Áp xe đa ổ từ da đến đa tạng do nhiễm Whitemore

Vi khuẩn B.pseudomallei có thể đi vào máu gây nhiễm khuẩn huyết và lan rộng khắp cơ thể gây viêm, hình thành các ổ áp xe nhiều nơi trong cơ thể.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị cho nam bệnh nhân 39 tuổi ở Thanh Hóa nhiễm bệnh Whitemore nguy kịch, tiên lượng xấu.

Theo đó, tháng 8 vừa qua, anh L.D.T.A (39 tuổi ở Thanh Hóa) bắt đầu xuất hiện các cơn sốt cao liên tục. Đi khám, anh được chẩn đoán mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn B.pseudomallei.

Anh T.A được điều trị tại một cơ sở y tế trong 2 tuần. Khi tình trạng đã tạm ổn, anh được chuyển về tuyến dưới tiếp tục theo dõi và điều trị. Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày khi dừng thuốc của đợt điều trị, bệnh nhân lại sốt cao 39oC, người li bì, sưng nóng đỏ đau.

vi-khuan.jpg
Ổ áp xe ngoài da ở bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ngày 20/10, gia đình đưa anh đến bệnh viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết do B.pseudomallei. Khám lâm sàng ghi nhận áp xe đa ổ ở phổi, thận, gan, cơ, thắt lưng, suy đa tạng. Sau 1 tháng điều trị tại cơ sở y tế này không thuyên giảm, anh được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại Khoa Cấp cứu, bác sĩ Lê Sơn Việt cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất nặng sốt, sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết, thở oxy gọng kính, áp xe đa ổ đa tạng.

Trong đó, ổ áp xe phổi lớn nhất khoảng 4cm, ổ áp xe gan 3cm; đồng thời có nhiều ổ áp xe thận, áp xe cơ thắt lưng, vùng đùi phải và bẹn trái. Dịch dẫn lưu ổ áp xe cạnh sống có mủ lẫn máu.

Bác sĩ Việt nhận định, bệnh nhân có bệnh lý nền, khiến hệ miễn dịch suy yếu, làm diễn biến bệnh Whitemore nặng và đáp ứng với kháng sinh kém – kể cả với meropenem, loại kháng sinh mạnh đang được sử dụng. Việc điều trị vì vậy rất phức tạp, tiên lượng dè dặt.

vi-khan.jpg
Thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Bác sĩ Việt nhấn mạnh, sau khi xâm nhập vào cơ thể, vi khuẩn B.pseudomallei có thể đi vào máu gây nhiễm khuẩn huyết và lan rộng khắp cơ thể gây viêm, hình thành các ổ áp xe tại nhiều cơ quan khác nhau như phổi, gan, lách, hệ thần kinh trung ương, da…..

Vi khuẩn có thể xâm nhập vào cơ thể qua da bị trầy xước, niêm mạc, đường hô hấp (hít phải bụi, giọt nước nhiễm khuẩn) hoặc đường tiêu hóa (uống nước, ăn thực phẩm nhiễm khuẩn). Những người có công việc tiếp xúc thường xuyên với đất, nước bị ô nhiễm có nguy cơ cao mắc bệnh như nông dân, người lao động xây dựng, người làm vườn….

vi-khuan-3.jpg
Bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Bệnh Whitmore do vi khuẩn B.pseudomallei có thể xâm nhập qua da, niêm mạc, đường hô hấp hoặc tiêu hóa, gây nhiễm khuẩn nặng, dễ tái phát.

Để phòng bệnh, người dân cần hạn chế tiếp xúc với đất, nước bẩn, đặc biệt khi có vết thương hở; luôn đeo ủng, găng tay khi làm việc ngoài đồng ruộng, ao hồ; rửa sạch và sát khuẩn vết thương kịp thời; uống nước đã đun sôi, ăn chín; giữ môi trường sống và nơi làm việc sạch sẽ.

Những người có bệnh mạn tính hoặc hệ miễn dịch suy giảm cần đặc biệt thận trọng.

Khi xuất hiện sốt cao tái diễn, đau nhức cơ hoặc ổ áp xe sưng nóng đỏ, cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Hiện chưa có vắc xin phòng bệnh và bệnh không lây từ người sang người.

Cảnh báo vi khuẩn ăn thịt người giả dạng gia tăng đột biến sau mưa lũ

Bệnh Whitmore là một mối đe dọa sức khỏe cộng đồng cần được cảnh báo nghiêm túc sau các đợt mưa lũ, đặc biệt tại các khu vực thường xuyên bị ngập úng.

Vi khuẩn đang lưu hành, gây bệnh trong cộng đồng

Burkholderia pseudomallei (hay còn gọi là vi khuẩn Whitmore, vi khuẩn ăn thịt người) là một trực khuẩn Gram âm tồn tại tự nhiên trong bùn đất và nước ở vùng khí hậu nhiệt đới, đặc biệt là ở tầng đất sâu.

Bùn nước sau lũ lụt cẩn thận vi khuẩn ăn thịt người tấn công gây tử vong

Vi khuẩn gây bệnh Whitmore sống trong đất ẩm, đặc biệt vào mùa mưa, gây nguy hiểm cho người tiếp xúc trực tiếp, đặc biệt là người có bệnh lý nền.

Khi có các hiện tượng sốt cao, khó thở, áp xe nhiều cơ quan (phổi, gan, cơ xương khớp…) đặc biệt trên người bệnh có nhiều bệnh lý nền như đái tháo đường, bệnh phổi mạn tính, dùng thuốc corticoid kéo dài… cần nghĩ đến khả năng mắc bệnh Whitmore.

Nhiễm khuẩn huyết nguy kịch từ sưng mang tai

Đau mang tai, sốt cao trẻ 4 tuổi nguy kịch vì vi khuẩn ăn thịt người

Giao mùa là thời điểm thuận lợi để vi khuẩn bệnh Whitmore phát triển. Cần hạn chế cho trẻ nhỏ chơi ở những vùng bùn, đất, nguồn nước ô nhiễm.

Khoa Răng Hàm Mặt – Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhi D.A.K. (4 tuổi – phường Tân Mai, Nghệ An) mắc bệnh Whitmore, hay còn gọi là “vi khuẩn ăn thịt người”.

Theo lời kể của gia đình, khoảng 10 ngày trước đó, trẻ có biểu hiện sốt cao, sốt theo cơn, kèm sưng đau vùng mang tai phải. Trẻ được gia đình cho uống thuốc ở nhà nhưng không giảm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới