Bắc Ninh vẫn còn gần 6,1 nghìn hộ dân bị ngập úng

Toàn tỉnh Bắc Ninh còn 49 thôn, tổ dân phố ở 10 xã, phường ngập úng, cô lập cục bộ, với tổng cộng ảnh hưởng, chủ yếu ở ven sông Thương và sông Cầu.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, sáng 13/10, toàn tỉnh hiện còn 49 thôn, tổ dân phố ở 10 xã, phường còn ngập úng, cô lập cục bộ, với tổng cộng ảnh hưởng, chủ yếu ở ven sông Thương và sông Cầu.

Cụ thể, ven sông Thương có xã Yên Thế còn thôn Yên Cư với khoảng 60 hộ, ngập từ 0,6 -0,8 m. Xã Bố Hạ còn 4 thôn là Tân Xuân, Xuân Lan, Cầu Gụ, Cà Ngo với gần 600 hộ, ngập từ 0,5 - 1 m. Xã Phúc Hòa còn 9 thôn với hơn 600 hộ bị ảnh hưởng, ngập từ 0,5 - 1,2 m. Xã Ngọc Thiện còn 3 thôn với gần 200 hộ, ngập từ 0,5 - 0,7 m.

ac.jpg
Nhiều hộ dân ở xã Bố Hạ (Bắc Ninh) vẫn bị ngập úng, cô lập. (Ảnh: TTXVN).

Xã Tân Yên còn 10 thôn với gần 1 nghìn hộ, mức ngập trung bình từ 0,5-1 m. Xã Mỹ Thái còn 10 thôn với hơn 2 nghìn hộ, ngập 0,7- 1,5 m. Xã Tiên Lục còn 6 thôn với hơn 500 hộ, ngập từ 1,0- 1,5 m. Phường Đa Mai còn tổ dân phố Ngọc Trì có 128 hộ, ngập từ 0,4 - 0,6 m.

Các xã, phường ven sông Cầu có phường Vân Hà còn 2 tổ dân phố Thổ Hà, Yên Viên với 658 hộ, ngập từ 0,3- 0,5m. Phường Việt Yên còn 3 tổ dân phố Nghĩa Vũ, Trung, Trại Đồi với 280 hộ, ngập từ 0,8- 1,2m.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Ninh, đến 6h sáng 13/10, mực nước sông Thương tại Trạm Phủ Lạng Thương còn 5,87 m (giảm 0,58 m so với 12/10, thấp hơn báo động 2 khoảng 0,57 m). Trên sông Cầu tại Trạm Phúc Lộc Phương là 6,76 m (giảm 0,61 m, dưới báo động 2); tại Trạm Đáp Cầu là 5,09 m (giảm 0,51 m, dưới báo động 1). Dự báo trong 24h tới, mực nước tiếp tục giảm từ 0,8 - 1 m, tạo điều kiện tiêu thoát và vệ sinh môi trường.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Công an Bắc Ninh hỗ trợ, giúp đỡ đưa trẻ sơ sinh và nhiều người dân ra khỏi vùng nước lũ nguy hiểm.

Chủ tịch Bắc Ninh chỉ đạo trung thực thống kê thiệt hại do bão số 11

Toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 5 người bị tử vong, 7 người bị thương do mưa lũ. Tổng số nhà bị hư hỏng, đổ sập 99 công trình, 20.857 nhà bị ngập và chia cắt.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn vừa chỉ đạo các Sở, ban, ngành và các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương tổ chức rà soát đánh giá, thống kê thiệt hại do cơn bão số 11 (Matmo) gây ra (quán triệt tinh thần công tâm, khách quan, trung thực trong thống kê thiệt hại) và báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường để đề xuất hỗ trợ kịp thời nhằm sớm ổn định đời sống cho nhân dân.

Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên các hộ gia đình, các đối tượng bị thiệt hại nặng về người và tài sản và có chính sách hỗ trợ kịp thời; cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ, nhất là các vùng có người dân sơ tán đến và vùng bị cô lập; đảm bảo sức khoẻ cho nhân dân.

Quân đội, Công an Bắc Ninh nỗ lực đắp đê, di dời dân đến nơi an toàn

Lực lượng quân đội, Công an Bắc Ninh không biết mệt mỏi, nỗ lực đắp đê, hỗ trợ di dời người dân và tài sản nhân dân đến nơi an toàn.

1.jpg
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (Matmo) gây mưa lớn kéo dài, những ngày qua mực nước sông Thương dâng cao đột ngột khiến khu vực đê bối trên địa bàn xã Mỹ Thái (tỉnh Bắc Ninh) xuất hiện hiện tượng thấm nước, rò rỉ, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, vỡ đê, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân.
2.jpg
Trước tình hình đó, lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thành lập đoàn cứu hộ khẩn cấp gồm 33 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với Công an xã Mỹ Thái, lực lượng quân đội và nhân dân địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp gia cố, đắp đê.

Đọc nhiều nhất

Tin mới