![]() |
| Kịch bản Chiến tranh lạnh Mỹ-Trung sẽ khó xảy ra. (Ảnh: CNN) |
![]() |
| Chính sách "Nước Mỹ trên hết" của Tổng thống Trump giờ chuyển thành "Nước Mỹ một mình". (Ảnh: AP/Ross Franklin) |
![]() |
| Kịch bản Chiến tranh lạnh Mỹ-Trung sẽ khó xảy ra. (Ảnh: CNN) |
![]() |
| Chính sách "Nước Mỹ trên hết" của Tổng thống Trump giờ chuyển thành "Nước Mỹ một mình". (Ảnh: AP/Ross Franklin) |
![]() |
| Mới đây nhất, ngày 20/10/2018, Tổng thống Trump đơn phương tuyên bố rút Mỹ khỏi Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung INF (hay còn gọi là Hiệp ước tên lửa tầm trung) mà Mỹ đã ký kết với Liên Xô năm 1987. Ảnh: Mainichi. |
![]() |
| Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF được ký giữa Tổng thống Mỹ Ronald Regan (phải) và nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev ngày 8/12/1987 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6/1988. Theo hiệp ước này, cả Liên Xô (nay là Nga) và Mỹ cam kết cam kết không sản xuất, thử nghiệm, triển khai các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trên mặt đất tầm trung và tầm ngắn (từ 500 - 5.500 km). Ảnh: thebulletin.org. |
![]() |
| Phản ứng về quyết định của Tổng thống Donald Trump, Thượng nghị sỹ Nga Alexey Pushkov ngày 21/10 viết trên Twitter rằng: “Mỹ đang đưa thế giới trở lại Chiến tranh Lạnh” và đây là “cú đòn nặng giáng vào toàn bộ hệ thống ổn định chiến lược trên thế giới”. Ảnh: The Romanian Journal. |
![]() |
| Hai ngày trước khi đưa ra quyết định tranh cãi trên, hôm 18/10, Mỹ tuyên bố rút khỏi Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU), cơ quan trực thuộc Liên Hợp Quốc được thành lập bằng một hiệp ước được ký vào năm 1874 tại Berne, Thụy Sĩ. Ảnh: cgtn.com. |
![]() |
| Nhà Trắng ra tuyên bố cho rằng, quy định hiện hành của UPU đã khiến Mỹ lâm vào tình trạng bị cạnh tranh không công bằng, gây thiệt hại nghiêm trọng đến thu nhập của ngành bưu chính Mỹ. Ảnh: tellerreport.com. |
![]() |
| Tờ Business Insider dẫn nhận định của giới quan sát cho rằng, việc từ bỏ thỏa thuận quốc tế này là “đòn đánh” mới nhất của Tổng thống Trump nhắm thẳng vào Trung Quốc nhằm gia tăng sức ép thương mại với quốc gia Châu Á này. Ảnh: Euronews. |
![]() |
| Tối 8/5/2018 (giờ địa phương), bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế, Tổng thống Trump chính thức tuyên bố rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran (JCPOA) được ký kết năm 2015, sau khi khẳng định thoả thuận hiện có không thể ngăn Tehran phát triển bom hạt nhân. Ảnh: The Times of Israel. |
![]() |
| Theo BBC, có 3 lý do khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran, bao gồm xóa bỏ di sản cuối cùng của người tiền nhiệm Barack Obama, xoay trục sang Thủ tướng Israel Netanyahu, và sự ủng hộ từ các nhân tố mới. Ảnh: Anadolu Agency. |
![]() |
| Tháng 12/2017, Ngoại trưởng Mỹ khi đó là ông Rex Tillerson thông báo Mỹ vừa quyết định chấm dứt tham gia vào quy trình của Liên Hợp Quốc nhằm xây dựng Hiệp ước Di trú Toàn cầu (GCM). Ảnh: Foreign Policy. |
![]() |
| Được biết, Mỹ đã tham gia Tuyên bố New York về người Tị nạn và Di cư, một thỏa thuận năm 2016 nhằm quản lý di trú quốc tế. Văn bản này đang trong quá trình được thông qua để trở thành một hiệp ước toàn cầu vào năm 2018. Tuy nhiên, ông Tillerson cho rằng hiệp ước “có một số mục tiêu chính sách không tương thích với luật và chính sách Mỹ”. Ảnh: Fortune. |
![]() |
| Ngày 12/10/2017, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo nước này rút khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO). Khi đó, Tổng thư ký UNESCO Irina Bokova đã gọi việc Mỹ rút khỏi tổ chức này là “một tổn thất lớn của mối quan hệ đa phương”. Ảnh: TIME. |
![]() |
| Ngày 1/6/2017, ông Donald Trump tuyên bố nước Mỹ rút ra khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, chấm dứt tất cả sự tham gia liên quan đến Hiệp định Paris năm 2015 về việc giảm thiểu biến đổi khí hậu. Ảnh: Chicago Tribune. |
![]() |
| Ngày 23/1/2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức ký sắc lệnh rút ra khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Trước đó, ông Trump từng gọi TPP là “thảm họa tiềm tàng” có khả năng khiến nhiều người Mỹ mất việc. Ảnh: Wikipedia. |
![]() |
| Quyết định này của Tổng thống Trump không chỉ là cú sốc đối với các nước trong khu vực, đồng thời còn khiến ông hứng chịu nhiều lời chỉ trích từ chính trong nội bộ nước Mỹ. Ảnh: Listverse. |
Để ứng phó bão số 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, lực lượng công an, quân đội đã huy động hàng nghìn người cùng phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.
Bão số 4 tăng cường độ, đổi hướng Nam trên vùng biển phía Bắc Đặc khu Bạch Long Vĩ, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11.
Tại tuyến đường 212 địa bàn xã Tiên Minh, đối tượng Đinh Sơn Thủy có hành vi chặn đầu xe ô tô rồi đánh tài xế bị thương.
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa xem xét, cho ý kiến về phương án đối với Tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” tại khu vực đền Bà Kiệu, phường Hoàn Kiếm.
Hà Nội miễn phí xe buýt, metro trong 5 ngày nghỉ Quốc khánh 2/9, duy trì hơn 17.000 lượt xe mỗi ngày và bố trí 42 xe dự phòng.
Tâm bão số 4 đang trên vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng, di chuyển chậm theo hướng Nam gây mưa rất lớn cho tỉnh Quảng Ninh, TP Hải Phòng.
TikToker Lê Thị Hiểu quản lý tài khoản “QuyHoi”, bị Công an TP HCM bắt giữ sau khi đăng nhiều video tin sai sự thật, xuyên tạc... xúc phạm cá nhân, tổ chức.
Do ảnh hưởng bão số 4, mưa lũ khiến 1 người chết do sạt lở, 2.620 nhà ở bị ảnh hưởng, trong đó 196 nhà bị tốc mái, 2.396 nhà bị ngập nước.
Hà Nội sẽ di dời 58 cơ sở sản xuất, trụ sở, cơ sở sự nghiệp không phù hợp quy hoạch; quỹ đất sẽ ưu tiên phát triển trường học, cây xanh.
Trong số 250 thí sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đăng ký xét tuyển, hơn 60 thí sinh trúng tuyển Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học KTQD, Đại học Y Hà Nội.
Tại tuyến đường 212 địa bàn xã Tiên Minh, đối tượng Đinh Sơn Thủy có hành vi chặn đầu xe ô tô rồi đánh tài xế bị thương.
Bão số 4 tăng cường độ, đổi hướng Nam trên vùng biển phía Bắc Đặc khu Bạch Long Vĩ, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11.
Dù đang mang 5 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, nhưng Nguyễn Thế Tiến (Nghệ An) vẫn tiếp tục đột nhập nhà dân “hành nghề” trộm cắp.
Trong số 250 thí sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đăng ký xét tuyển, hơn 60 thí sinh trúng tuyển Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học KTQD, Đại học Y Hà Nội.
Do ảnh hưởng bão số 4, mưa lũ khiến 1 người chết do sạt lở, 2.620 nhà ở bị ảnh hưởng, trong đó 196 nhà bị tốc mái, 2.396 nhà bị ngập nước.
Để ứng phó bão số 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, lực lượng công an, quân đội đã huy động hàng nghìn người cùng phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.
Lực lượng hải quan vừa phối hợp các đơn vị chức năng phát hiện 16.000 hộp dầu nhớt giả hiệu MOTUL trong lô hàng nhập khẩu từ Trung Quốc về cảng Cát Lái, TP.HCM.
Sở GD&ĐT Đồng Nai cho biết, hiện nay việc tuyển sinh đầu cấp từ lớp 1 đến lớp 10 được thực hiện trên hệ thống trực tuyến, các tiêu chí xét tuyển công khai.
Mức chuẩn trợ giúp xã hội mới áp dụng từ ngày 1/7/2026 là 540.000 đồng/tháng (quy định cũ là 500.000 đồng), theo Nghị định số 335 của Chính phủ vừa ban hành.
Hà Nội miễn phí xe buýt, metro trong 5 ngày nghỉ Quốc khánh 2/9, duy trì hơn 17.000 lượt xe mỗi ngày và bố trí 42 xe dự phòng.
Hà Nội sẽ di dời 58 cơ sở sản xuất, trụ sở, cơ sở sự nghiệp không phù hợp quy hoạch; quỹ đất sẽ ưu tiên phát triển trường học, cây xanh.
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa xem xét, cho ý kiến về phương án đối với Tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” tại khu vực đền Bà Kiệu, phường Hoàn Kiếm.
Tâm bão số 4 đang trên vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng, di chuyển chậm theo hướng Nam gây mưa rất lớn cho tỉnh Quảng Ninh, TP Hải Phòng.
TikToker Lê Thị Hiểu quản lý tài khoản “QuyHoi”, bị Công an TP HCM bắt giữ sau khi đăng nhiều video tin sai sự thật, xuyên tạc... xúc phạm cá nhân, tổ chức.
Ngày 22/8, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Thanh Hoài đã ký Công điện 16/CĐ-CĐBVN về việc chủ động ứng phó với bão số 4.
Lũ trên các sông Đông Bắc Bộ có khả năng vượt báo động 3, yêu cầu chủ động ứng phó, sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn.
Festival Cồng Chiêng 2026 mang tầm vóc khu vực sẽ được tổ chức từ 30/10 đến 08/11 tại khu vực Pleiku, xã Biển Hồ và các vùng lân cận của tỉnh Gia Lai
Phạm Tuấn cùng 9 bị can bị khởi tố về tội "Đưa trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông" theo quy định tại Khoản 2, Điều 288 Bộ luật Hình sự.
Cả hai vợ chồng “Cô giáo Hương” được xác định có hành vi quảng cáo và bán sản phẩm Loramen không đúng sự thật, thu lời bất chính hơn 11,6 tỷ đồng.