Binh sĩ Hàn Quốc vẫn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Binh sĩ Hàn Quốc vẫn tiếp tục duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho đến khi Triều Tiên “bình thường hóa” biên giới hai miền.

Bất chấp thỏa thuận xoa dịu tình hình bán đảo Triều Tiên đạt được vào hôm qua, 24/8, Hàn Quốc cho biết tiếp tục duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu của quân đội cho đến khi Triều Tiên “bình thường hóa” biên giới hai miền.
Binh si Han Quoc van trong trang thai san sang chien dau
 Binh sĩ Hàn Quốc vẫn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, bất chấp thỏa thuận vừa đạt được với Triều Tiên về "tháo ngòi nổ" xung đột. Ảnh: CNN.
Hãng Yonhap sáng nay (25/8) dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Seoul tiếp tục duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu của quân đội nước này cho tới khi Triều Tiên “bình thường hóa” “bình thường hóa” biên giới hai miền.
Theo nhận định của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Bình Nhưỡng “cần thời gian để đưa quân về lại vị trí thường trực cho đến trước thời điểm triển khai quân”.
“Từ 12h trưa nay, thời điểm Triều Tiên gỡ bỏ trạng thái bán chiến tranh, quân đội của chúng tôi vẫn duy trì thế trận quốc phòng, sẵn sàng cho các hành động khiêu khích khác”, Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, ông Kim Min-seok cho biết tại một cuộc họp báo.
Trong một động thái liên quan, khoảng 50 tàu ngầm vốn được điều động đến vùng biển sát với Hàn Quốc trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu đã được Bình Nhưỡng điều động gọi trở lại căn cứ.
Tuy vậy, giới chức quân sự Hàn Quốc cho biết, Seoul sẽ tiếp tục các hoạt động tuần tra chống ngầm, đề phòng trường hợp lực lượng tàu ngầm Triều Tiên tràn qua giới tuyến phía Bắc giữa 2 nước, tiến vào vùng biển Hàn Quốc.
Hải quân Triều Tiên hiện có trong trang bị 77 tàu ngầm các loại, phần lớn là các tàu ngầm cỡ vừa và nhỏ, lượng giãn nước từ 130 đến 1800 tấn.
Một số nguồn tin không chính thức cho rằng nước này mới đây đã sản xuất một chiêc tàu ngầm có lượng giãn nước 2.000 tấn với khả năng phóng tên lửa đạn đạo.

Báo Australia: Phương Tây che giấu thông tin về thảm họa MH17

(Kiến Thức) - Báo The Sydney Morning Herald, các chính phủ phương Tây đều nhận thức được sự nguy hiểm của các chuyến bay qua miền đông Ukraine trước khi thảm họa MH17 xảy ra.

Báo Тhe Sydney Morning Herald của Australia dẫn nguồn từ báo cáo của hãng tin phi lợi nhuận Correctiv của Đức, một hãng tham gia cuộc điều tra báo chí về thảm họa MH17.
Bao Australia: Phuong Tay che giau thong tin ve tham hoa MH17
Mảnh vỡ của máy bay Boeing 777 trong chuyến bay MH17 rơi trên cánh đồng miền đông Ukraine.
Tuần này, Tòa án Hành chính Berlin đã chấp thuận một phần kiến nghị của Correctiv để buộc Bộ Ngoại giao Đức tiết lộ một số dữ liệu mật liên quan đến thảm họa MH17 ở miền đông Ukraine. Cuộc điều tra của Correctiv đã cho thấy rằng một vài ngày trước khi MH17 khởi hành, Bộ Ngoại giao Đức nắm được thông tin chi tiết về những mối nguy hiểm khi bay qua miền đông Ukraine, bài báo cho biết.

Triều Tiên cử đặc sứ Choe Ryong-hae dự lễ duyệt binh TQ?

(Kiến Thức) - Theo đại diện Trung Quốc, Triều Tiên cử đặc sứ Choe Ryong-hae tham gia các sự kiện đánh dấu kết thúc Chiến tranh Thế giới 2 vào đầu tháng 9 tới.

Ngày 25/8, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhang Ming cho hay, Triều Tiên sẽ cử đặc sứ Choe Ryong-hae, một phụ tá của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, tới tham dự các sự kiện kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Phát xít Nhật hồi Chiến tranh Thế giới 2.
Trieu Tien cu dac su Choe Ryong-hae du le duyet binh TQ?
 
Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye sẽ có mặt ở Trung Quốc từ 2-4/9 để tham gia các sự kiện trong khuôn khổ lễ kỷ niệm trên. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thông tin nào xác nhận rằng, bà có tham dự lễ duyệt binh 3/9 ở Quảng trường Thiên An Môn hay không.

Số phận hẩm hiu của những cô dâu nhí Bangladesh

Cô dâu nhí 15 tuổi ở Bangladesh không hề tỏ ra hạnh phúc trong ngày trọng đại nhất của người con gái.

So phan ham hiu cua nhung co dau nhi Bangladesh
 Người nhà của Nasoin Akhter, cô dâu nhí 15 tuổi, tắm rửa cho cô bé tại nhà riêng ở quận Manikganj, gần thủ đô Dhaka, trước khi hôn lễ bắt đầu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới