Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, theo thông tin đăng ký, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Sơn Phương có khoảng 10 nhân viên đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Thế nhưng, lịch sử hoạt động của doanh nghiệp này lại cho thấy một cường độ làm việc đáng nể với 128 hoạt động liên quan đến thầu, trúng 36 gói thầu với tổng giá trị hơn 33 tỷ đồng.
Chỉ riêng từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, doanh nghiệp này đã đồng thời triển khai hoặc vừa hoàn tất ít nhất 3 gói thầu xây lắp giao thông tại các xã Đại An, Tập Sơn và Lưu Nghiệp Anh. Với thời gian thực hiện các gói thầu thường là 90 ngày, việc phân bổ nhân sự, máy móc thiết bị đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn kỹ thuật giao thông là một bài toán không hề đơn giản cho một đơn vị có quy mô 10 người.
Chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định: "Đối với các gói thầu xây lắp, nhân sự chủ chốt và máy móc thiết bị thi công là yếu tố sống còn. Một nhà thầu trúng nhiều gói thầu cùng thời điểm phải chứng minh được sự không trùng lặp về nhân sự chủ chốt và thiết bị tại các công trường khác nhau trong hồ sơ năng lực. Các cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ quá trình thực thi để tránh tình trạng 'bán thầu' hoặc thi công không đảm bảo chất lượng".
Bên cạnh đó, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) cũng nhấn mạnh: "Dưới góc độ pháp lý, Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định rất rõ về trách nhiệm giải trình của Chủ đầu tư trong việc lựa chọn nhà thầu chỉ định. Chủ đầu tư cấp xã phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tư cách pháp nhân và năng lực chuyên môn của đơn vị được chỉ định. Việc trúng thầu dày đặc tại một địa bàn nhỏ hẹp thường dễ dẫn đến những nghi ngại về tính công bằng, minh bạch".
Tính minh bạch trong đầu tư công, đặc biệt là ở cấp xã sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, cần được coi trọng hơn bao giờ hết để đảm bảo mỗi đồng vốn ngân sách đều mang lại hiệu quả thực chất cho đời sống người dân.
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.