Bất ngờ viêm não do virus herpes gây bệnh zona thần kinh

Lần đầu tiên, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã điều trị thành công hai ca viêm não herpes nặng bằng thuốc kháng virus Acyclovir đường truyền tĩnh mạch.

Lần đầu tiên, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã điều trị thành công hai ca viêm não herpes nặng bằng thuốc kháng virus Acyclovir đường truyền tĩnh mạch. Thành công này không chỉ mở ra cơ hội sống cho người bệnh mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong năng lực điều trị các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ngay tại tuyến tỉnh.

Trường hợp đầu tiên, cụ ông 85 tuổi (trú tại phường Yên Dũng, Bắc Ninh), nhập viện ngày 26/8/2025 trong tình trạng rất nặng: Hôn mê, phải đặt ống nội khí quản thở máy, kèm sốt cao, rối loạn ý thức.

Kết quả xét nghiệm dịch não tủy bằng kỹ thuật PCR xác định bệnh nhân nhiễm virus herpes. Ngay lập tức, các bác sĩ Trung tâm Bệnh nhiệt đới đã chỉ định dùng Acyclovir đường truyền tĩnh mạch, chăm sóc hồi sức tích cực, theo dõi sát các chỉ số sinh tồn, kết hợp điều trị triệu chứng và dinh dưỡng hợp lý.

Sau gần một tháng điều trị kiên trì, tình trạng cụ ông dần cải thiện, ý thức phục hồi, cai được máy thở, chức năng hô hấp ổn định. Đây là ca bệnh đặc biệt, thể hiện sự nỗ lực và chuyên môn cao của tập thể y, bác sĩ trong việc giành lại sự sống cho bệnh nhân tuổi cao, nhiều bệnh nền.

viem-nao1.jpg
Thăm khám cho bệnh nhân viêm não tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Trường hợp thứ hai là nam bệnh nhân 46 tuổi (ngụ tại xã Sơn Hải, Bắc Ninh), nhập viện ngày 1/9/2025 trong tình trạng sốt cao, đau đầu, rối loạn ý thức.

Kết quả xét nghiệm cho thấy dương tính với virus Varicella zoster (gây bệnh zona thần kinh). Người bệnh được điều trị bằng Acyclovir truyền tĩnh mạch và theo dõi sát tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới. Sau hơn 10 ngày điều trị, bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe ổn định và được xuất viện.

BSCKI Trương Quang Chiến, Trung tâm Bệnh nhiệt đới – người trực tiếp điều trị, chia sẻ: “Thành công trong việc cứu chữa hai ca viêm não herpes nặng này là dấu mốc quan trọng, khẳng định năng lực chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1.

Với phác đồ Acyclovir truyền tĩnh mạch kết hợp hồi sức tích cực, chúng tôi đã giúp bệnh nhân phục hồi ngay tại tuyến tỉnh, không cần chuyển tuyến trung ương như trước đây”.

Viêm não do virus herpes là bệnh lý nguy hiểm, tiến triển nhanh, có thể gây tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề nếu không được điều trị kịp thời.

“Người dân khi có triệu chứng sốt cao, đau đầu, nôn, rối loạn ý thức, co giật… cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị sớm”, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 khuyến cáo.

Người đàn ông ở Nghệ An viêm màng não do ăn tiết canh

Viêm màng não do liên cầu lợn là bệnh nhiễm trùng cấp tính do vi khuẩn Streptococcus suis gây ra, có thể lây từ lợn sang người từ thói quen ăn uống...

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận bệnh nhân N.V.H, 52 tuổi, trú tại Nghệ An, nhập viện trong tình trạng sốt cao 39,5°C, đau đầu dữ dội, buồn nôn, cứng gáy, ý thức lơ mơ sau khi ăn tiết canh lợn.

Tại bệnh viện, bệnh nhân được khám lâm sàng và làm xét nghiệm dịch não tủy, kết quả cho thấy dấu hiệu viêm màng não mủ. Cấy máu dương tính với Streptococcus suis (vi khuẩn gây bệnh liên cầu lợn), chẩn đoán xác định bị Viêm màng não mủ do liên cầu lợn.

Cứu sống hai bệnh nhân nguy kịch do sốt mò

Sốt mò hoàn toàn có thể phòng ngừa và điều trị hiệu quả, song do triệu chứng không điển hình, bệnh dễ bị bỏ sót.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa cứu sống hai bệnh nhân sốt mò trong tình trạng nguy kịch. Các trường hợp này cho thấy, dù là bệnh dễ điều trị, sốt mò vẫn có thể đe dọa tính mạng nếu bị bỏ sót.

Viêm phổi, viêm màng não nguy kịch từ một vết đốt

Trẻ 12 tuổi thay đổi hành vi không ngờ do viêm não tự miễn

Viêm não tự miễn thường gặp ở nữ giới trẻ tuổi và rất dễ bị nhầm với các rối loạn tâm thần, dẫn đến điều trị không hiệu quả.

Các bác sĩ khoa Thần kinh - Phục hồi chức năng, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An vừa điều trị thành công cho một bé gái 12 tuổi mắc viêm não tự miễn, giúp trẻ cải thiện rõ rệt sức khỏe và hạn chế nguy cơ di chứng nặng nề.

Bệnh nhi là N.T.Q.N. (tỉnh Nghệ An). Ngày 5/8/2025, bé N. nhập viện trong tình trạng rối loạn giấc ngủ, thay đổi hành vi (tay hoạt động liên tục, không kiểm soát), nói khó, lời nói không rõ ràng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới