Chế độ ăn của mẹ bầu có ảnh hưởng đến nguy cơ dị ứng ở trẻ?

Ăn uống hợp lý trong thai kỳ giúp giảm nguy cơ viêm da cơ địa và dị ứng, tránh kiêng khem quá mức không cần thiết.

Những năm gần đây, các bệnh lý dị ứng ở trẻ như viêm da cơ địa, dị ứng thức ăn, hen phế quản hay viêm mũi dị ứng có xu hướng gia tăng. Bên cạnh yếu tố di truyền, ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy môi trường trong giai đoạn bào thai đóng vai trò quan trọng trong việc “lập trình” hệ miễn dịch của trẻ. Trong đó, chế độ ăn của mẹ khi mang thai là yếu tố được đặc biệt quan tâm.

Chế độ ăn của mẹ trong thai kỳ tác động thế nào đến nguy cơ dị ứng của con?

Trong suốt thai kỳ, các chất dinh dưỡng, vi chất và một số thành phần từ thực phẩm của mẹ có thể đi qua nhau thai, tác động trực tiếp đến sự phát triển hệ miễn dịch của thai nhi.

Chế độ ăn có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng miễn dịch (Th1 - Th2), khả năng dung nạp miễn dịch và nguy cơ phản ứng quá mức sau sinh. Sự mất cân bằng miễn dịch sớm được cho là liên quan chặt chẽ đến viêm da cơ địa và các bệnh dị ứng khởi phát trong những năm đầu đời.

Có nên kiêng hoàn toàn thực phẩm dễ gây dị ứng?

Trước đây, nhiều thai phụ được khuyến cáo tránh trứng, sữa, hải sản, đậu phộng… Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện nay không ủng hộ việc kiêng tuyệt đối khi người mẹ không có tiền sử dị ứng. Chưa có bằng chứng thuyết phục cho thấy việc loại bỏ hoàn toàn các thực phẩm này giúp giảm nguy cơ dị ứng ở trẻ.

Ngược lại, tiếp xúc ở mức độ phù hợp có thể hỗ trợ hệ miễn dịch của thai nhi “học” cách dung nạp. Dị ứng thực phẩm chỉ thực sự đóng vai trò kích hoạt ở một tỷ lệ nhất định trẻ viêm da cơ địa mức độ trung bình - nặng. Vì vậy, việc kiêng khem quá mức có thể gây thiếu hụt dinh dưỡng mà không mang lại lợi ích rõ ràng.

me-an-con-di-ung.jpg
Chế độ ăn của mẹ trong thai kỳ tác động thế nào đến nguy cơ dị ứng của con - Ảnh BSCC

Vai trò của chất béo và axit béo

Thành phần chất béo trong khẩu phần ăn thai kỳ cũng ảnh hưởng đến nguy cơ dị ứng của trẻ. Omega-3 (có nhiều trong cá biển, hạt lanh) có tác dụng điều hòa miễn dịch và giảm phản ứng viêm. Trong khi đó, chế độ ăn giàu chất béo bão hòa và omega-6 có thể thúc đẩy tình trạng viêm mạn tính - nền tảng của nhiều bệnh dị ứng.

Các chuyên gia khuyến nghị thai phụ nên ăn cá giàu omega-3 khoảng 2-3 lần mỗi tuần, đồng thời hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, nhiều dầu mỡ.

Hệ vi sinh đường ruột - “người thầy” của miễn dịch

Chế độ ăn ít chất xơ, ít rau xanh và trái cây có thể làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột của mẹ. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thai phụ mà còn tác động đến sự hình thành hệ vi sinh ban đầu của trẻ sau sinh, từ đó ảnh hưởng đến khả năng điều hòa miễn dịch.

Một số nghiên cứu ghi nhận việc bổ sung probiotics hoặc prebiotics cho thai phụ và trẻ sơ sinh nguy cơ cao có thể giúp giảm tỷ lệ khởi phát bệnh chàm. Tuy nhiên, việc sử dụng cần có tư vấn y khoa, không nên tự ý bổ sung tràn lan.

Mẹ bầu nên ăn thế nào?

Khuyến nghị hiện nay nhấn mạnh chế độ ăn đa dạng, cân đối và không kiêng khem cực đoan nếu không có chỉ định chuyên môn.

Nên: Ăn đa dạng các nhóm thực phẩm, bao gồm sữa, sữa chua, các loại hạt nếu không dị ứng; Tăng cường cá biển giàu omega-3 (2-3 lần/tuần); Ăn nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt; Đảm bảo đủ vitamin D theo tư vấn bác sĩ

Không nên: Tránh hoàn toàn thực phẩm dễ gây dị ứng khi không có chỉ định; Ăn quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn, đường tinh luyện, chất béo bão hòa; Tự ý áp dụng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt hoặc dùng thực phẩm chức năng không kiểm soát.

Thông điệp dành cho mẹ bầu

Dinh dưỡng trong thai kỳ không chỉ giúp thai nhi phát triển về thể chất mà còn góp phần định hình nền tảng miễn dịch lâu dài. Một chế độ ăn khoa học, lành mạnh và đa dạng có thể giúp giảm nguy cơ viêm da cơ địa và các bệnh dị ứng ở trẻ.

Quan trọng nhất, mẹ bầu không nên tự ý kiêng khem cực đoan. Khi có băn khoăn về dị ứng hoặc tiền sử bệnh lý, nên trao đổi trực tiếp với bác sĩ để được tư vấn phù hợp, đảm bảo cả mẹ và bé đều được cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết.

BS Hoàng Thị Hoạt (Bệnh viện Bạch Mai)

>>> Mời quý độc giả xem video: Cơ thể sẽ thay đổi ra sao khi mỗi sáng uống 1 ly nước ép cần tây

Hành trình cứu người bệnh dị ứng thuốc trợt da 90% diện tích cơ thể

Tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, sự phối hợp giữa bác sĩ và điều dưỡng đã giúp người bệnh vượt qua hoại tử da nặng nề, hồi phục kỳ diệu.

Trong điều trị da liễu nội trú, hoại tử thượng bì nhiễm độc - Hội chứng Lyell là một trong những tình trạng nặng nề và thách thức nhất, không chỉ đối với chuyên môn điều trị mà còn với năng lực chăm sóc toàn diện của đội ngũ y tế.

Tổn thương da diện rộng, đau đớn kéo dài, nguy cơ mất dịch và nhiễm trùng cao khiến mỗi ca bệnh đều đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa bác sĩ và điều dưỡng - không chỉ bằng kiến thức mà còn bằng sự kiên trì, tỉ mỉ và thấu cảm.

Cảnh báo sớm dị ứng thuốc để tránh biến chứng nguy hiểm

Ngay khi xuất hiện dấu hiệu nghi ngờ, phải ngừng thuốc và xử trí theo hướng dẫn của bác sĩ. Việc chậm trễ có thể đe dọa tính mạng.

Dị ứng thuốc không hiếm gặp - nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát nếu được nhận biết sớm và xử trí đúng cách.

Nhằm giúp cộng đồng hiểu đúng và nhận biết sớm các dấu hiệu nguy hiểm, TS.BS Nguyễn Hữu Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Dị ứng & Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai đã đưa ra những khuyến cáo chuyên sâu về vấn đề này.

Phản ứng dị ứng thuốc gây tổn thương mắt nặng

Bệnh nhân sau dùng thuốc điều trị gout phát triển hội chứng Stevens-Johnson, cảnh báo nguy cơ mù lòa nếu không phát hiện và xử trí kịp thời.

Bệnh viện Mắt Ninh Bình vừa tiếp nhận một bệnh nhân mắc hội chứng Stevens–Johnson sau khi sử dụng thuốc điều trị bệnh Gout.

Sau khi dùng thuốc điều trị bệnh Gout một tháng, người bệnh xuất hiện tổn thương mắt rõ rệt và đã được điều trị, theo dõi tích cực tại chuyên khoa Mắt, đồng thời chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai để điều trị dị ứng thuốc toàn thân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới