Anh xóa "Liên minh châu Âu" trên hộ chiếu, giờ chia tay đã đến?

Một số hộ chiếu cấp cho công dân Anh từ ngày 30/3 không còn dòng chữ "Liên minh châu Âu" dù Anh chưa chính thức rời khỏi khối này.

Trong khi các nhà lập pháp vẫn đang vật lộn với các điều khoản chính của thoả thuận Brexit, Bộ Nội vụ Anh cho biết thiết kế hộ chiếu mới sẽ thay đổi sau ngày 29/3, ngày ban đầu được ấn định cho sự ra đi của Anh.
Trong một thời gian, cả hai thiết kế cũ và mới đều được sử dụng và cả hai đều hợp lệ cho việc đi lại, Bộ này cho biết thêm: "Chúng tôi tiếp tục cấp hộ chiếu với dòng chữ 'Liên minh châu Âu' trong một thời gian ngắn sau thời điểm trên. Công dân sẽ không thể chọn giữa loại hộ chiếu có chữ 'Liên minh châu Âu' và hộ chiếu không có dòng chữ đó". Bộ Nội vụ viết trong một thông báo và nhấn mạnh không có sự khác biệt giữa hai hộ chiếu này.
Anh xoa
 Hộ chiếu Anh cũ (phải) và hộ chiếu mới cấp sau ngày 30/3, thời điểm dự kiến ban đầu Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. (Ảnh: Twitter)
Trong khi đó, một số công dân bị sốc khi nhận tấm hộ chiếu Anh mới vì trên thực tế Anh chưa rời khỏi EU. "Tôi cho rằng mình vẫn sẽ được cấp hộ chiếu cũ. Chuyện không có gì nghiêm trọng nhưng đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy chúng ta đang rời khỏi EU", bà Susan Hindle Barone viết trên Twitter sau khi nhận hộ chiếu mới không có dòng chữ Liên minh châu Âu.
Thời hạn chót EU để cho Anh công bố tiến trình chính xác rời liên minh là ngày 12/4. Nếu đến ngày này Chính phủ Anh không chốt được thoả thuận, rất có thể EU sẽ buộc Brexit diễn ra không có thoả thuận nào.
Một trong những vấn đề gây tranh cãi xung quanh thỏa thuận Brexit là việc công dân Anh đi lại tới châu Âu sẽ thay đổi như thế nào, điều này còn tùy thuộc vào việc Anh có đạt được thỏa thuận với khối hay không. Trong các áp phích trên giao thông công cộng và Internet, chính phủ đã cảnh báo người dân sớm gia hạn hộ chiếu, trong khi quá trình Brexit đang diễn ra.
Các tài xế có giấy phép lái xe màu hồng theo tiêu chuẩn EU được khuyên nên đổi sang bằng lái quốc tế trong trường hợp Anh rời đi mà không có thỏa thuận.

Iran ban hành đạo luật coi quân đội Mỹ là “khủng bố”?

Một quốc gia có quan hệ không tốt với Mỹ mới đây đã tuyên bố rằng họ đã sẵn sàng một đạo luật nhằm xác định quân đội Mỹ là khủng bố.

Ông Heshmatollah Falahatpisheh, chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, mới đây đã tiết lộ rằng Iran đã chuẩn bị một đạo luật mới, có nội dung xác định quân đội Mỹ là khủng bố.
Iran ban hanh dao luat coi quan doi My la “khung bo”?
Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Tehran, Iran. 
Ông Falahatpisheh nói rằng nếu Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bị chính phủ Mỹ coi là tổ chức khủng bố, Tehran sẽ đáp trả tương xứng và “đưa lực lượng quân đội của nước này vào danh sách các nhóm khủng bố cùng với IS”.

Biển người biểu tình phản đối Brexit ở thủ đô London

(Kiến Thức) - Hàng chục nghìn người biểu tình phản đối việc Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu (Brexit) từ khắp đất nước đã đổ về thủ đô London để tham gia cuộc tuần hành có tên "Put it to the People March".

Bien nguoi bieu tinh phan doi Brexit o thu do London
Theo Daily Mail, hàng chục nghìn người biểu tình phản đối Brexit đã tập trung tại công viên Hyde ở thủ đô London từ 12h ngày 23/3 (giờ địa phương), trước khi hội tụ tại Westminster để tham gia cuộc tuần hành "Put it to the People March" hay "People's Vote". (Nguồn ảnh: Daily Mail) 

Bien nguoi bieu tinh phan doi Brexit o thu do London-Hinh-2
 Một người mang theo tấm biển có nội dung "Chúng ta là người Châu Âu" khi tham gia cuộc tuần hành.

Bien nguoi bieu tinh phan doi Brexit o thu do London-Hinh-3
Nhóm nghị sĩ độc lập Chuka Umunna và Anna Soubry chụp ảnh "tự sướng" cùng diễn viên Tracey Ullman khi cùng các nhà hoạt động phản đối Brexit diễu hành trên đường phố London. 

Bien nguoi bieu tinh phan doi Brexit o thu do London-Hinh-4
 Các nhà tổ chức khẳng định 1 triệu người đã tham gia cuộc tuần hành "People's Vote" trên khắp đường phố London hôm 23/3. Nếu đúng, đây sẽ là cuộc tuần hành lớn nhất nước này kể từ năm 2003 khi ước tính 1 triệu người ở London đã tham gia cuộc biểu tình phản đối Chiến tranh Iraq.

Bien nguoi bieu tinh phan doi Brexit o thu do London-Hinh-5
 Hiện, con số chính xác tham gia cuộc tuần hành hôm 23/3 ở London chưa được xác định, song con số này ước tính lên đến hơn 700 nghìn người.

Bien nguoi bieu tinh phan doi Brexit o thu do London-Hinh-6
 Một người biểu tình mang theo khẩu hiệu "Tôi yêu Châu Âu" ngồi lên đầu chú sư tử ở Quảng trưởng Trafalgar trong cuộc tuần hành.

Bien nguoi bieu tinh phan doi Brexit o thu do London-Hinh-7
 Tàu hỏa, xe khách và xe buýt đã được sử dụng để đưa mọi người từ khắp nước Anh về thủ đô London tham gia cuộc biểu tình phản đối Brexit hôm 23/3.

Bien nguoi bieu tinh phan doi Brexit o thu do London-Hinh-8
 Một người biểu tình dán sticker phản đối Brexit trước lối vào Văn phòng Nội các Anh ngày 23/3.

Bien nguoi bieu tinh phan doi Brexit o thu do London-Hinh-9
 Những người ủng hộ EU này kêu gọi chính phủ cho phép người dân Anh bỏ phiếu về một thỏa thuận Brexit cuối cùng hoặc đảo ngược hoàn toàn Brexit.

Bien nguoi bieu tinh phan doi Brexit o thu do London-Hinh-10
 Một em nhỏ được phụ huynh đưa đi tham gia cuộc tuần hành.

Bien nguoi bieu tinh phan doi Brexit o thu do London-Hinh-11
 Biển người tham gia cuộc tuần hành People's Vote ngày 23/3.

Bien nguoi bieu tinh phan doi Brexit o thu do London-Hinh-12
 Một bé trai 7 tuổi cầm tấm biển có nội dung: "Cháu 7 tuổi và cháu tham gia cuộc tuần hành vì tương lai của mình".

Bien nguoi bieu tinh phan doi Brexit o thu do London-Hinh-13
 Người phụ nữ vẫy cờ EU khi tham gia tuần hành.

Bien nguoi bieu tinh phan doi Brexit o thu do London-Hinh-14
 Trong diễn biến liên quan, tính đến ngày 23/3, trên trang web của Quốc hội Anh dành cho kiến nghị của cử tri, đề xuất hủy Brexit đã vượt qua mốc 4,5 triệu chữ ký chỉ trong vòng vài ngày.

Hạ viện Mỹ chính thức kiện Tổng thống Trump vi hiến

Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát đệ đơn kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Hạ viện Mỹ cáo buộc hành động tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm huy động khoản tiền xây dựng bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico của Tổng thống Trump là vi hiến.
Ha vien My chinh thuc kien Tong thong Trump vi hien
Cận cảnh bức tường biên giới Mỹ - Mexico. (Ảnh: Shutter Stock) 
Đơn kiện trình lên Tòa án quận Columbia nêu rõ trong lịch sử của Mỹ chưa có tiền lệ tổng thống tuyên bố tình trạng khẩn cấp nhằm huy động nguồn ngân sách sau khi không nhận được sự chấp thuận của Quốc hội.

Đọc nhiều nhất

Tin mới