Chân dung nhà thầu Vũ Gia: Một mình trúng gói thầu của Trường đại học Kinh tế - Luật [Kỳ 1]

Là nhà thầu duy nhất tham gia, Công ty TNHH TM DV Kỹ thuật Vũ Gia đã trúng gói thầu nâng cấp thiết bị CNTT tại Trường Đại học Kinh tế - Luật. Doanh nghiệp này còn có lịch sử trúng thầu dày đặc tại các bệnh viện lớn.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 14/07/2025, bà Lê Thị Bích Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật (thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM), đã ký Quyết định số 1734/QĐ-ĐHKTL về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Nâng cấp trang thiết bị công nghệ thông tin cho Trường Đại học Kinh tế - Luật".

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Vũ Gia (MSDN: 0309465699) với giá trúng thầu là 2.494.000.000 đồng, thực hiện trong 90 ngày theo loại hợp đồng trọn gói.

z7080505139699-9415137d20f6dc7b22e2fbd3ea5eb511.jpg
Nguồn: MSC

Điều đáng chú ý, theo biên bản mở thầu được công bố công khai vào lúc 16 giờ 10 phút ngày 27/06/2025, Công ty Vũ Gia là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu cho gói thầu có mã thông báo mời thầu là IB2500283678. Giá dự thầu mà doanh nghiệp này đưa ra là 2.494.000.000 đồng, bằng đúng giá trúng thầu sau này. Giá gói thầu được phê duyệt trước đó là 2.525.380.000 đồng, như vậy tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 1,24%.

z7080506418442-e18dc6d0dc55384494a394762acc9f76.jpg
Nguồn: MSC

Việc một gói thầu mua sắm từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp của một trường đại học danh tiếng chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia đặt ra những câu hỏi ban đầu về tính cạnh tranh và mức độ thu hút nhà thầu của gói thầu này.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Vũ Gia, (gọi tắt là Vũ Gia), có địa chỉ trụ sở tại số 16/34 Nguyễn Hữu Dật, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM cũ. Doanh nghiệp được thành lập từ tháng 10/2009, do ông Vũ Văn Tới làm giám đốc và người đại diện theo pháp luật.

Dù trúng gói thầu về công nghệ thông tin, nhưng lĩnh vực làm nên tên tuổi của Vũ Gia dường như là cung cấp vật tư, trang thiết bị y tế. Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Vũ Gia là một nhà thầu quen mặt tại nhiều bệnh viện lớn ở khu vực phía Nam. Chỉ tính riêng trong năm 2025, doanh nghiệp này đã tham gia 8 gói thầu và trúng cả 8, đạt tỷ lệ thành công tuyệt đối.

Ngoài gói thầu kể trên, Vũ Gia còn được phê duyệt trúng Lô 18: "Vật tư Huyết học - Truyền máu" thuộc gói thầu "Mua sắm vật tư - hóa chất lần 1 phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Nguyễn Trãi năm 2025" (Mã TBMT: IB2500166074). Tại gói thầu này, giá trúng thầu của Vũ Gia là 1.099.368.000 đồng, trong khi giá dự toán của lô là 1.110.000.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,96%. Quyết định phê duyệt do ông Võ Văn Tiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Trãi ký ngày 30/06/2025.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cũng trúng các phần thầu thuộc gói "Cung cấp linh kiện, vật tư theo máy, công cụ dụng cụ lần 1 năm 2025" tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, và đặc biệt là hàng loạt phần thầu tại "khách hàng quen thuộc" là Bệnh viện Quân y 175.

Việc một doanh nghiệp có thể "đánh đâu thắng đó", đặc biệt là trong các gói thầu có tính chuyên môn cao như thiết bị y tế và công nghệ thông tin, cho thấy năng lực không hề tầm thường. Tuy nhiên, việc trúng thầu với tư cách là nhà thầu duy nhất hay với tỷ lệ tiết kiệm thấp lại mở ra những góc nhìn khác, cần được phân tích sâu hơn về hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] "Hệ sinh thái" của Công ty Vũ Gia: Dấu ấn đậm nét tại các bệnh viện lớn

Tây Ninh: Gói thầu trang bị phòng ngoại ngữ hơn 3,7 tỷ về tay ai?

Theo biên bản mở thầu đã công bố ngày 19/9, gói thầu thiết bị có giá 3,77 tỷ đồng với 2 nhà thầu tham gia. Trong đó, nhà thầu TP HCM dự thầu với giá sát nút.

Cuộc đua của 2 nhà thầu

Cụ thể, tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán Trang bị phòng ngoại ngữ tương tác trực tuyến kết hợp trực tiếp cho các trường THPT thực hiện nhiệm vụ năm 2025 Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh phê duyệt theo Quyết định 402/QĐ-SGDĐT ngày 13/8/2025.

Công ty Ngọc Minh trúng thầu giá cao hơn đối thủ tại PV Power Cà Mau [Kỳ 1]

Dù chào giá cao hơn đối thủ cạnh tranh, Công ty TNHH MTV DVKT và TM Ngọc Minh vẫn được phê duyệt trúng gói thầu hơn 4,4 tỷ đồng tại Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau, đặt ra nhiều câu hỏi về hiệu quả và tính minh bạch trong công tác đấu thầu.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 17/09/2025, ông Đoàn Công Đức, Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Cổ phần - Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau (PV Power Cà Mau), đã ký Quyết định số 753/QĐ-ĐLDKCM-KHVT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Trang bị vật tư xử lý bất thường hệ thống thiết bị phụ Nhà máy điện Cà Mau 1&2".

qd.jpg
Nguồn: MSC

Lật lại hồ sơ đấu thầu 2025: Tỷ lệ trúng thầu "khủng" nói lên điều gì? [Kỳ 2]

Trong 9 tháng đầu năm 2025, Công ty Ngọc Minh đã tham gia 10 gói thầu và trúng tới 8 gói, đạt tỷ lệ 80%. Đáng chú ý, hầu hết các gói thầu này đều tập trung tại các đơn vị thành viên của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, năm 2025 là một năm hoạt động đấu thầu đặc biệt thành công của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Kỹ thuật và Thương mại Ngọc Minh (Công ty Ngọc Minh). Dữ liệu tổng hợp cho thấy, tính đến ngày 23/09/2025, công ty này đã tham gia 10 gói thầu và được công bố trúng 8 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu lên đến 80%. Tổng giá trị trúng thầu trong năm là 26.699.216.000 đồng.

Đáng chú ý, các gói thầu mà Công ty Ngọc Minh trúng đều tập trung tại hai chủ đầu tư lớn là Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau (PV Power Cà Mau) và Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PV Power NT2) - cả hai đều là đơn vị thành viên của PV Power.

Đọc nhiều nhất

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

Không chỉ trúng thầu dồn dập, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công còn sở hữu hồ sơ năng lực đáng nể với tỷ lệ trúng thầu lên tới 100% tại một số bên mời thầu và hơn 90% tại các đơn vị cấp nước khác. Những con số "biết nói" này khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất tại các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia.

Trúng thầu hàng loạt, Tâm Tuệ Phương thực hiện hợp đồng ra sao: Trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư

Trúng thầu hàng loạt, Tâm Tuệ Phương thực hiện hợp đồng ra sao: Trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư

Việc Công ty Tâm Tuệ Phương trúng thầu dồn dập nhiều gói thầu lớn ở nhiều địa phương khác nhau đang đặt ra lo ngại về tiến độ và chất lượng công trình. Các chuyên gia pháp lý khẳng định, theo Luật Đấu thầu số 90/2025/QH15, Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện khâu giám sát thực hiện hợp đồng.

Tin mới

Trúng thầu hàng loạt, Tâm Tuệ Phương thực hiện hợp đồng ra sao: Trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư

Trúng thầu hàng loạt, Tâm Tuệ Phương thực hiện hợp đồng ra sao: Trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư

Việc Công ty Tâm Tuệ Phương trúng thầu dồn dập nhiều gói thầu lớn ở nhiều địa phương khác nhau đang đặt ra lo ngại về tiến độ và chất lượng công trình. Các chuyên gia pháp lý khẳng định, theo Luật Đấu thầu số 90/2025/QH15, Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện khâu giám sát thực hiện hợp đồng.

Công ty Tín Phát tại Đồng Nai: Điệp khúc 4 năm liền "độc chiếm" gói thầu bảo trì đường thủy [Kỳ 3]

Công ty Tín Phát tại Đồng Nai: Điệp khúc 4 năm liền "độc chiếm" gói thầu bảo trì đường thủy [Kỳ 3]

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, suốt 4 năm liên tiếp (2022-2025), gói thầu quản lý bảo dưỡng đường thủy nội địa tại Đồng Nai luôn "gọi tên" Công ty Tín Phát. Dù chủ đầu tư thay đổi hay đơn vị tư vấn khác nhau, kịch bản trúng thầu của doanh nghiệp này vẫn là: Ít cạnh tranh và giá trúng sát nút.

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

Không chỉ trúng thầu dồn dập, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công còn sở hữu hồ sơ năng lực đáng nể với tỷ lệ trúng thầu lên tới 100% tại một số bên mời thầu và hơn 90% tại các đơn vị cấp nước khác. Những con số "biết nói" này khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất tại các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia.