Bộ Công Thương công bố khung giờ điện mới, chưa áp dụng ngay

Bộ Công Thương ban hành quy định khung giờ điện cao điểm, thấp điểm, bình thường mới, sẽ được áp dụng sau điều chỉnh giá bán lẻ điện.

Cục Điện lực (Bộ Công Thương) vừa có văn bản chỉ đạo điều chỉnh việc áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia.

Trong văn bản gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các Tổng công ty Điện lực, Cục Điện lực nêu rõ, ngày 22/4, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 963/QĐ-BCT về khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia.

Tuy nhiên, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 20 Thông tư số 60/2025/TT-BCT (ngày 2/12/2025) về thực hiện giá bán điện, chưa áp dụng ngay khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia theo Quyết định số 963.

Các khung giờ này chỉ được triển khai khi điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân gần nhất, sau khi Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg ngày 29/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện có hiệu lực.

tai-xuong.png
Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 963 về khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia. Ảnh: Hoàng Giám

Cục Điện lực cho biết, Bộ Công Thương đang triển khai nghiên cứu, sửa đổi các quy định pháp lý liên quan để có cơ sở triển khai áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia theo Quyết định số 963/QĐ-BCT trong mùa khô năm 2026.

Như vậy, có thể hiểu, Bộ Công Thương đã ban hành quy định mới về khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia, tuy nhiên các khung giờ này chưa được áp dụng ngay trong thực tế. Việc triển khai chỉ được thực hiện khi có lần điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân gần nhất theo quy định.

Theo đó, để công tác triển khai áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia được đồng bộ và hiệu quả, Cục Điện lực đề nghị EVN chỉ đạo các Tổng công ty Điện lực, công ty Điện lực các tỉnh, thành phố thực hiện tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thông báo rộng rãi cho các khách hàng sử dụng điện, nhất là các khách hàng sử dụng điện áp dụng giá bán điện theo thời gian sử dụng điện trong ngày (hình thức ba giá) để chủ động trong việc sử dụng điện.

Bên cạnh đó, chủ động đào tạo nhân lực, đồng thời chuẩn bị vật tư, thiết bị nhằm phục vụ công tác cập nhật và cài đặt lại công tơ cho các khách hàng sử dụng điện để kịp thời triển khai quy định.

Tại Quyết định số 963 vừa được ban hành, Bộ Công Thương quy định khung giờ cao điểm được áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy, trong khoảng thời gian từ 17h30 đến 22h30, tương ứng 5 giờ/ngày. Riêng Chủ nhật không áp dụng giờ cao điểm.

Đối với khung giờ bình thường áp dụng cho các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy, gồm hai khoảng: từ 6h đến 17h30 và từ 22h30 đến 24h, tổng cộng là 13 giờ/ngày. Riêng Chủ nhật, giờ bình thường được áp dụng liên tục từ 6h đến 24h.

Khung giờ thấp điểm áp dụng từ 0h đến 6h hàng ngày trong tuần, với tổng thời gian 6 giờ/ngày.

Giá cả sinh hoạt vẫn chưa hạ nhiệt

Dù giá xăng dầu liên tục giảm sâu, giá ăn uống, tiêu dùng vẫn neo cao do chi phí vận hành lớn và độ trễ thị trường, khiến người dân thắt chặt chi tiêu.

Từ 0h ngày 16/4, liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Trong đó, giá dầu diesel giảm 1.920 đồng/lít, còn 31.040 đồng/lít; dầu ma dút giảm 2.280 đồng/kg, xuống 20.330 đồng/kg... Như vậy, sau 3 kỳ điều hành liên tiếp từ ngày 8-4, giá dầu diesel đã giảm mạnh tới 13.740 đồng/lít, còn dầu ma dút giảm 4.260 đồng/kg.

Tăng giá rồi thì rất khó hạ!

Bộ Công Thương đề xuất thay đổi khung giờ tính giá điện

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo quyết định mới về khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia làm căn cứ tính giá điện.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo quyết định về việc quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia, trong bối cảnh cơ cấu nguồn điện đã có nhiều thay đổi, đặc biệt là sự gia tăng nhanh chóng của các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời và điện gió.

777776.png
Ảnh minh họa.

'Cháy hàng' chuối xanh lộc tài 700.000/nải

Càng cận Tết Bính Ngọ, thị trường chuối xanh tại Hà Tĩnh càng “nóng”. Nhiều nải chuối đẹp, có số quả lẻ được rao bán 300.000 - 700.000 đồng nhưng vẫn hút khách.

Những ngày cận Tết Bính Ngọ, thị trường chuối xanh tại Hà Tĩnh trở nên sôi động và “nóng” hơn bao giờ hết. Theo nhiều người dân, năm nay chuối giá cao hơn so với những năm trước. Ghi nhận tại chợ Bình Hương (phường Trần Phú) vào chiều 27 Tết, chuối được bày bán khắp các sạp, từ những nải nhỏ vừa túi tiền cho đến những buồng lớn.

Không khí mua bán diễn ra khẩn trương khi ai cũng muốn chọn được nải chuối ưng ý trước khi nguồn hàng khan hiếm. Theo các tiểu thương, năm nay chuối chủ yếu được nhập từ các tỉnh miền Bắc, song do ảnh hưởng của mưa bão cuối năm 2025, nhiều vùng trồng chuối bị thiệt hại nặng khiến sản lượng giảm đáng kể.

Đọc nhiều nhất

Tin mới