Quân đội, Công an Bắc Ninh nỗ lực đắp đê, di dời dân đến nơi an toàn
Lực lượng quân đội, Công an Bắc Ninh không biết mệt mỏi, nỗ lực đắp đê, hỗ trợ di dời người dân và tài sản nhân dân đến nơi an toàn.
Khánh Hoài
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (Matmo) gây mưa lớn kéo dài, những ngày qua mực nước sông Thương dâng cao đột ngột khiến khu vực đê bối trên địa bàn xã Mỹ Thái (tỉnh Bắc Ninh) xuất hiện hiện tượng thấm nước, rò rỉ, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, vỡ đê, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân.Trước tình hình đó, lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thành lập đoàn cứu hộ khẩn cấp gồm 33 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với Công an xã Mỹ Thái, lực lượng quân đội và nhân dân địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp gia cố, đắp đê.
Lực lượng chức năng cùng nhân dân khẩn trương đóng cọc tre, đắp bao cát, gia cố thân đê. Đến sáng ngày 11/10, tuyến đê bối xã Mỹ Thái đã được gia cố vững chắc, ngăn chặn nguy cơ vỡ đê, góp phần bảo vệ an toàn cho hàng nghìn hộ dân và diện tích hoa màu trên địa bàn xã.Trong khi đó, tại phường Mỹ Độ, Đa Mai (tỉnh Bắc Ninh) 110 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 831 nỗ lực không biết mệt mỏi tiếp tục hỗ trợ, di dời người dân bị cô lập đến nơi an toàn đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.
"Ở đâu dân khó, ở đó có bộ đội".
Các cán bộ, chiến sĩ lội nước lũ ngập sâu đến từng ngõ ngách, tìm kiếm, hỗ trợ di dời người dân và tài sản nhân dân đến nơi an toàn.
Lực lượng quân đội vượt nước lũ, cố gắng công tác cứu hộ - cứu trợ người dân và tài sản bên trong vùng ngập lụt sâu, đồng thời tiếp tế lương thực cho các hộ dân bị cô lập.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Lũ trên nhiều sông tại Bắc Bộ ở mức cao. (Nguồn: VTV).
Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát toàn bộ dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát toàn bộ dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 9768/VPCP-CN, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về xử lý tình trạng xói lở trên tuyến đường bộ cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.
Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua Bình Thuận cũ, dài hơn 100 km, thông xe cách đây hơn hai năm. (Ảnh: Chinhphu.vn).
Nước trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên rút dần, giao thông bình thường
Theo Cục Đường bộ Việt Nam, tính đến 6h30 ngày 11/10, tình hình ngập nước trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đã giảm đáng kể so với ngày 10/10.
Cụ thể, tại Km29 hướng Thái Nguyên - Hà Nội, mực nước đã rút nhiều, hiện chỉ còn ngập khoảng 20-30cm, các phương tiện vẫn có thể di chuyển nhưng phải giảm tốc độ. Ở chiều ngược lại (Hà Nội - Thái Nguyên), nước đã rút hết, giao thông thông suốt.
Nước trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên rút dần, các phương tiện lưu thông bình thường.
Trường học ở Bắc Ninh dọn dẹp sau lũ, chuẩn bị đón học sinh trở lại
Hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt, phối hợp cùng thầy cô giáo Trường Trung học Phổ thông Hiệp Hòa 4 tất bật thu dọn bùn đất, rửa sân trường.
Sau khi nước lũ rút, để nhanh chóng ổn định đời sống và sinh hoạt cho nhân dân, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, trường học và người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả thiên tai.
Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Trường Trung học Phổ thông Hiệp Hòa số 4 tổng dọn dẹp vệ sinh.
Một bà mẹ Việt chia sẻ đoạn tin nhắn trong cuộc trò chuyện với cô giáo của con lên một nhóm phụ huynh có con học lớp 1, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Bộ GD&ĐT sẽ sửa Thông tư 29 theo hướng không cấm dạy thêm, học thêm, không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của nhà giáo.
Chủ tịch Hóa chất Đức Giang Đào Hữu Huyền cùng thuộc cấp bị cáo buộc khai thác trái phép hàng trăm nghìn tấn quặng Apatit, đổ thải trải phép hàng triệu tấn...
Lâm Đồng đang tạo bước chuyển rõ rệt trong phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo, thể hiện quyết tâm chính trị cao, hướng tới những đột phá hiệu quả và bền vững.
Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương cơ sở từ 2,34 lên 2,53 triệu đồng/tháng từ 1-7-2026 tương đương mức tăng khoảng 8,1% nhằm tiếp tục cải thiện thu nhập khu vực công.
Một nữ sinh Hà Nội bị lừa hơn 800 triệu đồng qua cuộc gọi giả danh Công an đe dọa nạn nhân có liên quan đến một vụ án kinh tế, rửa tiền xuyên quốc gia.
Lực lượng chức năng liên tiếp triệt phá các đường dây sản xuất thuốc đông y giả, cảnh báo người tiêu dùng cần cẩn trọng khi mua thuốc nam, thuốc gia truyền...
Chuyên gia y tế cảnh báo, trong mùa giao mùa, chỉ một thay đổi nhiệt độ, độ ẩm, áp suất nhỏ có thể làm “bùng” cơn đột quỵ, nếu cơ thể sẵn yếu tố nguy cơ.
FDA Mỹ phát hiện nhiều thực phẩm chức năng bán trên mạng chứa thành phần độc hại, gây nguy cơ ngộ độc nghiêm trọng và cảnh báo người tiêu dùng ngừng sử dụng.
Lâm Đồng đang tạo bước chuyển rõ rệt trong phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo, thể hiện quyết tâm chính trị cao, hướng tới những đột phá hiệu quả và bền vững.
Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương cơ sở từ 2,34 lên 2,53 triệu đồng/tháng từ 1-7-2026 tương đương mức tăng khoảng 8,1% nhằm tiếp tục cải thiện thu nhập khu vực công.