Biển Đông có áp thấp nhiệt đới, hướng di chuyển hiếm gặp

Vùng áp thấp suy yếu từ bão Saudel đã di chuyển xuống vùng biển phía đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới sáng 31/8.

Vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão Saudel đã di chuyển xuống vùng biển phía đông của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong sáng sớm nay (31/8).

Vào 4h sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8.

Giống như bão 3 và bão số 4 năm nay, áp thấp nhiệt đới dự báo sẽ có hướng di chuyển hiếm gặp.

Thay vì di chuyển theo hướng tây/tây bắc/tây tây bắc/tây nam như thường gặp ở các cơn xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông, áp thấp nhiệt đới dự báo sẽ di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, sau đó là Đông Đông Bắc, ngược ra khu vực Bắc Biển Đông, không ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Về cường độ, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão nhỏ, cấp 8, giật cấp 10, sau khoảng hai ngày hoạt động với cường độ này, bão suy yếu lại thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp và tan dần.

Dự báo về hướng đi của áp thấp nhiệt đới vừa hình thành trên Biển Đông.
Dự báo về hướng đi của áp thấp nhiệt đới vừa hình thành trên Biển Đông.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, hôm nay vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Biển Đông năm nay ghi nhận những cơn bão, áp thấp nhiệt đới có hướng di chuyển hiếm thấy.

Cơn bão số 3 hình thành trên vùng biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông cũng ngược hướng đông đông bắc, di chuyển về đảo Luzon của Philippines và suy yếu rất nhanh, do tác động của hiệu ứng bão đôi với siêu bão Dolphin đang hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương thời điểm đó.

Đặc biệt cơn bão số 4 trở thành cơn bão có quỹ đạo dị thường nhất và thời gian tồn tại lâu nhất từng ghi nhận trên vịnh Bắc Bộ.

Trong các cơn bão/áp thấp nhiệt đới chỉ tồn tại ở vịnh Bắc Bộ trong 1-2 ngày, thậm chí 12 tiếng, bão số 4 quần thảo vịnh Bắc Bộ tới gần 5 ngày với hướng di chuyển vòng, liên tục đổi hướng, có thời điểm dịch chuyển trở lại về phía ngoài Vịnh Bắc Bộ, đặc biệt tạo ra một nút thắt chưa từng ghi nhận trên vịnh Bắc Bộ. Sau đó bão ngược lại khu vực bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc, suy yếu và tan dần.

Bão số 4 cũng là cơn bão không đổ bộ đất liền nước ta nhưng lại để lại hậu quả rất nặng nề khi mưa lớn kéo dài nhiều ngày ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, kéo theo các loại hình thiên tai nguy hiểm khác là lũ lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Báo động lũ khẩn cấp trên sông Lục Nam, sông Thương và sông Cầu

Mực nước lũ tại hạ lưu sông Lục Nam, sông Thương và sông Cầu (tỉnh Bắc Ninh) đang lên nhanh trong sáng 24/8.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mực nước lũ tại hạ lưu sông Lục Nam, sông Thương và sông Cầu (tỉnh Bắc Ninh) đang lên nhanh trong sáng 24/8.

Lúc 2h ngày 24/8, mực nước trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam ở mức 7,01m, cao hơn báo động 3 là 0,71m. Trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương, mực nước đạt 6,36m, cao hơn báo động 3 là 0,06m. Trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, mực nước ở mức 5,02m, thấp hơn báo động 2 là 0,28m.

Cảnh báo nguy cơ sạt lở trên Tỉnh lộ 433 ở Phú Thọ

Một số điểm tại đường Tỉnh lộ 433, qua địa bàn xã Đức Nhàn (Phú Thọ) đều xảy ra sạt lở, khi có mưa lớn, gió mạnh, đất, đá nguy cơ tiếp tục sạt trượt.

Ngày 14/7, Công an xã Đức Nhàn (tỉnh Phú Thọ) cho biết, Qua công tác nắm tình hình địa bàn, phát hiện nhiều tuyến đường liên xóm đã xuống cấp, xuất hiện tình trạng sụt lún, ổ gà, ổ voi, hệ thống thoát nước bị xói mòn, hư hỏng. Đáng chú ý, tại Km 02+600 và Km 03+500 trên Tỉnh lộ 433 (đoạn đi xóm Mường Tuổng), cả taluy dương và taluy âm đều xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Khi có mưa lớn hoặc gió mạnh, đất, đá có nguy cơ tiếp tục sạt trượt xuống mặt đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

a3.jpg

Huy động hơn 27.000 bộ đội, dân quân tự vệ ứng phó lũ lụt Bắc Ninh

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đã huy động hơn 27.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ do cơn bão số 11.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 Matmo, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có mưa dông kéo dài, gây lũ lụt. Nhà cửa, hoa màu và tài sản của người dân bị nhấn chìm, cuốn theo nước lũ.

Trước tình hình cấp bách, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh chủ động triển khai lực lượng, phương tiện đến các khu vực trọng điểm, phối hợp cùng các đơn vị đóng quân trên địa bàn cùng cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn đê điều, giữ ổn định đời sống nhân dân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Lần theo dấu tích, đưa liệt sĩ trở về

Lần theo dấu tích, đưa liệt sĩ trở về

Chiến dịch 500 ngày đêm tại Đắk Lắk lần theo những manh mối từ sổ tay, lời hẹn, gốc cây để tìm kiếm, đưa những người lính năm xưa trở về với gia đình, đồng đội.