![]() |
Đường băng và cơ sở quân sự trên đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông. Ảnh: AP. |

![]() |
Đường băng và cơ sở quân sự trên đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông. Ảnh: AP. |
![]() |
Điện Kremlin mới đây cho biết, họ từ chối cung cấp cho Armenia bất kỳ hỗ trợ quân sự nào theo điều khoản của Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), để đảm bảo khả năng phòng thủ của Yerevan trước các cuộc tấn công từ bên ngoài. |
![]() |
Các hãng thông tấn Nga hôm 4/12 cho biết, cơ quan an ninh liên bang- FSB cáo buộc rằng binh sĩ quân đội Ukraine đã cố gắng đột nhập biên giới nước này, dẫn đến một vụ giao tranh. |
![]() |
Trên thực tế, AKS-74U không phải là một mẫu súng tiểu liên mà chỉ biến thể rút gọn của mẫu súng trường tấn công AK-74 của Liên Xô. Và ý tưởng phát triển một mẫu súng như AKS-74U được Liên Xô thực hiện sau thành công của các dòng súng tiểu liên Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam. |
Chiến đấu cơ Nga được tự do di chuyển dọc chiến tuyến điều này giúp họ dễ dàng xác định và tiêu diệt nhóm điều khiển UAV Ukraine bằng bom nhiệt áp.
Quân đội Ấn Độ đang chuẩn bị tiến hành thử nghiệm rộng rãi Hệ thống pháo gắn trên xe (MGS) cơ động cao có thể di chuyển ngay sau khi bắn chưa đến 1,5 phút.
Tin đồn về trực thăng Z-10ME của Trung Quốc có mặt tại Pakistan gây tranh cãi về cán cân quân sự ở Nam Á. Liệu chiếc trực thăng này có phải là một bước ngoặt?
Nga đang đẩy mạnh tấn công ở Nam Donetsk, Ukraine mất quyền kiểm soát tuyến đường Voskresenka-Shevchenko và rút khỏi làng Mirnoye, giáp tỉnh Dnepropetrovsk.
Dự kiến 30 máy bay tham gia bay chào mừng trong diễu binh dịp Quốc khánh 2/9 sẽ gồm máy bay C-212i, C295, máy bay huấn luyện Yak-130, L-39NG, tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng.
6 hố bom GBU-57 của Mỹ đã được chứng minh không thể xuyên qua được 90 mét đá granit, để phá hủy cơ sở hạt nhân của Iran; huyền thoại công nghệ GBU-57 bị phá vỡ.
Đầu tháng 7, Bộ Quốc phòng Anh đã thành lập Cơ quan đổi mới quốc phòng (UKDI) với nhiệm vụ chính là đẩy nhanh quá trình phát triển và áp dụng các công nghệ tiên tiến vào quốc phòng.
6 hố bom GBU-57 của Mỹ đã được chứng minh không thể xuyên qua được 90 mét đá granit, để phá hủy cơ sở hạt nhân của Iran; huyền thoại công nghệ GBU-57 bị phá vỡ.
Tin đồn về trực thăng Z-10ME của Trung Quốc có mặt tại Pakistan gây tranh cãi về cán cân quân sự ở Nam Á. Liệu chiếc trực thăng này có phải là một bước ngoặt?
Nga đang đẩy mạnh tấn công ở Nam Donetsk, Ukraine mất quyền kiểm soát tuyến đường Voskresenka-Shevchenko và rút khỏi làng Mirnoye, giáp tỉnh Dnepropetrovsk.
Chiến đấu cơ Nga được tự do di chuyển dọc chiến tuyến điều này giúp họ dễ dàng xác định và tiêu diệt nhóm điều khiển UAV Ukraine bằng bom nhiệt áp.
Dự kiến 30 máy bay tham gia bay chào mừng trong diễu binh dịp Quốc khánh 2/9 sẽ gồm máy bay C-212i, C295, máy bay huấn luyện Yak-130, L-39NG, tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng.
Đầu tháng 7, Bộ Quốc phòng Anh đã thành lập Cơ quan đổi mới quốc phòng (UKDI) với nhiệm vụ chính là đẩy nhanh quá trình phát triển và áp dụng các công nghệ tiên tiến vào quốc phòng.
Quân đội Ấn Độ đang chuẩn bị tiến hành thử nghiệm rộng rãi Hệ thống pháo gắn trên xe (MGS) cơ động cao có thể di chuyển ngay sau khi bắn chưa đến 1,5 phút.
Mỹ bắt đầu nâng cấp F-22 với hệ thống điều khiển UAV, mở rộng chức năng của tiêm kích tàng hình trong tác chiến phối hợp hiện đại.
Quân đội Nga bắt đầu sử dụng "áo tàng hình" ở mặt trận trong các cuộc tấn công; đồng thời cải tiến phóng UAV tự sát Geran-2 bằng xe bán tải.
Ấn Độ thừa nhận các tổn thất về người đối với phi công máy bay Rafale và chuyên gia vận hành hệ thống S-400 trong Chiến dịch Sindhuur hồi đầu tháng 5.
Trước phòng tuyến vững chắc của Ukraine ở Pokrovsk, quân đội Nga đã quyết định đi vòng qua "pháo đài" này và chuyển hướng tấn công đến Dnipropetrovsk.
Tư lệnh Hải quân yêu cầu Lữ đoàn 954 làm tốt mọi công tác chuẩn bị, huấn luyện bay bảo đảm an toàn, góp phần vào thành công chung của hoạt động diễu binh.
Nga đã tập hợp một nhóm quân tương đối mạnh ở miền bắc Ukraine, lên kế hoạch tấn công mùa hè vào các khu vực Sumy và Kharkov.
Đan Mạch trở thành quốc gia đầu tiên tiếp nhận nền công nghiệp quốc phòng của Ukraine.
Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo rút kinh nghiệm và có hướng dẫn chi tiết, cụ thể về hình xăm, chữ xăm khi tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.
Quân đội Nga đã và đang xây dựng nơi trú ẩn cho Su-57 tại căn cứ không quân quan trọng, sau cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine.
Theo nhà phân tích người Nga Yuri Baranchik, sau khi nghiên cứu cuộc chiến giữa Israel và Iran và những gì đã xảy ra, ông cho rằng “cả hai bên đều thất bại”.
Quân đội Nga giành chiến thắng lớn ở Yunakivka, 11 lữ đoàn Ukraine đã rút lui mà chưa được lệnh; Sumy đang gặp nguy hiểm.
Với tốc độ tấn công bằng UAV và tên lửa theo kiểu bão hòa vào các mục tiêu trên khắp lãnh thổ Ukraine, nhất là thủ đô Kiev, khiến phòng không Ukraine bất lực.
Tàu sân bay Phúc Kiến đang hoàn thiện ở Thượng Hải có dấu hiệu hoạt động của máy bay cánh cố định trong quá trình thử nghiệm trên biển.