Dự thảo bổ sung rõ hơn quy định về giá mua bán điện trực tiếp do các bên tự thỏa thuận thống nhất, không theo quy định chung về khung giá mua bán điện.
Theo lãnh đạo Cục Điện lực, mức giá tạm tính chưa thực sự phù hợp và yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp tục nghiên cứu, thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ.
Giá điện bán lẻ bình quân tăng 4,8%, lên 2.103,11 đồng một kWh (chưa gồm thuế VAT) từ 11/10. Các chuyên gia cho rằng, giá điện tăng sẽ tác động đến tất cả các sản phẩm khác của hàng hóa mà phải dùng điện.
Chuyên gia cho rằng, khi được áp dụng, giá điện 2 thành phần sẽ có tác dụng, phát tín hiệu cho nhà SX đảm bảo bù đắp chi phí vật tư, vận hành. Người dùng biết mức sử dụng điện của mình để điều chỉnh cho hiệu quả, tiết kiệm.
Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới áp dụng giá điện 2 thành phần.
Tổng cục Thống kê mới đây đã chỉ ra, giá cả hàng hoá, dịch vụ sinh hoạt ở thành phố Hà Nội trở nên đắt đỏ nhất cả nước. Thậm chí liên tục nhiều năm liền, Hà Nội đã giữ vị trí “quán quân” này.
Bộ Công Thương vừa gửi thẩm định Dự thảo Quyết định quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sau khi tham vấn ý kiến các bộ, ngành. Dự thảo mới có nhiều thay đổi so với trước.
Mùa đông thời tiết dễ chịu, thế nhưng giá điện nhiều gia đình vẫn tăng cao. Điểm danh những thiết bị điện ngốn điện nhất trong nhà, có những thiết bị nên tắt sau khi sử dụng để tiết kiệm điện năng.
Mới đây, Bộ Công thương tiếp tục đề xuất phương án sửa đổi cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt từ 6 bậc xuống còn 5 bậc để có một biểu giá điện đơn giản, người dân cũng dễ hiểu và dễ quản lý.
(Vietnamdaily) - Chứng khoán Vietcap (VCSC) vừa có báo cáo phân tích ngành điện năm 2024 với nhận định rằng thị trường điện sẽ bớt thắt chặt hơn trong năm tới.
Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương phải báo cáo cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng dùng điện lớn (DDPA) trước ngày 25/10 tới.
“Giá điện theo lũy tiến, đương nhiên càng dùng nhiều, giá sẽ càng tăng. Do đó, khi chốt số điện 30 ngày, giá sẽ khác với 40 ngày…”, PGS.TS Ngô Trí Long nhận định.
“Giá điện theo lũy tiến, đương nhiên càng dùng nhiều, giá sẽ càng tăng. Do đó, khi chốt số điện 30 ngày, giá sẽ khác với 40 ngày…”, PGS.TS Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu giá cả - Bộ Tài chính nhận định.