Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đưa Phú Thọ trở thành "thủ phủ" công nghiệp của cả nước

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Phú Thọ phát triển công nghiệp công nghệ cao, đón đầu AI, chip, bán dẫn, hướng tới trở thành "thủ phủ" công nghiệp của cả nước.

Chiều 14/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị cùng nhiều nhiệm vụ trọng tâm khác.

base64-1784026275315325712016.png
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ chiều 14/7. Ảnh: Báo Chính phủ.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng đánh giá cao những kết quả bước đầu của Phú Thọ sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 10,18%, thuộc nhóm 9 địa phương tăng trưởng trên 10% của cả nước và đứng đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Thu hút FDI đạt hơn 1,77 tỷ USD, gấp gần 5 lần cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 34.880 tỷ đồng, tăng 19,2%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 25,1%.

Thủ tướng cho rằng, những kết quả trên cho thấy môi trường đầu tư và năng lực điều hành của chính quyền địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tỉnh vẫn cần quan tâm đến chất lượng tăng trưởng, nâng tỷ trọng dịch vụ, phát triển hạ tầng logistics, xử lý các dự án tồn đọng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Định hướng phát triển trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Phú Thọ phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả, tạo giá trị gia tăng cao, đồng thời đưa địa phương trở thành "thủ phủ" công nghiệp của cả nước, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao.

Theo Thủ tướng, tỉnh cần xây dựng chiến lược phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp đồng bộ; ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, hạn chế các dự án thâm dụng lao động, sử dụng công nghệ lạc hậu hoặc gây ô nhiễm môi trường.

Đặc biệt, Phú Thọ cần chủ động đón đầu các ngành công nghiệp chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), chip, bán dẫn, logistics, năng lượng xanh và kinh tế tầm thấp, coi đây là động lực tăng trưởng mới của địa phương trong giai đoạn tới. Đồng thời, rà soát quy hoạch các khu công nghiệp, đánh giá kỹ tỷ lệ lấp đầy trước khi cấp phép mới nhằm nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư.

Bên cạnh phát triển công nghiệp, Thủ tướng cũng yêu cầu Phú Thọ khai thác hiệu quả lợi thế cửa ngõ Thủ đô để phát triển thương mại, logistics; biến các giá trị văn hóa, tín ngưỡng và hệ thống di sản thành nguồn lực phát triển du lịch, đồng thời đẩy mạnh nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh tiếp tục tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thiện quy hoạch tỉnh và phấn đấu đạt, vượt mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm 2026, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Giữa đổ nát, Việt Nam mang đến hy vọng

Đây là phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại lễ tuyên dương đoàn Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất.

Sáng 11/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ tuyên dương đoàn cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất hoàn thành nhiệm vụ trở về nước.

Phát biểu tại sự kiện, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng nồng nhiệt chào đón Đoàn công tác vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo, trở về từ đất nước Venezuela; gửi tới các đồng chí, đại biểu, đặc biệt là các cán bộ, chiến sĩ Đoàn cứu nạn, cứu hộ những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Đọc nhiều nhất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Australia, New Zealand: Từ tin cậy chính trị đến không gian phát triển mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Australia, New Zealand: Từ tin cậy chính trị đến không gian phát triển mới

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand không chỉ mang ý nghĩa làm sâu sắc quan hệ với hai Đối tác chiến lược toàn diện quan trọng ở Nam Thái Bình Dương, mà còn thể hiện rất rõ tư duy đối ngoại mới. 

Nghị quyết 23 và Kết luận 49: Đẩy mạnh vai trò của người Việt ở nước ngoài

Nghị quyết 23 và Kết luận 49: Đẩy mạnh vai trò của người Việt ở nước ngoài

Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và Kết luận số 49-KL/TW ngày 16/6/2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường và nâng cao hiệu quả đối ngoại đảng trong tình hình mới. 

Tin mới

Nghị quyết 23 và Kết luận 49: Đẩy mạnh vai trò của người Việt ở nước ngoài

Nghị quyết 23 và Kết luận 49: Đẩy mạnh vai trò của người Việt ở nước ngoài

Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và Kết luận số 49-KL/TW ngày 16/6/2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường và nâng cao hiệu quả đối ngoại đảng trong tình hình mới. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Australia, New Zealand: Từ tin cậy chính trị đến không gian phát triển mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Australia, New Zealand: Từ tin cậy chính trị đến không gian phát triển mới

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand không chỉ mang ý nghĩa làm sâu sắc quan hệ với hai Đối tác chiến lược toàn diện quan trọng ở Nam Thái Bình Dương, mà còn thể hiện rất rõ tư duy đối ngoại mới.