Bộ Quốc phòng Mỹ thử nghiệm in 3D...một trại lính

Bộ Quốc phòng Mỹ đã hợp tác cùng ICON, một công ty xây dựng công nghệ tư nhân tại Texas nhằm in ra công trình in 3D lớn nhất Bán cầu Tây, một trại lính.

Được cấu thành từ vật liệu độc quyền “Lavacrete” từ ICON, loại bê tông này có thể được sử dụng trong in 3D và được cho là có thể chống chịu mọi thời tiết khắc nghiệt cũng như các tai nạn xảy ra trong một trại lính.

Bo Quoc phong My thu nghiem in 3D...mot trai linh

 “Việc xây dựng sử dụng công nghệ tân tiến này giúp tiết kiệm chi phí nhân lực, giảm thiểu thời gian lên kế hoạch và tăng tốc độ hoàn thành các cơ sở vật chất trong tương lai,” ông Doug Gabram, trưởng bộ phận Bộ Chỉ huy Xây dựng Quân đội Mỹ cho biết.

Với tổng diện tích dự kiến lên tới 5,700 dặm vuông, đây sẽ là một kỳ công kỹ thuật sau khi hoàn thành trong khoảng 10 tháng nữa. Nếu thành công, các dự án quân đội sử dụng in 3D chắc chắn sẽ còn thành công hơn nữa.

“Chúng tôi đang tìm các phương án bổ sung để có thể sử dụng phương thức xây dựng nhanh chóng này áp dụng cho các cơ sở vật chất khác ngoài trại lính,” ông Gabram cho biết.

Phiên bản Black Hawk mới nhất của Mỹ được cấp phép

Vừa qua, mẫu trực thăng đa dụng Black Hawk “Victor” đã chính thức được cấp phép hoạt động trên không phận Mỹ.

Vừa qua, mẫu trực thăng đa dụng Black Hawk “Victor” đã chính thức được cấp phép hoạt động trên không phận Mỹ, ông Robert Barrie, Điều hành viên Hàng không Quân đội Mỹ cho biết tại Hội nghị Tổ chức Hàng không Quân đội vừa qua.

“Cố vấn” NATO đang bị bao vây ở chảo lửa Mariupol?

Vài chục cố vấn quân sự NATO đang bị bao vây ở chảo lửa Mariupol; thêm hai trực thăng của Ukraine bị bắn rơi, khi cố gắng sơ tán các chỉ huy Azov và cố vấn NATO

“Co van” NATO dang bi bao vay o chao lua Mariupol?

Trong cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Nga vào thành phố cảng Mariupol, hàng chục cố vấn quân sự của NATO và các nước châu Âu, đã rơi vào vòng vây dày đặc của quân Nga, mà không kịp thoát ra.

Phần Lan ký kết hợp đồng tỷ đô, mua 250 xe tăng từ Mỹ

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phần Lan, ông Mariusz Błaszczak vừa qua đã ký kết thành công hợp đồng trị giá 4.75 tỷ USD, mua 250 xe tăng M1A2 Abrams SEPv3 từ Mỹ.

“Chúng tôi mong muốn tăng cường lực lượng quân đội Phần Lan, với ý định răn đe các thế lực thù địch tiềm ẩn,” ông Błaszczak cho biết trong một thông báo từ Bộ Quốc phòng.

Phan Lan ky ket hop dong ty do, mua 250 xe tang tu My

Đọc nhiều nhất

Tin mới