Ba ngày, Nga không kích 556 mục tiêu khủng bố ở Syria

(Kiến Thức) - Máy bay chiến đấu Nga đã tiến hành 164 phi vụ và không kích 556 mục tiêu khủng bố ở Syria trong ba ngày qua.

Ngày 28/12, Cục trưởng Cục tác chiến trực thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, Trung tướng  Sergei Rudskoy,  nói với các phóng viên:  :”Trong ba ngày qua, bắt đầu từ ngày 25/ 12, (máy bay chiến đấu Nga) đã thực hiện 164 phi vụ, không kích 556 mục tiêu khủng bố ở các tỉnh Aleppo, Idlib, Latakia, Hama, Homs, Damascus, Deir ez-Zor và Raqqa".
Ba ngay, Nga khong kich 556 muc tieu khung bo o Syria
Cục trưởng Cục tác chiến trực thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, Trung tướng  Sergei Rudskoy nói máy bay chiến đấu Nga cũng đã hỗ trợ lực lượng đối lập Syria (SDF) trong một cuộc tấn công vào Raqqa.
Ông Rudskoy cho biết máy bay chiến đấu Nga  đã tăng cường các cuộc không kích hỗ trợ các cuộc tấn công chống khủng bố của quân đội Syria và lực lượng đối lập yêu nước.
Trung tướng Sergei Rudkoy cho biết thêm máy bay chiến đấu Nga cũng đã hỗ trợ lực lượng đối lập Syria trong một cuộc tấn công vào Raqqa, “thủ đô” của cái gọi là Nhà nước Hồi giáo. Ông nói: “Với sự hỗ trợ của không quân Nga, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF)... đang tiến hành một cuộc tấn công vào thủ đô của Daesh là thành phố Raqqa”.
Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) là liên minh giữa người Kurd, người Ả-rập và các lực lượng dân quân được thành lập vào tháng 10/2015.
Chưa hết, không quân Nga đã tiến hành 17  cuộc không kích hỗ trợ lực lượng đối lập Syria chiến đấu gần thành phố cổ Palmyra.
Theo Trung tướng Sergei Rudkoy, các lực lượng chính phủ Syria tiếp tục tấn công  tất cả các hướng và đã giành chiến thắng vang dội ở  các tỉnh Aleppo, Latakia và Damascus.
Tướng Rudkoy cho biết Quân đội Syria đã kiểm soát qua một đập nước chiến lược  trên sông Euphrates. Ông nói thêm:  “Kết quả của cuộc tấn công này là khoảng 20 khu vực dân cư đã được giải phóng  khỏi sự kiểm soát của những kẻ cực đoan,  kiểm soát được một mục tiêu quan trọng về chiến lược...Đó là đập nước Jerf el Ahmar trên sông Euphrates”.
Theo Trung tướng  Rudskoy, chiến dịch không kích của Nga đã giúp quân đội Syria thiết lập quyền kiểm soát một phần của biên giới của nước này với Thổ Nhĩ Kỳ.

“Tổ chức Nhà nước Hồi giáo toàn cầu hóa như thế nào?”

(Kiến Thức) - Sau hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo vừa có quy mô toàn cầu vừa có quy mô khu vực.

Được thành lập tại Iraq, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo trở thành tổ chức nguy hiểm nhất thế giới hiện nay.
“To chuc Nha nuoc Hoi giao toan cau hoa nhu the nao?”
Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo trở thành tổ chức nguy hiểm nhất thế giới hiện nay.  
Trong bài “Tổ chức Nhà nước Hồi giáo toàn cầu hóa như thế nào ?”, nhật báo Le Monde nhận định : “Daesh (Nhà nước Hồi giáo IS) không phải là một Al Qaeda mới, mà là một loài virus đột biến. Mỗi lần người ta tưởng đã loại bỏ được, thì nó lại hồi sinh và tăng khả năng thích nghi với môi trường hơn”.

Thổ Nhĩ Kỳ “cõng rắn cắn gà nhà“

Chuyên gia lịch sử người Mỹ Gerald Horne cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ  "cõng rắn cắn gà nhà" và  phiến quân IS sẽ phá hủy nước này trong tương lai.

Chuyên gia lịch sử người Mỹ Gerald Horne cho rằng phiến quân IS sẽ phá hủy Thổ Nhĩ Kỳ trong tương lai cũng giống như các chiến binh thánh chiến từng được Mỹ hỗ trợ ở Afghanistan nhưng sau đó đã “thiết kế” nên vụ tấn công khủng bố 11/9.

Đông Nam Á ngày càng “không thân thiện” với Trung Quốc

(Kiến Thức) - Đông Nam Á ngày càng “không thân thiện” với Trung Quốc, chủ yếu là do chính sách gây hấn của Bắc Kinh trong những vụ tranh chấp lãnh thổ gần đây.

Các quốc gia Đông Nam Á đang ngày càng phản ứng mạnh hơn trước các hành động đe dọa chủ quyền bằng việc Trung Quốc liên tục xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của họ.
Dong Nam A ngay cang “khong than thien” voi Trung Quoc
 Phản ứng trên tàu Philippines sau khi vượt qua sự phong tỏa của tàu Cảnh sát biển Trung Quốc ở Bãi Cỏ Mây thuộc Quần đảo Trường Sa, Việt Nam.
Trong vụ kiện Trung Quốc kéo dài hai năm qua, cuối cùng Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA) ở Hague cũng đã chấp nhận đơn kiện của Philippines và đứng ra xét xử vụ này, bất chấp sự phản đối của Bắc Kinh. PCA tuyên bố rằng vụ án này thuộc thẩm quyền của tòa và sẽ lắng nghe lập luận của Manila chống lại tuyên bố thâu tóm Biển Đông của  Trung Quốc, trong cái gọi là bản đồ “đường chín đoạn” vô cùng phi lý và trái với những qui định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Các chuyên gia pháp lý tự tin rằng Philippines có thể giành chiến thắng trong vụ kiện này, khi PCA  bác bỏ phần lớn các lập luận của Trung Quốc trong các buổi điều trần sơ bộ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới