Cận mặt nghi phạm sát hại nữ du khách Thụy Sĩ tại Thái Lan
(Kiến Thức) - Cảnh sát Thái Lan đã công bố ảnh nghi phạm sát hại nữ du khách Thụy Sĩ Nicole Sauvain-Weisskopf ở đảo Phuket.
Thiên An
Theo Bangkok Post, ngày 8/8, cảnh sát Thái Lan đã công bố ảnh nghi phạm sát hại nữ du khách Thụy Sĩ Nicole Sauvain-Weisskopf trên đảo Phuket.
Danh tính của nghi phạm được xác định là Teerawat Thothip, 27 tuổi. Thothip đang bị cáo buộc tội giết người và cướp tài sản. Cảnh sát có thể đưa ra thêm cáo buộc đối với Thothip trong những ngày tới.
Cảnh sát Thái Lan công bố ảnh nghi phạm Teerawat Thothip. Ảnh: BP.
Teerawat Thothip bị bắt giữ vào ngày 7/8. Đối tượng này đã thừa nhận hành vi giết và cướp tài sản của nữ du khách người Thụy Sĩ 57 tuổi.
Thothip khai rằng anh ta thất nghiệp, đi vào rừng để tìm hoa lan đem bán. Từ trên đỉnh thác nước Ton Ao Yon, anh ta nhìn thấy nữ du khách nên nảy sinh ý đồ cướp tài sản. Thothip đã lục soát ba lô của nữ du khách và tìm thấy 300 baht. Khi nữ du khách chống cự, Thothip bóp cổ cô và nhấn đầu nạn nhân xuống nước cho tới khi nạn nhân tử vong.
Camera an ninh ghi lại cảnh Teerawat Thothip đi xe máy gần khu vực thác Ton Ao Yon. Ảnh: CCTV.
Sau đó, Thothip phủ lên thi thể một tấm khăn màu đen, giấu ba lô của cô và ném giày thể thao của nạn nhân vào rừng trước khi rời khỏi hiện trường.
Cảnh sát trưởng Suwat Jangyodsuk ngày 8/8 đã gửi lời xin lỗi và chia buồn tới gia đình nạn nhân về thảm kịch.
Mời độc giả xem thêm video về vụ nữ y tá giết người ở Nhật Bản (Nguồn video: Vietnamnet.vn)
Như tin tức đã đưa, Natthapong Seedam, một cư dân địa phương 31 tuổi, đã trình báo cảnh sát sau khi phát hiện thi thể nữ du khách người Thụy Sĩ vào khoảng 13h30 chiều 5/8.
Cảnh sát Thái Lan thu thập bằng chứng tại hiện trường vụ án. Ảnh: BP.
Danh tính nạn nhân ngay lập tức được xác định là Nicole Sauvain-Weisskopf, 57 tuổi. Thi thể cô được tìm thấy trong tình trạng úp mặt xuống nước giữa những tảng đá cách lối vào thác nước Ao Yon khoảng 1 km.
Được biết, cô Nicole đến Phuket, Thái Lan, theo chương trình mở cửa du lịch "Phuket Sandbox".
Cô Nicole một mình tới Thái Lan từ Singapore và lưu trú tại khách sạn Dusit Thani Laguna từ ngày 13 đến 27/7 trước khi chuyển tới khách sạn tại khu nghỉ dưỡng The Mooring.
Ratchaporn Poolsawadee, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Koh Samui, cho rằng vụ việc ở Phuket sẽ làm suy yếu niềm tin của du khách đối với Thái Lan, và sẽ cần thời gian để xây dựng lại niềm tin đó.
Một năm sau vụ nổ thảm khốc hàng trăm người chết, Beirut thế nào?
(Kiến Thức) - Hãng Reuters đăng tải loạt ảnh ghi lại cảnh tượng ở cảng Beirut (Li Băng) sau một năm xảy ra vụ nổ kinh hoàng khiến hàng trăm người thiệt mạng.
Bức ảnh chụp tại cảng Beirut ngày 2/8/2021. Có thể thấy, những "vết thương" do vụ nổ thảm họa ở Beirut một năm trước để lại vẫn chưa lành. (Nguồn ảnh: Reuters)
Một con tàu bị lật úp dưới nước ở cảng Beirut trong bức ảnh chụp ngày 2/8/2021.
Emmanuelle Lteif Khnaisser và chồng chơi đùa với con trai, bé George, tại ngôi nhà ở Jal el-Dib, Li Băng, ngày 24/7/2021. Được biết, một năm trước, vụ nổ kinh hoàng xảy ra đúng lúc Emmanuelle đang chuyển dạ, cửa sổ còn rơi xuống giường bệnh của cô. Emmanuelle và chồng, Edmond Khnaisser, chia sẻ con trai họ chính là "biểu tượng của cuộc sống", mang lại hy vọng cho người dân ở Lebanon.
Người dân đặt hoa tưởng niệm trước chân dung một số nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ ở Beirut, ngày 3/8/2021.
Những chiếc xe bị hư hại do vụ nổ ở cảng Beirut năm ngoái. Ảnh chụp ngày 4/8/2021.
Shady Rizk, một người may mắn sống sót trong vụ nổ, chỉ tay về phía văn phòng bị hư hại nơi anh đang làm việc thì vụ nổ xảy ra, ngày 30/7/2021.
Tatiana Hasrouty ở trong ngôi nhà của gia đình cô tại Sin El Fil, Li Băng, ngày 30/7/2021. Được biết, cha của Tatiana đã thiệt mạng trong vụ nổ kinh hoàng năm 2020.
Cảng Beirut nhìn từ trên cao ngày 2/8/2021, gần một năm sau khi xảy ra vụ nổ kinh hoàng.
Sino chứa ngũ cốc bị hư hại ngày 2/8/2021.
Một khu dân cư vẫn còn dấu tích của vụ nổ sau một năm.
Nhiều tòa nhà bị hư hại tại khu vực cảng Beirut trong bức ảnh chụp ngày 2/8/2021.
Như tin tức đã đưa, vụ nổ ở Beirut xảy ra tại khu vực nhà kho gần bến cảng vào chiều 4/8/2020 (giờ địa phương).
Thủ tướng Li Băng khi đó là ông Hassan Diab ban đầu cho biết thảm họa bắt nguồn từ 2.700 tấn ammonium nitrate trữ trong nhà kho phát nổ, không liên quan tới các hoạt động khủng bố hay tấn công hạt nhân.
Vụ nổ đã khiến ít nhất 214 người thiệt mạng và hơn 7.500 người khác bị thương, trong khi hơn 300.000 người mất nhà cửa. Tổng thiệt hại về tài sản ước tính lên tới 15 tỷ USD.
Sau vụ nổ ở Li Băng, các nhà điều tra đã bắt giữ giám đốc cảng và 15 người khác để điều tra. Dù vậy, nhiều người Li Băng đổ lỗi cho tầng lớp chính trị nước này, vấn nạn tham nhũng và sự quản lý yếu kém vốn đã khiến nền kinh tế Li Băng bên bờ vực sụp đổ ngay cả trước khi thảm họa xảy ra. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, Li Băng hiện cần khoản viện trợ lên tới 357 triệu USD để giải quyết các vấn đề cấp bách liên quan đến an ninh lương thực, giáo dục, y tế và cung cấp nước sạch.
Toàn cảnh bức tranh thế giới đầy biến động trong tháng 7/2021
(Kiến Thức) - Tổng thống Haiti Jovenel Moise bị ám sát, mưa lũ lịch sử ở Châu Âu hay vụ rơi máy bay quân sự Philippines....là một số sự kiện nổi bật xảy ra trên thế giới trong tháng 7/2021.
Thế giới trong tháng 7/2021 đầy biến động với nhiều sự kiện xảy ra, trong đó có vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise. Một nhóm tay súng đã tấn công vào nhà riêng của Tổng thống Moise (ảnh) vào khoảng 1 giờ sáng ngày 7/7 (giờ địa phương) và bắn chết nhà lãnh đạo này. Ảnh: Reuters.
Nhiều nghi phạm đã bị bắt giữ vì tình nghi liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise. Nguồn tin ngày 15/7 cho biết, sau vụ ám sát tổng thống, cảnh sát Haiti đã bắt giữ 26 người Colombia, 3 người Mỹ gốc Haiti, đồng thời bắn chết 3 nghi phạm và tiếp tục truy lùng một số đối tượng tình nghi khác. Ảnh: Reuters.
Đáng chú ý, bà Wendelle Coq-Thelot (ảnh), cựu Thẩm phán Tòa án Tối cao Haiti, đang bị truy bắt vì tình nghi liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise hôm 7/7. Không chỉ vậy, ngày 16/7, Al Jazeera dẫn lời cảnh sát trưởng Colombia, Tướng Jorge Vargas, cho biết cựu quan chức Bộ Tư pháp Haiti Joseph Felix Badio có thể đã ra lệnh ám sát Tổng thống Moise. Ảnh: HT.
Theo Rappler, vào sáng ngày 4/7, chiếc máy bay quân sự C-130 Hercules lao xuống Patikul, tỉnh Sulu, Philippines, khiến 50 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Đây là thảm họa hàng không quân sự tồi tệ nhất trong 30 năm qua ở Philippines. Ảnh: Rappler.
Khi đó, chiếc máy bay C-130 Hercules chở 96 người, hầu hết là những binh sĩ vừa tốt nghiệp khóa huấn luyện quân sự cơ bản, đã bay quá đường băng, không kịp lấy lại độ cao và lao xuống thị trấn Patikul, tỉnh Sulu. Ảnh: Rappler.
Trận lũ lụt lịch sử ở Châu Âu xảy ra trong tháng 7/2021 đã tàn phá nhiều khu vực, khiến gần 200 người thiệt mạng và nhiều người khác mất tích. Ảnh: Reuters.
Đức là quốc gia Châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ lụt, với ít nhất 180 người thiệt mạng. Ảnh: Reuters.
Trong tháng 7 vừa qua, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã hứng chịu trận mưa "nghìn năm có một", khiến nhiều khu vực chìm trong biển nước và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người dân. Ảnh: Reuters.
Reuters dẫn lời các quan chức cho biết, số người thiệt mạng vì mưa lũ tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) trong gần 1 tuần đã tăng lên 33 người. Ngoài ra, theo Tân Hoa Xã, mưa lớn đã ảnh hưởng đến 3 triệu người tại Hà Nam và 8 người khác vẫn mất tích, tính đến 4 giờ sáng ngày 22/7. Thiệt hại trực tiếp về kinh tế lên đến 1,22 tỷ nhân dân tệ (tương đương hơn 187 triệu USD). Ảnh: Reuters.
Nhiều ngôi nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn trong trận cháy rừng lớn nhất ở bang California, Mỹ. Ảnh: AJ.
Cuộc bạo loạn tồi tệ nhất trong nhiều năm ở Nam Phi bùng phát sau khi cựu Tổng thống Jacob Zuma bị tống giam. Cảnh sát Nam Phi ngày 13/7 cho biết, ít nhất 72 người đã thiệt mạng và hơn 1.200 người đã bị bắt giữ trong đợt biểu tình ở Nam Phi những ngày qua. Ảnh: Reuters.
Hồi đầu tháng 7/2021, bão nhiệt đới Elsa đã càn quét qua Barbados, St.Lucia, Jamica, Cộng hòa Dominica, Haiti và Cuba, gây thiệt hại cho các quốc gia vùng Caribe này. Trên đường di chuyển, bão Elsa đã tàn phá nặng nề hàng loạt quốc gia ở khu vực Caribe, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và gây mất điện, nước ở nhiều nơi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân địa phương. Ảnh: Reuters.
Vụ lở đất kinh hoàng ở Nhật Bản hôm 3/7 đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 3 người khác bị thương và hơn trăm người mất tích. Trận lở đất cũng làm hư hại ít nhất 130 công trình dân sự tại Atami. Bùn đất đã cuốn trôi và chôn vùi nhiều ngôi nhà tại thành phố này. Ảnh: Getty.
Ngày 22/7, Madagascar cho biết nước này đã phá tan âm mưu ám sát Tổng thống Andry Rajoelina (ảnh). Liên quan đến vụ ám sát ông Rajoelina, nhiều quan chức cấp cao trong lực lượng quân đội và cảnh sát nước này, trong đó có 5 vị tướng, đã bị bắt giữ. Ảnh: Reuters.
Khủng bố IS tấn công dồn dập căn cứ người Kurd tại Syria?
(Kiến Thức) - Một số thành viên của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã bị thương trong cuộc tấn công được cho là do nhóm khủng bố IS thực hiện nhằm vào căn cứ của lực lượng này ở vùng nông thôn Deir Ezzor.
Theo South Front, các tay súng không rõ danh tính đã mở cuộc tấn công nhằm vào căn cứ quân sự của SDF ở thị trấn Abu Hamam, vùng nông thôn phía đông Deir Ezzor, khiến một số thành viên của lực lượng này bị thương.
"Các tay súng trên 3 xe bán tải đã nổ súng dồn dập vào căn cứ của SDF trong thị trấn. Sau đó, giao tranh ác liệt giữa hai bên đã diễn ra. Các tay súng ném thiết bị nổ tự chế vào căn cứ của người Kurd trước khi rút lui", nguồn tin cho hay.
Nút giaoTân Vạn, hạng mục quan trọng của tuyến Vành đai 3 TP.HCM, hiện vẫn đang ngổn ngang trong khi kế hoạch thông xe kỹ thuật lại được ấn định ngày 19/12/2025.
Nhóm của Dương đã tụ tập mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn với một nhóm khác. Hai bên sử dụng vỏ chai bia, gạch ném nhau gây mất an ninh trật tự.
Ngày 9/12, Công an xã Nội Bài, TP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Đỗ Xuân Thành (SN 1970; trú tại phường Tây Hồ) về tội Cướp tài sản.
TAND tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Ban – kẻ dùng dao tấn công bạn gái cũ về các tội "Giết người", "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".