Viêm phế quản cấp có phải nhập viện không?

Google News

(Kiến Thức) - Phải theo dõi sát, nếu trẻ ho, khò khè nhiều hơn và bỏ bú, hoặc nôn thường xuyên thì tốt nhất nên đưa trẻ đi khám mỗi ngày.

Hỏi: Con tôi mới được 2 tháng tuổi, cháu bị ho nhiều, mà mỗi lần ho có cảm giác đỏ hết mặt. Đi khám bác sĩ nói cháu bị viêm phế quản cấp và cho uống thuốc. Sau khi tái khám bác sĩ đã cho uống thuốc liều nặng hơn nhưng về nhà cháu lại bú ít hơn khoảng 30ml, mỗi lần em bé ho đều ọc sữa. Xin bác sĩ tư vấn giúp là con tôi có phải nhập viện không? - Lê Hồng Thúy (huyện Tân Uyên, Bình Dương).
 
BSCK II Nguyễn Thị Thanh, Trưởng khoa Dịch vụ 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM: Em bé mới 2 tháng tuổi bị ho nhiều, nếu sau khi ho mà ọc được ra đàm nhớt thì rất tốt, bạn đừng quá lo lắng. 
Tuy nhiên, phải theo dõi sát, nếu trẻ ho, khò khè nhiều hơn và bỏ bú, hoặc nôn thường xuyên thì tốt nhất, bạn nên đưa cháu đi khám mỗi ngày.  
PV (ghi)

Bình luận(0)