Bạc Hy Lai bị vợ "phản"?

Vợ của cựu chính trị gia Bạc Hy Lai sẽ chỉ đồng ý cung cấp bằng chứng chống lại ông tại phiên tòa ngày 22/8 nếu con trai được bảo vệ.

Đây là những tiết lộ mới nhất do hai nguồn tin thân cận với gia đình ông Bạc nói với hãng tin Reuters. Trước đó, một nguồn tin rành rẽ vụ việc Bạc Hy Lai nhận định chỉ có một con đường rằng bà Cốc Khai Lai sẽ đồng ý làm chứng chống lại chồng để bảo vệ con trai.
“Bà Cốc yêu Bạc Qua Qua rất nhiều. Chỉ khi bà chắc rằng con trai đứng ngoài cuộc, có thể bà sẽ chấp nhận đánh đổi, cung cấp bất kỳ bằng chứng chống lại ông Bạc” - nguồn tin nói.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ không quá chú tâm đến phiên xử ông Bạc vì phải dồn tâm sức tìm cách thúc đẩy cải cách kinh tế trước thềm hội nghị trung ương đảng lần thứ ba trong tháng 9 hoặc tháng 10, một nguồn tin thân cận với giới lãnh đạo nói. Nguồn tin này úp mở rằng một thỏa thuận đã được dàn xếp để ông Bạc nhanh chóng bị kết án; sao cho cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh tránh được án tử hình và không ảnh hưởng đến con trai Bạc Qua Qua.
Bà Cốc Khai Lai từng bị đồn đoán là giả mạo trong phiên xử tháng 8-2012.
Bà Cốc Khai Lai từng bị đồn đoán là giả mạo trong phiên xử tháng 8-2012. 
Những cuộc gọi đến một trong 2 luật sư bào chữa cho cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh, ông Lý Quý Phương, đều không được trả lời. Luật sư Lý Tiêu Lâm, người từng được gia đinh ông Bạc ủy nhiệm bào chữa cho người này, nói: “Không ai biết chắc chắn bà Cốc có xuất hiện trong phiên xử hay không”.
Trong khi đó, luật sư Lý Trang nghĩ rằng bà Cốc sẽ không dự phiên tòa. Theo ông Lý, “đã có đủ bằng chứng để buộc tội ông Bạc”. Một nguồn tin khác cũng xác nhận các công tố viên không thể truy tố ông Bạc nếu họ không có đủ bằng chứng chống lại ông.

Bí ẩn xung quanh vụ xét xử Bạc Hy Lai

(Kiến Thức) - Theo Tân Hoa Xã, vụ xử ông Bạc Hy Lai diễn ra ngày 22/8 tại Tòa án thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

Bạc Hy Lai
Bạc Hy Lai

Ai Cập: Đụng độ đẫm máu, 173 người chết, 1.330 bị thương

(Kiến Thức) - Ít nhất 173 người đã thiệt mạng và 1.330 người khác bị thương trong cuộc đụng độ đẫm máu tối ngày 17/8 tại Thánh đường Hồi giáo ở Cairo, Ai Cập.

Những người ủng hộ cựu Tổng thống vừa bị lật đổ Mohamed Mursi bị lực lượng an ninh "giam lỏng" trong Thánh đường Hồi giáo Al-Fatah tại Quảng trường Ramses ở Cairo, Ai Cập ngày 17/8/2013.
 Những người ủng hộ cựu Tổng thống vừa bị lật đổ Mohamed Mursi  bị lực lượng an ninh "giam lỏng" trong Thánh đường Hồi giáo Al-Fatah tại Quảng trường Ramses ở Cairo, Ai Cập ngày 17/8/2013.
Phát ngôn viên nội các Ai Cập cho biết, ít nhất 173 người đã thiệt mạng và 1.330 người khác bị thương trong cuộc đụng độ đẫm máu giữa người biểu tình và lực lượng an ninh chính phủ.
 Phát ngôn viên nội các Ai Cập cho biết, ít nhất 173 người đã thiệt mạng và 1.330 người khác bị thương trong cuộc đụng độ đẫm máu giữa người biểu tình và lực lượng an ninh chính phủ.

Mỹ chuẩn bị can thiệp quân sự vào Syria?

(Kiến Thức) - Nguồn tin tình báo của debkafile cho rằng việc Mỹ lập Sở chỉ huy tiền tiêu của CENTCOM ở thủ đô Jordan là để chuẩn bị can thiệp quân sự vào Syria.

Trong kế hoạch can thiệp quân sự vào Syria của Mỹ có kế hoạch thiết lập một vùng cấm bay.
Trong kế hoạch can thiệp quân sự vào Syria của Mỹ có kế hoạch thiết lập một vùng cấm bay.
Chủ tịch Hội đồng tham mưu liên quân Mỹ, tướng Martin Dempsey, sẽ tới thủ đô Amman tuần này để khai trương Sở chỉ huy tiền tiêu của Bộ chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ ở Jordan.

Đọc nhiều nhất

Tin mới