Nữ sinh ở Hà Nội bị lừa 800 triệu đồng từ cuộc gọi giả danh Công an

Một nữ sinh Hà Nội bị lừa hơn 800 triệu đồng qua cuộc gọi giả danh Công an đe dọa nạn nhân có liên quan đến một vụ án kinh tế, rửa tiền xuyên quốc gia.

Ngày 18/3, Công an TP Hà Nội cho biết, thủ đoạn giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải là mới nhưng nhiều người vẫn chủ quan, mất cảnh giác. Đặc biệt là nhiều trường hợp là sinh viên do chủ quan, ít cập nhật thông tin cảnh báo lừa đảo đã sập bẫy của các đối tượng.

gia-cong-an-lua-nu-sinh-vien-le-trung-2025-10-07-1759820089131305825238.jpg
Ảnh minh họa.

Mới đây, chị N (Sinh năm 2006; trú tại: Hà Nội) có nhận cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an, đe dọa chị có liên quan đến một vụ án kinh tế, rửa tiền xuyên quốc gia. Đối tượng yêu cầu chị chuyển tiền để chứng minh nguồn tài chính, đồng thời hướng dẫn chị nói dối gia đình cần tiền đi du học để bố mẹ chuyển tiền cho. Sau đó, chị N đã chuyển hơn 800 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo.

Qua đây, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này. Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra.

Nhà trường cũng cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo. Đặc biệt là các học sinh, sinh viên, người trẻ cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.

Khám chữa bệnh ‘chui’ lừa 50 khách hàng, chủ cơ sở thẩm mỹ BN Center bị bắt

Hộ kinh doanh BN Center hoạt động không phép, lừa đảo hơn 50 khách hàng với số tiền hơn 2 tỷ đồng, gây lo ngại về an toàn y tế.

Ngày 17/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Xuân (SN 1994) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tối 17/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ việc có dấu hiệu vi phạm tại hộ kinh doanh BN Center .

Tin lời “đi Hàn Quốc miễn phí”, nhiều sư thầy, sư cô bị lừa hơn 200 triệu

Một thanh niên đã dựng kịch bản đi du lịch Hàn Quốc miễn phí để làm visa, vé máy bay giả, lừa các sư thầy, sư cô chiếm đoạt khoảng 210 triệu đồng.

Ngày 16/3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Tiên Lương vừa điều tra, làm rõ vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại chùa Linh Sơn.

Theo cơ quan Công an, lợi dụng sự tin tưởng của các sư thầy, sư cô, Vũ Tiến Hậu (SN 2000, trú tại thôn Tràng, xã Cẩm Điền, TP Hải Phòng) tự giới thiệu là nhân viên công ty môi giới xuất khẩu lao động và du lịch Hàn Quốc. Đối tượng quảng bá rằng công ty đang tài trợ các chuyến du lịch Hàn Quốc trong thời gian 15 ngày.

Người phụ nữ Hà Nội lập tức rút sim điện thoại, thoát cú lừa 3 tỷ đồng

Chị M. và chị V. đều bị lừa đảo qua điện thoại, mất số tiền lớn nhờ tin tưởng vào các cuộc gọi giả danh nhân viên giao hàng.

Theo lời chị M. (30 tuổi, Hà Nội), mới đây, chị bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là nhân viên giao hàng (shipper), thông báo có một đơn hàng “0 đồng”. Tin tưởng, chị đồng ý nhận hàng và đề nghị shipper mang đến nhà. Ngay sau đó, người này cho biết chị cần thanh toán phí giao hàng 12.000 đồng.

lu-dao.jpg
Ảnh minh họa

Đọc nhiều nhất

Tin mới