Bắt gặp bìm bịp bạch tạng hiếm gặp lang thang tại Ninh Bình

Một cá thể bìm bịp bạch tạng được phát hiện ở gần khu bảo tồn động, thực vật của công viên trà hoa vàng Ninh Bình.

Vào ngày 7/11, ông Phạm Tiến Duật, thạc sĩ nông nghiệp kiêm chủ công viên trà hoa vàng Ninh Bình, đã phát hiện một cá thể bìm bịp bạch tạng non, đuôi dài ở gần khu bảo tồn động, thực vật của công viên.

Vào thời điểm phát hiện, con bìm bịp bạch tạng trong tình trạng khỏe mạnh, đang đi săn mồi và không bay cao. Nó chủ yếu luồn lách trong các gốc cây và bụi cỏ. Sau khi phát hiện, ông Phạm Tiến Duật để con vật hiếm gặp này tự do bay lượn trong khu vườn.

bim-bip-1.jpg
Ảnh: Phạm Tiến Duật.

Đại diện Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW - Save Vietnam's Wildlife) cho hay, bộ lông trắng của cá thể chim hiếm gặp này là dấu hiệu của bạch tạng do thiếu sắc tố melanin.

Trên thực tế, do nhiều loài bìm bịp có kích thước và hình dáng tương đối giống nhau nên việc phân biệt chúng chủ yếu dựa vào màu lông và hoa văn. Bìm bịp bạch tạng là cá thể đặc biệt, khó phân biệt với các loài khác.

Mặc dù không nằm trong danh mục nguy cấp, quý hiếm, bìm bịp vẫn thuộc nhóm động vật hoang dã, theo quy định tại Nghị định 06/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 84/2021/NĐ-CP). Thêm nữa, mọi hành vi săn bắt, buôn bán, vận chuyển trái phép chim hoang dã có thể bị xử phạt hành chính.

Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.

Khoảnh khắc dễ thương của động vật, lịm tim người nhìn

Trong góc nhỏ yên bình của khu vườn, những chú mèo, chim và sóc đã tạo nên những khoảnh khắc đáng yêu khiến ai nhìn cũng phải mỉm cười.

Tận mục tổ tiên của các loài động vật có vú, lưng đeo cánh buồm khủng

Dimetrodon thường bị nhầm là khủng long, nhưng thực ra chúng xuất hiện hàng chục triệu năm trước khủng long, với đặc điểm nổi bật là cánh buồm trên lưng.

Không phải khủng long. Dimetrodon thuộc nhóm Synapsida – tổ tiên xa của động vật có vú chứ không phải khủng long. Ảnh: Pinterest.
Không phải khủng long. Dimetrodon thuộc nhóm Synapsida – tổ tiên xa của động vật có vú chứ không phải khủng long. Ảnh: Pinterest.
Sống cách đây 295 triệu năm. Dimetrodon xuất hiện trong kỷ Permi, trước khủng long khoảng 40 triệu năm. Ảnh: Pinterest.
Sống cách đây 295 triệu năm. Dimetrodon xuất hiện trong kỷ Permi, trước khủng long khoảng 40 triệu năm. Ảnh: Pinterest.

Động vật nguy cấp xuất hiện dày đặc tại khu bảo tồn Bái Tử Long

Nhiều động vật nguy cấp, quý hiếm như rắn hổ mang chúa, hoẵng... được ghi nhận ở Vườn quốc gia Bái Tử Long trong lần giám sát động vật hoang dã đợt 2 năm 2025.

Ban Quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long, Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh thông tin đơn vị vừa hoàn thành cuộc giám sát động vật hoang dã trên các đảo của Vườn quốc gia Bái Tử Long đợt 2 năm 2025, từ ngày 23 -27/10/2025.

Hạt Kiểm lâm đã chủ trì tiến hành giám sát động vật hoang dã đợt 2 năm 2025 trên các hệ sinh thái rừng Vườn quốc gia Bái Tử Long với tổng số 8 tuyến giám sát lặp lại trên các dạng sinh cảnh như hệ sinh thái rừng mưa trên núi đất, hệ sinh thái rừng mưa trên núi đá, hệ sinh thái rừng ngập mặn. Trong quá trình thực hiện đã chú trọng những điểm cao, các vũng nước, khe suối, hang trú ngụ của động vật.

Đọc nhiều nhất

Tin mới