Bất ngờ lý do thế hệ trẻ Trung Quốc nói không với kết hôn

Thệ trẻ Trung Quốc không vội vàng kết hôn là kết quả của những thay đổi lớn về mặt kinh tế và xã hội.

Cô Lizzy Ran, 29 tuổi, một bác sĩ độc thân đến từ tỉnh Hồ Bắc - Trung Quốc, có thu nhập ổn định và thường dành thời gian rảnh với bạn bè hoặc lướt mạng tại nhà.
Thế nhưng, mẹ cô rất lo lắng. "Mẹ tôi khá lo cho tôi. Bà tin rằng việc kết hôn và có con là điều bắt buộc trong cuộc sống. Tôi không nghĩ vậy, hôn nhân nhất không cần thiết đối với tôi. Tôi nhất định sẽ không ép mình phải tìm một người đàn ông và kết hôn với anh ta" – cô Ran nói. Suy nghĩ của cô Ran là điển hình ở người trẻ Trung Quốc sinh sau năm 1990. Thế hệ này không vội vàng kết hôn, đây là kết quả của những thay đổi lớn về kinh tế và xã hội.
Bat ngo ly do the he tre Trung Quoc noi khong voi ket hon
 Thế hệ sinh sau năm 1990 không vội vàng kết hôn. Ảnh: Xinhua.
Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, tỉ lệ kết hôn giảm từ 9,9% trên 1.000 người năm 2013 xuống còn 7,2% trên 1.000 người năm 2018. Tổng cộng có 13,47 triệu cặp đôi đăng ký kết hôn nằm 2013 so với 10,1 triệu cặp vào năm ngoái.
Bà Wang Jufen, nhà nghiên cứu chuyên về vấn đề phát triển phụ nữ tại Đại học Fudan ở TP Thượng Hải cho rằng tỉ lệ kết hôn giảm chứng tỏ phụ nữ Trung Quốc được giáo dục tốt hơn và độc lập hơn về mặt tài chính. Họ có tham vọng về người bạn đời giàu có, học vấn cao và không muốn "nhìn xuống" để tìm bạn trai.
Bat ngo ly do the he tre Trung Quoc noi khong voi ket hon-Hinh-2
 Bà Wang Jufen cho rằng tỉ lệ kết hôn giảm chứng tỏ phụ nữ Trung Quốc độc lập hơn về mặt tài chính. Ảnh: Fudan.
"Ở nhiều trường đại học, chúng ta thấy nhiều phụ nữ là sinh viên (hơn nam giới). Số lượng nữ nghiên cứu sinh cho học vị tiến sĩ và thạc sĩ cũng tăng lên. Vì thế, phụ nữ không cần phụ thuộc kinh tế vào người đàn ông như thế hệ trước" – bà Wang nói.
Theo Giám đốc Gui Shixun từ Viện Nghiên cứu Dân số ở Đại học Sư phạm Hoa Đông, những cặp vợ chồng ngày xưa lập gia đình để con cái chăm sóc khi về già. Ngày nay, bảo hiểm y tế và xã hội ở thành phố cũng như nông thôn Trung Quốc đã bao phủ phần lớn dân cư nên hôn nhân ít cần thiết hơn.
Bat ngo ly do the he tre Trung Quoc noi khong voi ket hon-Hinh-3
 Những thay đổi hướng phụ nữ Trung Quốc vào sự nghiệp khiến nhiều ngươi trẻ không tập trung vào hôn nhân. Ảnh: Alamy.
Trên quy mô quốc gia, nhiều cặp vợ chồng không hạnh phúc đã chuẩn bị ly hôn. Số vụ ly hôn ở Trung Quốc tăng từ 1,33 triệu năm 2003 lên 4,37 triệu năm 2017, theo Bộ Dân chính Trung Quốc.
Trang tin Thepaper.cn cho biết theo Viện Khảo sát Khoa học Xã hội của Đại học Bắc Kinh, 13,5% trong số những người sinh sau năm 1980 sẽ ly hôn trong vòng 15 năm hôn nhân, gấp 3 lần so với thế hệ cha mẹ họ.
Nhà nhân khẩu học Mu Guangzong từ Đại học Bắc Kinh cho rằng thế hệ mới cảm thấy hạnh phúc khi sống độc thân. Tình trạng độc thân cho phép mọi người tận hưởng sự tự do nhưng cũng có những khiếm khuyết như thiếu đi sự gắn kết.

Mời độc giả xem thêm video về một một vụ nổ ở Trung Quốc (Nguồn: TTXVN)

Hé lộ những ngày cuối cùng của vợ chồng con trai Tổng thống Kennedy

Nhiều câu hỏi xoay quanh vợ chồng John và Carolyn vào mùa hè năm 1999: Hôn nhân của họ, sự nghiệp, tương lai, và điều gì đã dẫn đến tấn bi kịch của họ trên buồng lái của chiếc máy bay nhỏ mà John đã lái vào cái đêm đầy sương mù trong tháng 7/1999.

Chuyến bay định mệnh

Trung Quốc-Canada “ăn miếng trả miếng” sau án tử hình của Schellenberg

(Kiến Thức) - Việc tòa án Trung Quốc kết án tử hình công dân Canada Robert Lloyd Schellenberg chắc chắn sẽ càng "khoét sâu" thêm căng thẳng giữa Bắc Kinh và Ottawa,  giữa lúc mối quan hệ giữa hai nước này đang xấu đi trong thời gian gần đây.

Ngày 14/1, Tòa thượng thẩm thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã tuyên án tử hình với công dân Canada Robert Lloyd Schellenberg với cáo buộc buôn lậu 222kg methamphetamine từ Trung Quốc đến Australia.
Được biết, Schellenberg, 36 tuổi, bị bắt giữ tại Trung Quốc từ cuối năm 2014 và phiên tòa xét xử đối tượng này đã bắt đầu từ năm 2016. Tòa án tại thành phố Đại Liên đã tuyên án Schellenberg 15 năm tù giam  vào năm 2017. Tuy nhiên, các công tố viên cho rằng bản án 15 năm là quá nhẹ. Chính vì vậy, toà án Trung Quốc quyết định xét xử lại vụ việc.

Nạn ly hôn giả ở Trung Quốc

Một phần không nhỏ trong số hơn 1,85 triệu cặp vợ chồng ly hôn trong 6 tháng đầu năm nay là… giả.

Nghề môi giới ly hôn giả

Đọc nhiều nhất

Tin mới