Chủ tịch Trung Quốc thăm Nga giữa lúc căng thẳng với Mỹ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 5/6 sẽ bắt đầu chuyến thăm chính thức Nga trong 3 ngày từ ngày 5-7/6 tới.

Chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được giới chuyên gia nhận định sẽ góp phần tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa Bắc Kinh và Moscow trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương.
Chu tich Trung Quoc tham Nga giua luc cang thang voi My
 Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một cuộc gặp. (Nguồn: TASS).
Truyền thông Nga dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cập Bình sẽ có lịch trình dày đặc trong thời gian ở thăm Nga và dự Diễn đàn Kinh tế quốc tế lần thứ 23 ở St.Petersburg, với chủ đề “Xây dựng một chương trình nghị sự phát triển bền vững”, diễn ra từ ngày 6 đến 8/6. Trọng tâm chuyến thăm lần này là các cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin tại diễn đàn. Tại đây, hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ ký hai văn kiện hợp tác, trong đó có tuyên bố về một kế hoạch toàn diện cho việc phát triển và hợp tác chung giữa Nga-Trung và văn kiện về các vấn đề liên quan đến sự ổn định chiến lược quốc tế.
Trong bối cảnh trật tự thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức như chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, giới chuyên gia nhận định, chuyến thăm Nga lần này của Chủ tịch Trung Quốc được cho sẽ củng cố nền tảng chính trị của mối quan hệ Trung - Nga, đảm bảo hai nước có thể hỗ trợ nhau nhiều hơn nữa trong những lĩnh vực liên quan đến các lợi ích cốt lõi mà cả hai cùng quan tâm khi cả Trung Quốc và Nga đều là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Phát biểu trước báo giới mới đây, ông Igor Ivanov - cựu Ngoại trưởng Nga nhận định: “Mỗi một chuyến thăm nhà nước đều có tầm quan trọng đối với mối quan hệ song phương, đặc biệt là chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc tới Nga. Mối quan hệ Nga -Trung đang ở giai đoạn cao trào. Điều quan trọng hiện nay là phải đặt ra lộ trình cho sự phát triển hợp tác trong tương lai. Lãnh đạo hai nước sẽ có các cuộc đàm phán và đặt ra định hướng cho mối quan hệ song phương lên tầm cao mới. Điều này không chỉ quan trọng đối với Trung Quốc và Nga mà với cả các tình huống quốc tế khác”.
Không chỉ góp phần quan trọng thắt chặt hơn nữa mối quan hệ ngoại giao Nga - Trung, chuyến thăm được cho sẽ giúp 2 nước đối phó với sự lạnh nhạt trong quan hệ với Mỹ dưới thời Tổng thống Mỹ Trump. Về phía Trung Quốc, mối quan hệ Mỹ - Trung đang ngày càng lạnh giá sau đổ vỡ của vòng đàm phán thương mại cấp cao diễn ra hồi tháng 5. Trong khi, mối quan hệ Nga - Mỹ cũng chưa cải thiện gì sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo với Tổng thống Nga Putin và Ngoại trưởng Nga Lavrov mới đây. Điều này đã được chính Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Hán Huy nhận định tại cuộc họp báo mới đây.
Theo ông Trương Hán Huy, để đối phó với các biện pháp thuế quan của Mỹ, Trung Quốc sẽ tăng cường hợp tác nhiều mặt với nhiều nước trên thế giới, trong đó có Nga: “Hai nhà lãnh đạo Nga - Trung Quốc sẽ ký kết và phát đi tuyên bố chung trong suốt chuyến thăm. Một trong 2 tuyên bố chung sẽ đề cập mối quan hệ Trung Quốc và Nga qua các giải đoạn phát triển trong nhiều lĩnh vực.
Tuyên bố còn lại sẽ đề cập về tình hình và các vấn đề mới, liên quan an ninh quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực ổn định chiến lược toàn cầu phản ánh vị thế và các nghị quyết chung của Trung Quốc và Nga trong việc ủng hộ các cơ chế đa phương. Sự phối hợp giữa hai nước có vai trò quan trọng nhằm giải quyết các thách thức về an ninh, hợp tác chiến lược đối với các vấn đề nóng của khu vực và thế giới”.
Diễn ra đúng dịp Nga và Trung Quốc kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương, giới doanh nghiệp và học giả Trung Quốc và Nga kỳ vọng, chuyến thăm sẽ góp phần củng cố hơn nữa hợp tác song phương toàn diện giữa Nga và Trung Quốc.
Ông Igor Shnurenko, một nhà phân tích chính trị Nga nhận định:“Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg. Điều này chứng minh tầm quan trọng của mối quan hệ Nga- Trung. Theo tôi, mối quan hệ Nga - Trung trong tương lai sẽ mở rộng từ hợp tác năng lượng đến hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác như công nghệ và khoa học, internet và công nghệ cao. Tôi hy vọng, các lĩnh vực hợp tác này sẽ dành được nhiều sự chú ý hơn nữa, qua đó nâng tầm hợp tác Nga - Trung lên một tầm cao mới.”
Kể từ năm 2013 đến nay, hai nhà lãnh đạo Nga - Trung Quốc đã có 28 cuộc gặp, mới nhất là vào cuối tháng 4/2019 khi Tổng thống Nga Putin tham dự diễn đàn “Vành đai và Con đường” ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Trong các cuộc gặp, các nhà lãnh đạo Nga – Trung Quốc đã nhiều lần khẳng định mối quan hệ giữa hai nước đang ở “giai đoạn tốt nhất” trong lịch sử quan hệ song phương.

Lo ngại Nga-Trung, NATO cử quan sát viên tham gia Vostok 2018

Phát ngôn viên NATO Dylan White ngày 28/8 cho biết NATO sẽ theo sát cuộc tập trận quy mô lớn Vostok 2018 của Nga và đang xem xét cử quan sát viên tham dự.

Cuộc diễn tập quân sự chiến lược Vostok 2018 của Nga được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 15/9 sẽ là cuộc tập trận quy mô lớn nhất của quân đội Nga kể từ năm 1981 với sự tham gia của khoảng 300.000 binh sĩ, 36.000 xe tăng-xe bọc thép, hơn 1.000 máy bay quân sự thuộc quân khu miền Trung, miền Đông, lực lượng lính dù (đổ bộ đường không), không quân viễn chinh và vận tải hàng không. Ở một số giai đoạn còn có sự tham gia của quân đội Trung Quốc và Mông Cổ. Trong đó, phía Trung Quốc xác nhận sẽ gửi hơn 3.000 binh sĩ, 900 thiết bị quân sự, 30 máy bay trực thăng và chiến đấu cơ đến Nga để tham gia tập trận.
Lo ngai Nga-Trung, NATO cu quan sat vien tham gia Vostok 2018
 Xe thiết giáp Trung Quốc tới Baikalsk ngày 26/8 tham dự cuộc tập trận Vostok 2018

Ukraine chuẩn bị chiến lược lấy lại Bán đảo Crimea

Thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine cho biết, Tổng thống Zelensky sẽ thảo luận về chiến lược lấy lại Bán đảo Crimea, vốn được sáp nhập vào Nga năm 2014, với các quan chức cấp cao của EU và NATO trong chuyến thăm Brussels.

Phát biểu trên kênh truyền hình “1 + 1”, thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine, Yulia Mendel cho biết, Tổng thống Zelensky sẽ thảo luận về chiến lược lấy lại Bán đảo Crimea, vốn được sáp nhập vào Nga năm 2014, với các quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) và NATO trong chuyến thăm Brussels.
Bà Yulia Mendel nói: "Đừng nghĩ rằng chính quyền Ukraine đã quên Bán đảo Crimea. Các cuộc tham vấn đang được tiến hành thường xuyên. Khi xác định được một quyết định nào đó, nó sẽ được đưa ra. Chính quyền Ukraine muốn minh bạch. Ngày 4/6 chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Ukraine tới châu Âu sẽ được thực hiện, và vấn đề bán đảo Crimea cũng sẽ được nêu ra với các quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu và NATO”.

Đại thắng ở Hama, Quân đội Syria "thừa thắng xốc tới" tại Idlib

(Kiến Thức) - Quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát thêm một số thị trấn chiến lược từ tay các nhóm phiến quân sau khi nối lại chiến dịch quân sự ở phía đông bắc tỉnh Hama và Idlib.

Theo Al Masdar News, Quân đội Syria, do lực lượng Mãnh Hổ dẫn đầu, đã mở cuộc tấn công nhằm vào thị trấn al-Qasabiyah ở tỉnh Hama từ căn cứ của họ tại thị trấn Kafr Naboudeh gần đó.
"Giao tranh ác liệt giữa Quân đội Syria và phiến quân đã xảy ra. Cuối cùng, các tay súng thánh chiến đã phải đầu hàng và trao lại quyền kiểm soát thị trấn gần biên giới với tỉnh Idlib này cho lực lượng chính phủ Damascus", AMN đưa tin. Mục tiêu tiếp theo của họ sẽ là thị nhấn nhỏ Hamirat ở Tây Bắc Hama.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.