Á khôi sắc đẹp bị tạm giữ vì bán dâm kiêm 'tú bà' ở Hà Nội

Linh là á khôi của một cuộc thi sắc đẹp năm 2025. Tuy nhiên, do không có công việc và nguồn thu nhập ổn định, Linh tham gia hoạt động bán dâm.

Ngày 5/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang tạm giữ Bùi Thị Phương Linh (22 tuổi, xã Phúc Sơn, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

a-kho-i-jpeg-1770264703-2929-1770264839.jpg
Bùi Thị Phương Linh.

Theo cơ quan chức năng, Linh là á khôi của một cuộc thi sắc đẹp năm 2025. Tuy nhiên, do không có công việc và nguồn thu nhập ổn định, Linh tham gia hoạt động bán dâm. Sau đó, Linh tiếp tục tham gia môi giới mại dâm, giữ vai trò trung gian kết nối giữa người bán dâm và khách mua dâm.

Cảnh sát xác định Linh sử dụng các ứng dụng nhắn tin trên điện thoại di động để gửi hình ảnh của các cô gái cho khách, nhằm mời chào, giới thiệu để khách lựa chọn. Khi khách đồng ý, Linh trực tiếp trao đổi, thỏa thuận giá cả, thống nhất địa điểm và điều động người bán dâm đến theo yêu cầu.

Tối 13/1, tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Việt Hưng, TP Hà Nội, Linh cùng 2 cô gái đang thực hiện hành vi mua bán dâm và bị cảnh sát bắt quả tang. Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn: ĐTHĐT.

Môi giới mua bán thận, 2 bị cáo lĩnh 10 năm tù

Với cáo buộc tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”, Dương Viết Châu và Nguyễn Quốc Tiến bị Toà án Nhân dân khu vực 1 – Huế tuyên phạt 10 năm tù giam.

Ngày 27/1, TAND khu vực 1 – Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Dương Viết Châu (SN 1988) và Nguyễn Quốc Tiến (SN 1995, cùng trú tại TP. Huế) về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”.

Theo cáo trạng, từ năm 2022, nhận thấy nhu cầu ghép thận của bệnh nhân ngày càng lớn trong khi nguồn hiến tạng hợp pháp khan hiếm, Châu đã nảy sinh ý định môi giới mua bán thận nhằm thu lợi bất chính.

Liên tiếp phát hiện, bắt giữ các vụ đánh bạc, môi giới mại dâm ở Hà Nội

Ngày 18/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Đa Phúc đã liên tiếp bắt giữ, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Trước đó, ngày 8/1/2026, tại thôn Đức Hậu, Công an xã Đa Phúc phát hiện đối tượng Q.V.T và N.M.N (SN 2011) có hành vi sản xuất pháo nổ, tang vật thu giữ khoảng 1 kg pháo nổ. Đến ngày 10/01/2026, tại thôn Thu Thủy, Công an xã Đa Phúc bắt quả tang tại hai chiếu bạc gồm 12 đối tượng đánh bạc bằng hình thức tổ tôm, tang vật thu giữ khoảng 27 triệu đồng.

9.png
Nhóm đối tượng cùng tang vật.

Cấp mã định danh nhà ở: Siết chặt pháp lý, chấm dứt thời kỳ loạn giá, dự án ma

Lần đầu tiên cấp mã định danh nhà ở và môi giới bất động sản, tạo lớp "lưới lọc" pháp lý nhằm chấm dứt thời kỳ loạn giá và dự án ma lộng hành.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 357/2025 quy định về việc xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Văn bản này có hiệu lực từ ngày 1/3/2026.

Nghị định thiết lập cơ chế cấp mã định danh nhà ở điện tử cho từng sản phẩm bất động sản, dự án và nhân sự hành nghề môi giới. Đây là công cụ then chốt để số hóa toàn diện, lập lại trật tự quản lý và bảo vệ quyền lợi người mua nhà.

Đọc nhiều nhất

Tin mới