Anh chi tiền 1 tỷ bảng thành lập biệt đội AI đối phó Nga

Bộ Quốc phòng Anh sẽ chi 1 tỷ bảng Anh để đối phó với các quốc gia thù địch thông qua đơn vị tác chiến mạng mới, trong đó mục tiêu lớn nhất là Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh tuyên bố quân đội Anh sẽ chi hơn 1 tỷ bảng Anh cho trí tuệ nhân tạo và một đơn vị tác chiến mạng mới.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cam kết sẽ trao cho Lực lượng vũ trang nhiều quyền lực hơn trên không gian mạng để nhắm mục tiêu vào các quốc gia thù địch như nước Nga, đồng thời cảnh báo rằng "bàn phím đã trở thành vũ khí chiến tranh".

quoc-phong-anh.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey (mặc vest) thăm và phát biểu tại trụ sở an ninh mạng của quân đội Anh. Ảnh: Rosie Hallam

Các hoạt động tấn công sẽ được thực hiện thông qua Bộ chỉ huy Điện từ và Không gian mạng, đơn vị này cũng sẽ giám sát khoản đầu tư 1 tỷ bảng Anh vào các hệ thống nhắm mục tiêu nâng cấp sử dụng "mạng lưới tiêu diệt" trí tuệ nhân tạo kết nối các hệ thống quân sự.

Ông Healey cho biết đơn vị chỉ huy, sẽ được đưa vào Đánh giá quốc phòng chiến lược (SDR) của Chính phủ được công bố vào thứ Hai, sẽ thiết lập "tiêu chuẩn mới" về quốc phòng .

Khi được hỏi liệu Bộ Quốc phòng có đang tăng cường năng lực tấn công các quốc gia thù địch hay không, ông Healey trả lời: “Có. Bộ Tư lệnh An ninh mạng là một phần của việc loại bỏ sự trùng lặp, thiết lập các tiêu chuẩn mới, trao quyền hạn mới cho cả phòng thủ và tấn công mạng.”

Những bình luận này là lời xác nhận rõ ràng nhất từ bất kỳ bộ trưởng nào cho đến nay về mong muốn thực hiện các cuộc tấn công mạng của Anh, bên cạnh việc bảo vệ lợi ích của mình trước các cuộc tấn công mạng của nước ngoài.

Anh đầu tư 1 tỷ bảng tăng cường vũ trang không gian mạng chống lại các quốc gia thù địch.

Trước đó tại Bộ Tư lệnh Không gian mạng của Quân đội Anh, ông Healey cho biết: “Chúng tôi đang phải hứng chịu các cuộc tấn công hàng ngày, ngày càng gia tăng, và đây là trung tâm đầu não của quân đội Anh, giúp chúng tôi phòng thủ trước những cuộc tấn công này. Bàn phím đã trở thành vũ khí chiến tranh.”

Ông Healey nói thêm rằng SDR đã thừa nhận rằng cuộc chiến ở Ukraine đã chứng minh rằng "những người chiến thắng sẽ không chỉ được trang bị tốt hơn và được đào tạo tốt hơn mà còn có mối quan hệ tốt hơn và cũng có khả năng đổi mới trước các đối thủ. Đó chính là điều mà bộ chỉ huy mạng mới của chúng tôi sẽ cho phép chúng tôi làm.”

Chiến tranh mạng 'đang gia tăng'

Trong 5 năm qua, Lực lượng an ninh mạng Anh đã tiến hành các hoạt động tấn công mạng thay mặt cho quân đội, như một phần của liên doanh giữa Cơ quan Tình báo (GCHQ) và Bộ Quốc phòng .

Anh và Nga liên tục có những xung đột căng thẳng trên không gian mạng. Đồ họa: The Time

Hiện tại, đơn vị này sẽ phối hợp các năng lực tấn công mạng với Bộ chỉ huy Điện từ và Mạng mới, đơn vị sẽ chiến đấu với kẻ thù trên mạng và chỉ đạo các hoạt động phòng thủ.

Chi tiết về năng lực tấn công mạng của Anh vẫn còn là bí mật. Tuy nhiên, hành động của các quốc gia khác đã trải rộng từ việc do thám các quan chức đến cài đặt phần mềm khiến máy móc công nghiệp bị hỏng.

Các quốc gia, bao gồm Nga, Trung Quốc, cũng như Iran và Triều Tiên, đều bị Anh cho là có tin tặc hoạt động gián điệp với mục đích đột nhập vào thông tin nhạy cảm trực tuyến hoặc tham gia vào các cuộc tấn công ransomware trực tuyến.

Trong hai năm qua, Bộ Quốc phòng đã phải chịu 90.000 cuộc tấn công mạng - gấp đôi con số của năm 2023. Họ cho rằng các cuộc tấn công này hầu hết đến từ Nga và Trung Quốc.

Cả Nga và Trung Quốc đều nhiều lần bác bỏ, gọi đó là các cáo buộc vô căn cứ.

Quân đội Mỹ dùng máy in 3D chế tạo drone siêu tốc.

Pháp, Anh hợp lực xây dựng 'chiếc ô hạt nhân' Châu Âu

Pháp và Anh - hai cường quốc sở hữu vũ khí hạt nhân của châu Âu, đã đồng ý phối hợp kho vũ khí nguyên tử của họ để ứng phó với các mối đe dọa.

Pháp và Anh, hai cường quốc sở hữu vũ khí hạt nhân của châu Âu, đã đồng ý phối hợp kho vũ khí nguyên tử của họ để ứng phó với các mối đe dọa lớn đối với lục địa này.

Quyết định này được đưa ra như một phần trong loạt thỏa thuận quốc phòng được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer ký kết vào ngày 17/7.

Nga kết án 20 năm tù với lính đánh thuê người Anh cho Ukraine

Ủy ban điều tra Nga thông báo bản án cho lính đánh thuê người Anh, bị quân đội Nga bắt ở khu vực Kursk là gần 20 năm tù; trong khi tên lửa Anh viện trợ cho Ukraine, không thể phóng nếu không có thông tin tình báo của Mỹ.

Nga ket an 20 nam tu voi linh danh thue nguoi Anh cho Ukraine

Một lính đánh thuê nước ngoài người Anh, khi đã quyết định "chiến đấu tới cùng với người Nga", trong hàng ngũ quân đội Ukraine (AFU) để nhận tiền thưởng, đã phải nhận án tù kỷ lục. Ủy ban điều tra Nga đưa tin trên mạng xã hội Telegram rằng, tại khu vực Kursk, công dân quốc tịch Anh và Bắc Ireland, James Scott Rhys Anderson, đã bị quân đội Nga (RFAF) bắt giữ. 

Tên lửa Nga đánh trúng tòa nhà có đặc nhiệm Anh trú ẩn

Quân đội Nga vừa tiến hành một vụ tập kích bằng tên lửa vào khách sạn, nơi được báo là có lực lượng đặc nhiệm SAS của Anh vừa tiến vào khách sạn thì một tên lửa lao vút đánh trúng tòa nhà.

Ten lua Nga danh trung toa nha co dac nhiem Anh tru an

Chiến lược hiện tại của quân đội Nga (RFAF) là ưu tiên tấn công các cố vấn quân sự, lính đánh thuê, nhân viên bảo trì kỹ thuật và nhiều kỹ sư từ NATO. Tính đến ngày 16/12/2024, Nga tuyên bố đã tiêu diệt 6.500 lính đánh thuê NATO trên chiến trường Nga-Ukraine.

Đọc nhiều nhất

Tin mới