Động vật nguy cấp xuất hiện dày đặc tại khu bảo tồn Bái Tử Long

Nhiều động vật nguy cấp, quý hiếm như rắn hổ mang chúa, hoẵng... được ghi nhận ở Vườn quốc gia Bái Tử Long trong lần giám sát động vật hoang dã đợt 2 năm 2025.

Ban Quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long, Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh thông tin đơn vị vừa hoàn thành cuộc giám sát động vật hoang dã trên các đảo của Vườn quốc gia Bái Tử Long đợt 2 năm 2025, từ ngày 23 -27/10/2025.

Hạt Kiểm lâm đã chủ trì tiến hành giám sát động vật hoang dã đợt 2 năm 2025 trên các hệ sinh thái rừng Vườn quốc gia Bái Tử Long với tổng số 8 tuyến giám sát lặp lại trên các dạng sinh cảnh như hệ sinh thái rừng mưa trên núi đất, hệ sinh thái rừng mưa trên núi đá, hệ sinh thái rừng ngập mặn. Trong quá trình thực hiện đã chú trọng những điểm cao, các vũng nước, khe suối, hang trú ngụ của động vật.

Theo đó, trên các tuyến giám sát trong hệ sinh thái rừng mưa trên núi đất, đoàn giám sát thực hiện 3 tuyến giám sát đã bắt gặp dấu vết của nhiều loài động vật rừng trong đó có 5 loài trong sách đỏ Việt Nam gồm: Hoãng (Muntiacus muntjak annamensis), Nai đen (Cervus unicolor equinus), Cầy hương (Viverricula indica), Rắn Hổ mang chúa (Ophiophagus hannah), Sóc đen (Ratufa bicolor gigantea) và một số loài động vật rừng khác như, Chim Bìm bịp (Centropus bengalensis) Lợn rừng (Sus scrofa), Kỳ nhông (Viverricula indica), Nhím (Hystrix brachyura subcristata-Swinhoe), Chim sẻ (Passeri formes)… Đặc biệt, đoàn giám sát đã bắt gặp trực tiếp và ghi hình được một cá thể Hoẵng cái có trọng lượng khoảng 20 kg đang đi kiếm ăn trong rừng tại Khoảnh 6, Tiểu khu 201 đảo Ba Mùn.

rannnm-1.jpg
Cá thể rắn Hổ mang chúa được ghi nhận ở Vườn quốc gia Bái Tử Long. Ảnh: Vườn quốc gia Bái Tử Long.

Trên các tuyến giám sát trong hệ sinh thái rừng mưa trên núi đá, đoàn giám sát thực hiện 2 tuyến và đã bắt gặp dấu vết của nhiều loài động vật hoang dã trong đó có 4 loài trong sách đỏ Việt Nam gồm: Khỉ mặt đỏ (Macaca Arctoides), Khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis), Cầy hương (Chrotogale indica), Sóc đen (Ratufa bicolor gigantea) và một số loài động vật rừng khác như: Dơi (Chiroptera), Chim Bìm bịp (Centropus sinensis), Tắc kè (Gekko gecko), Kỳ nhông (Viverricula indica) …

Trên tuyến giám sát trong hệ sinh thái rừng ngập mặn, đoàn giám sát phát hiện dấu vết của nhiều loài động vật rừng, trong đó có 2 loài trong Sách đỏ Việt Nam là: Khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis), Cầy hương (Chrotogale indica) cùng một số loài động vật rừng khác như Chão chuộc (Anura), Chim Chào mào (Pycnonotus jocosus)…

Tại khu vực động vật rừng thường trú ngụ, kiếm ăn tại những điểm cao, các vũng nước, đoàn giám sát bố trí 2 tuyến giám sát dọc suối Vạn Lau (suối lớn nhất đảo Ba Mùn) và tuyến khu vực Ao nai lên đỉnh Cao Lồ. Qua đó, đoàn đã bắt gặp nhiều loài động vật rừng, trong đó có 2 loài trong Sách đỏ Việt Nam là Nai đen (Cervus unicolor equinus), Cầy hương (Chrotogale indica) và một số loài động vật rừng khác như Lợn rừng (Sus scrofa), Rắn nước (Xenochrophis piscator), Chão chuộc (Anura) Chim Chào mào (Pycnonotus jocosus).

Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.

Thả 12 cá thể động vật hoang dã có tên trong Sách Đỏ về rừng

Vườn Quốc gia Bù Gia Mập đã phối hợp cơ quan chức năng thả 12 cá thể động vật có tên trong Sách Đỏ bao gồm khỉ đuôi lợn, cu li nhỏ... về môi trường tự nhiên.

dongg-1.jpg
Vào ngày 22/10, Vườn Quốc gia Bù Gia Mập (tỉnh Đồng Nai) thông tin đơn vị phối hợp với Nhóm Viet Snake Rescuer (VSR – Nhóm cứu hộ rắn Việt Nam) và các tình nguyện viên cứu hộ động vật hoang dã, thả thành công 12 cá thể động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên. Ảnh: PLO.
dongg-2.jpg
Những cá thể động vật quý hiếm được thả về rừng gồm: 1 cu li nhỏ, 2 khỉ đuôi lợn, 3 tê tê Java, 2 khỉ mặt đỏ, 2 rùa núi vàng, 1 trăn gấm và 1 rắn hổ chúa. Ảnh: PLO.

Đặt bẫy ảnh, lộ diện động vật cực quý hiếm ở VQG Chư Mom Ray

Trong đợt kiểm tra dữ liệu từ máy ảnh tự động đặt trong rừng mới nhất, Vườn quốc gia Chư Mom Ray ghi nhận hình ảnh của loài mang Trường Sơn quý hiếm.

mangg-1.jpg
Vườn quốc gia (VQG) Chư Mom Ray (ở xã Sa Thầy, Quảng Ngãi) đã lắp đặt tổng cộng 280 máy ảnh tự động ở nhiều vị trí khác nhau trong rừng. Thông thường, cứ khoảng 3 đến 4 tháng, cán bộ ở VQG sẽ đi kiểm tra dữ liệu một lần cũng như thay pin, bảo dưỡng máy và tiếp tục đặt lại. Ảnh: suckhoedoisong.
loaiii-7.jpg
Trong đợt kiểm tra dữ liệu từ máy ảnh tự động đặt trong rừng mới nhất, Vườn quốc gia Chư Mom Ray ghi nhận hình ảnh về loài mang Trường Sơn quý hiếm. Ảnh: Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền.

Sự thật gây sốc về loài động vật cao nhất hành tinh

Giữa đồng cỏ châu Phi bao la, hươu cao cổ – loài động vật cao nhất thế giới – luôn gây ấn tượng bởi vẻ duyên dáng và cấu trúc cơ thể độc đáo của mình.

Có tới bốn loài hươu cao cổ khác nhau. Giới khoa học phân loại hươu cao cổ thành bốn loài riêng biệt: phía Bắc, phía Nam, Masai và Reticulated. Ảnh: Pinterest.
Có tới bốn loài hươu cao cổ khác nhau. Giới khoa học phân loại hươu cao cổ thành bốn loài riêng biệt: phía Bắc, phía Nam, Masai và Reticulated. Ảnh: Pinterest.
Cổ dài nhưng chỉ có bảy đốt sống. Dù cổ dài hơn hai mét, chúng vẫn chỉ có bảy đốt sống như con người, nhưng mỗi đốt cực kỳ dài. Ảnh: Pinterest.
Cổ dài nhưng chỉ có bảy đốt sống. Dù cổ dài hơn hai mét, chúng vẫn chỉ có bảy đốt sống như con người, nhưng mỗi đốt cực kỳ dài. Ảnh: Pinterest.

Đọc nhiều nhất

Tin mới