An ninh Nga ngăn chặn tấn công khủng bố bằng bom

Cơ quan An ninh Liên bang Nga hôm 4/1 cho biết họ đã ngăn chặn một cuộc tấn công lớn tại Yekaterinburg và bắt giữ bốn thiếu niên được cho là đang lên kế hoạch kích nổ một quả bom tại một khu vực đông người.

FSB cho biết thêm họ đã thu giữ các thành phần để chế tạo một thiết bị nổ tự chế và các nhà điều tra tại khu vực Sverdlovsk đã khởi tố vụ án hình sự.

Theo FSB, bốn thiếu niên này là công dân Nga, sinh năm 2007 và 2008. FSB không tiết lộ danh tính của họ.

FSB tuyên bố những người bị bắt giữ “chia sẻ tư tưởng của một tổ chức khủng bố bị cấm hoạt động tại Nga và đã lên kế hoạch thực hiện một hành động khủng bố bằng cách sử dụng thiết bị nổ tự chế” tại những nơi tập trung đông người dân Yekaterinburg.

Ngoài ra, FSB cho biết hai trong số những người bị bắt giữ cũng đã tham gia vào một vụ đốt phá xe của Bộ Nội vụ.

Theo hãng thông tấn Interfax, vụ đốt phá này xảy ra vào ngày 22/12/2024.

Xem video của FSB ghi lại hình ảnh thu giữ các tang vật trong vụ án. Nguồn: RT

Video của FSB ghi lại hình ảnh thu giữ các tang vật trong vụ án

Quảng Bình: 2 mẹ con đuối nước tử vong khi đi vo lúa giống

Tối 4/1, UBND xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai mẹ con tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, chị T. T. T. (SN 1992) cùng con trai tên T. T. H. (SN 2013), ở thôn Tân Lý, xã Minh Hóa xuống khe Mục Miệu gần nhà để vo lúa giống om mạ cho vụ mùa.
Đến chiều tối nhưng không thấy hai mẹ con về, người nhà nạn nhân đi tìm thì thấy đôi dép, rổ thóc giống trên tảng đá gần khe nước. Gia đình đã nhanh chóng báo cho chính quyền địa phương để huy động lực lượng cùng người dân tìm kiếm.
Quang Binh: 2 me con duoi nuoc tu vong khi di vo lua giong
 Chính quyền và người dân tìm kiếm hai mẹ con tử vong. Ảnh: Huyền Hương
Đến khoảng 19h, thi thể hai mẹ con chị T. đã được tìm thấy ở khu vực nước sâu gần đó. Hiện gia đình đã đưa nạn nhân về nhà để lo hậu sự.
Theo Bộ LĐTBXH, tại Việt Nam, tỷ lệ tử vong do đuối nước rất cao, ở khu vực nông thôn cao gấp 4 lần so với khu vực thành thị. Đuối nước chủ yếu xảy ra tại cộng đồng, chiếm tới 77,6%  (ao, hồ, sông, suối, hồ, biển, ngã xuống hố ga, hồ xây dựng, 15,8% xảy ra tại gia đình và 6,6% tại nơi khác)...
Nhiều trường hợp đuối nước trẻ em xảy ra do sự thiếu kiến thức của người lớn, bản thân trẻ thiếu các kỹ năng an toàn, nhiều trẻ em không biết bơi, mới có 30% trẻ em từ 6-14 tuổi biết bơi nhưng không có kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Cùng với đó là sự sao nhãng, vô ý, bất cẩn của các bậc cha mẹ. 
"Để tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra cho bản thân và những người thân trong gia đình về tai nạn đuối nước, người dân cần cảnh tỉnh, đồng thời trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết về phòng tránh đuối nước để không xảy ra những sự việc đáng tiếc. Bên cạnh đó, để giảm thiểu nguy cơ đuối nước ở trẻ em, cần sự chung tay của cả gia đình, nhà trường và xã hội", ông Cấn Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam phụ trách phòng chống đuối nước cho biết. 

Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ CA, phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa bổ nhiệm Thiếu tướng Đặng Hồng Đức giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an; phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang và Hà Giang.

Ngày 3/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 18/QĐ-TTg bổ nhiệm Thiếu tướng Đặng Hồng Đức - Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Chánh Văn phòng Bộ Công an - giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.
Thiếu tướng Đặng Hồng Đức sinh năm 1977; quê quán ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Kỳ vọng vào tăng lương cơ sở

Kỳ vọng vào tăng lương cơ sở

Lương cơ sở dự kiến được điều chỉnh tăng khoảng 8% từ ngày 1/7/2026, đồng thời sẽ điều chỉnh lương hưu và các loại trợ cấp.