Bé gái 11 tuổi mang thai 8 tháng và thủ phạm khiến ai cũng phẫn nộ

Cô bé bị cưỡng hiếp tập thể từ năm ngoái và vụ việc vỡ lở khi người mẹ phát hiện bé gái 11 tuổi  mang thai 8 tháng. 

Theo thông tin từ NDTV, vào ngày 13/3, hai người đàn ông là Nanji Javiya, 67 tuổi và người hàng xóm Arving Kubawat, 60 tuổi, đã bị cảnh sát bắt giữ tại thành phố Rajkot thuộc bang Gujarat, Ấn Độ.
Hai người này bị cáo buộc đã dụ dỗ bằng tiền rồi cưỡng hiếp một bé gái 11 tuổi hồi năm ngoái. Tuy nhiên, sự việc chấn động này chỉ được đưa ra ánh sáng sau khi bé gái mang thai 8 tháng và mẹ của nạn nhân đã viết đơn kiện gửi tới cảnh sát địa phương.
Sự việc diễn ra tại thành phố Rajkot thuộc bang Gujarat, Ấn Độ.
 Sự việc diễn ra tại thành phố Rajkot thuộc bang Gujarat, Ấn Độ.
Cảnh sát địa phương cho biết bố của bé gái đang thất nghiệp vì sức khỏe yếu, trong khi mẹ của cô bé đang làm bảo mẫu, gia cảnh rất khó khăn.
"Bé gái bị hai người đàn ông dụ dỗ bằng tiền. Nạn nhân ban đầu giấu không cho gia đình biết, nhưng sau đó cô bé đã kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ", phát ngôn viên cảnh sát cho biết.
Người này cho biết thêm Javiya và Kubawat bị đề nghị truy tố với tội danh hiếp dâm theo luật bảo vệ trẻ em khỏi tấn công tình dục ở Ấn Độ.
Ấn Độ được cho là nơi có số lượng các vụ xâm hại tình dục trẻ em lớn nhất thế giới. Theo Louis Georges Arsenault, đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Ấn Độ, cứ ba nạn nhân bị cưỡng hiếp ở Ấn Độ thì có một người là trẻ em.

Ý: Bị hiếp dâm nhưng không la hét, tòa “bó tay” khi xử

Không chỉ người đàn ông không bị buộc tội hiếp dâm, mà người phụ nữ hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc vu khống.

Một thẩm phán tại Turin, nước Ý đã không buộc tội một người đàn ông bị cáo buộc bạo lực tình dục với một nữ đồng nghiệp. Lý do là vì cô gái đã không la hét hay có những cảm xúc tự nhiên trong khi bị hiếp dâm.
Y: Bi hiep dam nhung khong la het, toa “bo tay” khi xu

Người phụ nữ hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc vu khống.

Mỹ sa thải nhân vật số 2 của FBI

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions đã sa thải ông Andrew McCabe, từng là Phó Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) - nhân vật quyền lực thứ 2 tại cơ quan này.

Ngày 16/3, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions đã sa thải ông Andrew McCabe, từng là Phó Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ - nhân vật quyền lực thứ 2 của FBI, vì có nhiều hành vi sai trái. Quyết định được đưa ra chỉ 2 ngày trước khi ông McCabe chính thức nghỉ hưu.
Phó Giám đốc FBI Andrew McCabe tại phiên điều trần ở Washington, DC ngày 7/6/2017. Ảnh: The Guardian/TTXVN
 Phó Giám đốc FBI Andrew McCabe tại phiên điều trần ở Washington, DC ngày 7/6/2017. Ảnh: The Guardian/TTXVN

Hình ảnh nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải bên các nguyên thủ thế giới

(Kiến Thức) - Trong sự nghiệp chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã tiếp xúc và làm việc với nhiều vị nguyên thủ thế giới, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin hay cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush…

Hồi năm 2005, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã có chuyến thăm lịch sử tới Mỹ nhân dịp kỷ niệm 10 năm bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ. Ảnh: Thủ tướng Phan Văn Khải bắt tay Tổng thống Mỹ George W. Bush tại Nhà Trắng ngày 21/6/2005. Ảnh: Getty Images.
Hồi năm 2005, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã có chuyến thăm lịch sử tới Mỹ nhân dịp kỷ niệm 10 năm bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ. Ảnh: Thủ tướng Phan Văn Khải bắt tay Tổng thống Mỹ George W. Bush tại Nhà Trắng ngày 21/6/2005. Ảnh: Getty Images. 

Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush đã mời nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và phái đoàn Việt Nam tham quan Nhà Trắng trong chuyến thăm hồi năm 2005. Ảnh: Whitehouse.
 Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush đã mời nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và phái đoàn Việt Nam tham quan Nhà Trắng trong chuyến thăm hồi năm 2005. Ảnh: Whitehouse.

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi năm 2000. Ảnh: Kremlin.ru.
 Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi năm 2000. Ảnh: Kremlin.ru.

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đi cùng lãnh tụ Cuba Fidel Castro tại La Habana trong chuyến công du 4 ngày tới Cuba, bắt đầu từ ngày 29/10/2002. Ảnh: Getty Images.
 Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đi cùng lãnh tụ Cuba Fidel Castro tại La Habana trong chuyến công du 4 ngày tới Cuba, bắt đầu từ ngày 29/10/2002. Ảnh: Getty Images. 

Từ trái sang phải: Tổng thống Nga Putin, Thủ tướng Singapore Ngô Tác Đống, Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, Tổng thống Mỹ George W. Bush và nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải chụp ảnh lưu niệm tại Viện bảo tàng Khoa học và Công Nghệ sau một cuộc họp của APEC ở Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 21/10/2001. Ảnh: Getty Images.
 Từ trái sang phải: Tổng thống Nga Putin, Thủ tướng Singapore Ngô Tác Đống, Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, Tổng thống Mỹ George W. Bush và nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải chụp ảnh lưu niệm tại Viện bảo tàng Khoa học và Công Nghệ sau một cuộc họp của APEC ở Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 21/10/2001. Ảnh: Getty Images. 

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải (trái) bắt tay Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi trước cuộc hội đàm tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, ngày 10/12/2003. Ảnh: Getty.
Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải (trái) bắt tay Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi trước cuộc hội đàm tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, ngày 10/12/2003. Ảnh: Getty. 

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải (trái) bắt tay cựu Thủ tướng Malaysia Abdullah Ahmad Badawi tại Putrajaya ngày 21/4/2004 trong chuyến thăm chính thức kéo dài ba ngày tới Malaysia nhằm thảo luận về các vấn đề về kinh tế, thương mại song phương. Ảnh: Getty.
 Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải (trái) bắt tay cựu Thủ tướng Malaysia Abdullah Ahmad Badawi tại Putrajaya ngày 21/4/2004 trong chuyến thăm chính thức kéo dài ba ngày tới Malaysia nhằm thảo luận về các vấn đề về kinh tế, thương mại song phương. Ảnh: Getty.

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Nga Putin, Chủ tịch Trung Quốc khi đó là ông Hồ Cẩm Đào, Thủ tướng Australia John Howard và Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-Hyun tại Hội nghị thượng đỉnh APEC ở Bangkok, Thái Lan, ngày 21/10/2003. Ảnh: Getty Images.
 Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Nga Putin, Chủ tịch Trung Quốc khi đó là ông Hồ Cẩm Đào, Thủ tướng Australia John Howard và Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-Hyun tại Hội nghị thượng đỉnh APEC ở Bangkok, Thái Lan, ngày 21/10/2003. Ảnh: Getty Images. 

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải có bài phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp ở Singapore ngày 9/3/2004. Ảnh: Getty Images.
 Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải có bài phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp ở Singapore ngày 9/3/2004. Ảnh: Getty Images. 

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải (phải) và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long chứng kiến Thủ tướng Thái Lan khi đó là ông Thaksin Shinawatra (giữa) ký thành lập Hiến chương ASEAN tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 11 ở thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) ngày 12/12/2005. Ảnh: Getty Images.
 Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải (phải) và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long chứng kiến Thủ tướng Thái Lan khi đó là ông Thaksin Shinawatra (giữa) ký thành lập Hiến chương ASEAN tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 11 ở thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) ngày 12/12/2005. Ảnh: Getty Images. 

Thủ tướng Nga khi đó là ông Mikhail Fradkov (trái) bắt tay nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải trước khi hai nhà lãnh đạo có cuộc hội đàm chính thức tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam, ngày 16/2/2006. Ảnh: Getty Images.
 Thủ tướng Nga khi đó là ông Mikhail Fradkov (trái) bắt tay nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải trước khi hai nhà lãnh đạo có cuộc hội đàm chính thức tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam, ngày 16/2/2006. Ảnh: Getty Images. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới