trung Quốc rút tàu và chấm dứt hành vi bắt nạt, vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông. Ảnh: AP. |
![]() |
| "Các hành động hung hăng gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông là minh chứng đáng lo ngại về một quốc gia công khai phớt lờ luật pháp quốc tế. Theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), các hành động của Trung Quốc là hành vi vi phạm chủ quyền của Việt Nam và các quyền hợp pháp của họ trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ). Ngoài ra, các hành vi của Trung Quốc còn đe dọa lợi ích của các công ty Mỹ hoạt động trong khu vực", trích tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Eliot Engel ngày 26/7. Ảnh: GT. |
![]() |
| Ngày 1/8, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đề cập tới vấn đề Biển Đông khi ông dự cuộc họp trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AP. |
![]() |
| Theo hãng thông tấn Reuters, Ngoại trưởng Pompeo đã hối thúc các đồng minh của Mỹ trong khu vực lên tiếng phản đối hành vi "cưỡng ép" của Trung Quốc trên Biển Đông. Ảnh: AP. |
![]() |
| Trong cuộc họp báo tại Sydney ngày 4/8, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tuyên bố Mỹ sẽ không đứng yên khi Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông. Ảnh: DN. |
![]() |
| "Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông là bất ổn, gây hấn và Mỹ sẽ không đứng yên khi một nước khác cố gắng định hình lại khu vực theo chiều hướng có lợi cho họ trên cái giá của những người khác", Sputnik dẫn lời ông Mark Esper hôm 4/8. Ảnh: PBS. |
![]() |
| Theo hãng thông tấn Reuters, số lượng đám cháy ở rừng Amazon, đặc biệt là tại Brazil, đã đạt mức kỷ lục trong năm nay. Tổng cộng hơn 72.800 đám cháy xảy ra ở Brazil trong năm 2019 và khoảng một nửa trong số đó nằm ở vùng Amazon. (Nguồn ảnh: Reuters) |
![]() |
| Số liệu thống kê của chính phủ Brazil cho thấy, số vụ cháy rừng ở Amazon cho đến nay đã tăng 83% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ tính riêng ngày 25/8, gần 80.000 đám cháy đã được ghi nhận khắp Brazil. |
![]() |
| Trước hình hình cấp bách hiện nay, Brazil phải điều động cả binh sĩ và máy bay quân sự tham gia quá trình dập lửa để cứu "lá phổi xanh của hành tinh" này. |
![]() |
| Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã ký sắc lệnh yêu cầu huy động quân đội đối phó các đám cháy rừng tại Amazon, bắt đầu từ ngày 24/8 và kéo dài trong vòng một tháng. |
![]() |
| Ngày 26/8, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 đã cam kết gói viện trợ 20 triệu USD để giúp Brazil xử lý cuộc khủng hoảng cháy rừng Amazon, bao gồm cả một dự án để bảo vệ khu vực này. |
![]() |
| Tuy nhiên, ông Bolsonaro đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị hỗ trợ của các nước G7. |
![]() |
| "Chúng tôi đánh giá cao lời đề nghị của G7, nhưng có lẽ khoản viện trợ này phù hợp với việc trồng cây gây rừng ở châu Âu hơn", Onyx Lorenzoni, Chánh văn phòng của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, nói. |
![]() |
| Trong một tuyên bố có phần "dịu giọng" hơn ngày 27/8, Tổng thống Brazil Bolsonaro nói sẽ chấp nhận viện trợ của G7 để chống cháy rừng nếu Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rút lại những "lời lẽ lăng mạ" ông. |
![]() |
| Được biết, trong những ngày gần đây, hai nhà lãnh đạo Brazil và Pháp đã có màn khẩu chiến công khai sau khi ông Macron đổ lỗi cho ông Bolsonaro về tình trạng cháy rừng Amazon, còn Tổng thống Brazil chế nhạo phu nhân của Tổng thống Pháp và cáo buộc nhà lãnh đạo Pháp thiếu tôn trọng chủ quyền của Brazil. |
![]() |
| Tổng thống Macron nói rằng những lời lẽ của ông Bolsonaro là cực kỳ thiếu tôn trọng vợ ông. |
![]() |
| “Thật đáng buồn, đáng buồn trước hết là với ông ấy và với người dân Brazil. Phụ nữ Brazil chắc hẳn cảm thấy xấu hổ vì tổng thống của họ”, Tổng thống Pháp Macron mỉa mai ông Bolsonaro. |
![]() |
| Trước đó, Tổng thống Bolsonaro từng thừa nhận rằng Brazil thiếu nguồn lực để kiểm soát đám cháy ở rừng Amazon. Mặc dù vậy, ông đề nghị các nước "bên ngoài" không can thiệp vào. |
Mời độc giả xem video về vụ cháy rừng Amazon (Nguồn: Zing.vn)
Số người tử vong trong các cuộc biểu tình bạo lực gần đây ở Iran đã lên tới ít nhất 116 người.
Thủ đô Moscow của Nga đã trải qua trận tuyết rơi dày nhất trong 56 năm.
Mỹ đã kêu gọi công dân nước này rời khỏi Venezuela ngay lập tức khi có thông tin cho rằng các nhóm bán quân sự đang truy tìm công dân Mỹ.
Tính đến ngày 10/1, vụ sập núi rác tại thành phố Cebu, Philippines, đã khiến 4 người thiệt mạng trong khi hàng chục người khác vẫn mất tích.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (USCENTCOM) thông báo Mỹ đã tiến hành "cuộc tấn công quy mô lớn" nhằm vào phiến quân IS tại Syria.
Mỹ đã kêu gọi công dân nước này rời khỏi Venezuela ngay lập tức khi có thông tin cho rằng các nhóm bán quân sự đang truy tìm công dân Mỹ.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (USCENTCOM) thông báo Mỹ đã tiến hành "cuộc tấn công quy mô lớn" nhằm vào phiến quân IS tại Syria.
Số người tử vong trong các cuộc biểu tình bạo lực gần đây ở Iran đã lên tới ít nhất 116 người.
Thủ đô Moscow của Nga đã trải qua trận tuyết rơi dày nhất trong 56 năm.
Tính đến ngày 10/1, vụ sập núi rác tại thành phố Cebu, Philippines, đã khiến 4 người thiệt mạng trong khi hàng chục người khác vẫn mất tích.
Chiếc ô tô chạy quá tốc độ mất lái lao vào những người bán hàng rong bên đường ở Ấn Độ, khiến ít nhất 17 người thương vong.
Các cuộc tấn công mới đây của Israel trên khắp Dải Gaza đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng.
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho rằng đã đến lúc Liên minh Châu Âu (EU) cần tham gia đàm phán với Nga về cuộc xung đột ở Ukraine.
Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã có cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Brazil Luiz Inacio Lula da Silva và Tổng thống Colombia Gustavo Petro.
Quân đội Mỹ mới đây thông báo về việc bắt giữ thêm một tàu chở dầu ở vùng biển Caribe.
Hàng chục nghìn người dân phải sơ tán ở Aleppo khi các cuộc đụng độ giữa quân chính phủ Syria và lực lượng người Kurd leo thang.
Một vụ sạt lở tại bãi rác ở miền trung Philippines đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và hàng chục người khác mất tích.
Hàng nghìn người dân đã được lệnh sơ tán để đảm bảo an toàn khi cháy rừng đang hoành hành ở bang Victoria, Australia.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ sớm tấn công các băng đảng ma túy trên đất liền.
Theo trang web tin tức hàng hải Lloyd's List, một tàu chở dầu đang trên đường đến cảng Novorossiysk của Nga đã bị tấn công ở Biển Đen.
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier nói rằng việc Mỹ phớt lờ các chuẩn mực quốc tế đang khiến thế giới trở nên nguy hiểm hơn.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo rằng Moscow sẽ coi bất kỳ việc triển khai quân đội phương Tây nào ở Ukraine là một "sự can thiệp của nước ngoài".
Một cuộc biểu tình đã diễn ra tại thủ đô Caracas của Venezuela, trong đó yêu cầu Chính phủ Mỹ thả vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro.
Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, nước này đã tử hình một người đàn ông bị kết tội làm gián điệp cho cơ quan tình báo Mossad của Israel.
Cuộc không kích mới đây của Israel nhằm vào ngôi làng Jwaya ở miền nam Lebanon đã khiến 1 thành viên của lực lượng Hezbollah thiệt mạng.