Chủ tịch Trung Quốc sẽ phát biểu trước Quốc hội Việt Nam

Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có bài phát biểu trước các đại biểu Quốc hội Việt Nam vào ngày 6/11 trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước trong hai ngày.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, trưa 5/11, ông Tập Cận Bình sẽ đến sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Lễ đón chính thức sẽ diễn ra tại Phủ Chủ tịch vào lúc 15h15 cùng ngày. Sau đó, ông Tập sẽ có cuộc hội đàm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện và hiệp định.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Telegraph
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Telegraph
Ông Tập Cận Bình dự kiến sẽ đề cập tới mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trong bài phát biểu trước các đại biểu Quốc hội vào sáng 6/11. Lãnh đạo Trung Quốc sẽ hội kiến với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng ngày.
Chuyến thăm của chủ tịch Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc và Việt Nam kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.
Ông Tập Cận Bình đảm trách cương vị Tổng bí thư đảng Cộng sản và Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc từ ngày 15/11/2012. Tới ngày 14/3/2013, ông đảm trách cương vị Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Ông Tập từng công du Việt Nam vào tháng 12/2011 khi còn giữ cương vị ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, phó chủ tịch Trung Quốc.

Tài xế say xỉn, lao xe Fortuner cày nát dải phân cách

(Kiến Thức) - Xe Fortuner cày nát dải phân cách tại ngã 3 Tây Sơn - Lê Trực sau khi bất ngờ đâm đổ biển báo hiệu làn đường.

Tai xe say xin, lao xe Fortuner cay nat dai phan cach
 Hiện trường vụ tai nạn.
Vụ việc xe Fortuner cày nát dải phân cách xảy ra vào hồi 22h tối 1/11, tại nút giao Lê Trực-Sơn Tây (Ba Đình, Hà Nội). Khi đó, xe 7 chỗ hiệu Toyota-Fortuner mang BKS: 30A-059.29 bất ngờ đâm đổ biển báo hiệu làn đường rồi lao lên húc đổ dồn hơn 20m rào chắn phân cách làn đường.

10 sự kiện nóng hầm hập dư luận VN trong tuần (87)

(Kiến Thức) - Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đăng ký hiến tạng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam,... là những sự kiện nóng tuần qua.

10 su kien nong ham hap du luan VN trong tuan (87)
1. Bộ Khoa học Công nghệ có Thứ trưởng 41 tuổi: Ngày 26/10, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Phạm Đại Dương (41 tuổi), Trưởng ban Quản lý Khu Công nghệ cao (CNC) Hòa Lạc giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ KH&CN. Thứ trưởng Phạm Đại Dương năm nay 41 tuổi, quê Hà Nội. Ông Dương từng đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế và Xúc tiến đầu tư, Khu CNC Hòa Lạc; Phó trưởng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc; Trưởng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc.
10 su kien nong ham hap du luan VN trong tuan (87)-Hinh-2
2. Ông Nguyễn Văn Thanh được điều động giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ: Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Ông Nguyễn Văn Thanh sinh năm 1961, quê tỉnh Phú Thọ, có học vị Tiến sĩ Luật. Từ năm 2008 - 2010, ông Thanh là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; từ tháng 10/2010 - 3/2014 là Phó Tổng thanh tra Chính phủ. Sau đó, ông Thanh lại được luân chuyển làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.
10 su kien nong ham hap du luan VN trong tuan (87)-Hinh-3
3. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam từ 05 - 06/11: Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 05 - 06/11/2015.
10 su kien nong ham hap du luan VN trong tuan (87)-Hinh-4
5. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đăng ký hiến tạng: Tối 26/7, tại lễ phát động phong trào đăng ký hiến tặng mô, tạng diễn ra tại Nhà hát Lớn, Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến là chính khách đầu tiên tại Việt Nam đăng ký hiến mô, tạng. Người đứng đầu ngành Y tế chia sẻ đây chính là cách để bà tiếp tục “sống" sau khi qua đời. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, hiện nay nhu cầu ghép tạng ở các bệnh nhân suy tạng, mắc bệnh hiểm nghèo như bệnh thận, bệnh ung thư, suy các tạng là rất lớn. Có đến hàng chục ngàn người có nhu cầu ghép tạng và chỉ có kỹ thuật đó may ra mới cứu sống được. Kỹ thuật ghép tạng ở Việt Nam đã ngang tầm thế giới nhưng cái khó là nguồn tạng.
10 su kien nong ham hap du luan VN trong tuan (87)-Hinh-5
6. Xét xử “đại án” ngành đường sắt
Sáng nay (26/10), TAND TP Hà Nội mở phiên hình sự sơ thẩm đối với nhóm cựu quan chức ngành đường sắt, liên quan đến hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đây là một trong những vụ án trọng điểm, thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận. 11 tỷ đồng chỉ dùng làm “quà vặt” được xác định là khoản tiền được nhóm quan chức vòi vĩnh nhà thầu Nhật Bản, trong quá trình thi công dự án đường sắt. Kết thúc phiên tòa, bị cáo Phạm Hải Bằng (cựu Phó giám đốc Ban quản lý các dự án đường sắt, Chủ nhiệm dự án xây dựng đường sắt đô thị tuyến số 1, Tổng Cty đường sắt Việt Nam) bị tuyên án cao nhất- 12 năm tù giam.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sắp thăm Việt Nam

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 8/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã chia sẻ xung quanh thông tin chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Lê Hải Bình cho biết, Việt Nam và Trung Quốc đã nhất trí tăng cường chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã mời Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm chính thức Việt Nam và ông Tập Cận Bình đã vui vẻ nhận lời.
Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
 Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới