8 biện pháp Triều Tiên “né” đòn trừng phạt của LHQ

Liên hợp quốc (LHQ) mới đây đã thông qua những biện pháp trừng phạt mạnh nhất chống Triều Tiên để đáp trả việc Bình Nhưỡng theo đuổi thử hạt nhân lần thứ 6.

Tuy nhiên, giới phân tích nghi ngờ về hiệu quả của lệnh trừng phạt trong việc ngăn chặn Bình Nhưỡng phát triển vũ khí hạt nhân. Theo một số báo cáo của Liên hợp quốc (LHQ) và Mỹ, Triều Tiên đã sử dụng nhiều biện pháp nhằm ứng phó với các lệnh trừng phạt của LHQ, trong đó có 2 biện pháp nổi bật là buôn lậu và dùng các công ty bình phong để thu ngoại tệ.
8 bien phap Trieu Tien “ne” don trung phat cua LHQ
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un vẫn "sống khỏe" bất chấp lệnh trừng phạt của LHQ. Ảnh: Business Insider 
Liên hợp quốc (LHQ) mới đây đã thông qua những biện pháp trừng phạt mạnh nhất chống Triều Tiên để đáp trả việc Bình Nhưỡng theo đuổi thử hạt nhân lần thứ 6.
Các báo cáo nêu trên đã liệt kê 8 trong số nhiều biện pháp mà Triều Tiên sử dụng gồm:
1. Trao đổi hàng hóa: Triều Tiên trực tiếp trao đổi than và khoáng sản khác để có được hàng hóa cần thiết, ví dụ như linh kiện vũ khí và các mặt hàng xa xỉ. Biện pháp này tránh nguy cơ bị lộ từ việc chuyển tiền.
2. Buôn lậu: Các đối tượng buôn lậu từ các nước khác, ví dụ như Trung Quốc, tắt hệ thống tín hiệu vô tuyến trên tàu khi đi vào hải phận của Triều Tiên, sau đó nhận hàng hóa của Triều Tiên để chuyển tới một nước khác, ví dụ như Nga. Tiếp theo, họ tuyên bố rằng số hàng hóa đó được sản xuất tại Nga.
3. Giả mạo các giấy tờ đăng ký tàu: Triều Tiên đã đăng ký các tàu với một số lượng nhiều bất thường, trong đó có nhiều tàu thuộc quyền sở hữu của nước ngoài. Điều này cho phép Triều Tiên tránh được các hoạt động thanh sát của quốc tế.
4. Xuất khẩu lao động và các dự án ở nước ngoài giúp tạo ngân quỹ cho chương trình vũ khí: Có khoảng 100.000 người Triều Tiên đang lao động trên toàn thế giới, mang lại khoản thu khoảng 500 triệu USD cho Bình Nhưỡng. Nhóm các Dự án Mansudae ở hải ngoại thuộc các công ty xây dựng của Triều Tiên cũng mang lại nguồn ngoại tệ cho nước này.
5. Thay đổi thiết bị không thuộc diện bị cấm vận để sử dụng cho mục đích quân sự.
6. Các công ty bình phong: Các công ty của Triều Tiên hoạt động ở nước ngoài lập các tài khoản ngân hàng để tích lũy vốn.
7.Vỏ bọc ngoại giao: Triều Tiên sử dụng các nhà ngoại giao của nước này ở nước ngoài để mở nhiều tài khoản ngân hàng. Các tài khoản mang tên chính họ, những thành viên trong gia đình họ hoặc cho các công ty bình phong.
8. Bán vũ khí: Bất chấp lệnh cấm vận của LHQ, Triều Tiên vẫn bán vũ khí và cung cấp huấn luyện quân sự ở nước ngoài. Hoạt động này đặc biệt sôi động tại khu vực châu Phi và Trung Đông, ví dụ như: Angola, CHDC Congo, Eritrea, Mozambique, Namibia, Syria, Uganda, Tanzania...

12 điều ít biết về nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un

(Kiến Thức) - Nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un của CHDCND Triều Tiên từng theo học tại Thụy Sĩ và là fan hâm mộ cầu thủ bóng rổ Michael Jordan,...

12 dieu it biet ve nha lanh dao tre Kim Jong-un
 Nhà lãnh đạo Kim Jong-un là con trai của cố lãnh đạo Kim Jong-il và bà Ko Young Hee. Có những thông tin khác nhau về năm sinh chính xác của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ông được cho là sinh vào năm 1982, 1983 hoặc 1984. Ảnh: BI.

12 dieu it biet ve nha lanh dao tre Kim Jong-un-Hinh-2
 Hồi còn nhỏ, Kim Jong-un sống với mẹ. Ảnh: BI.

12 dieu it biet ve nha lanh dao tre Kim Jong-un-Hinh-3
 Sau đó, Kim Jong-un chuyển tới Thụy Sĩ và theo học tại trường quốc tế ở Gumligen, gần thành phố Bern. Jong-un lấy tên là Pak Un và theo học dưới thân phận là con trai của một nhân viên trong Đại sứ quán Triều Tiên.  Ảnh: BI.

12 dieu it biet ve nha lanh dao tre Kim Jong-un-Hinh-4
Kim Jong-un rất thích bóng rổ. Ông là fan hâm mộ cầu thủ bóng rổ Michael Jordan. Được biết, khi còn học ở Thụy Sĩ, Jong-un đã “sưu tập” rất nhiều ảnh của cầu thủ Jordan. Ảnh: BI.

12 dieu it biet ve nha lanh dao tre Kim Jong-un-Hinh-5
Sau thời gian ở Thụy Sĩ, Jong-un về nước và theo học tại trường Đại học quân sự Kim Il-sung. Ảnh: BI.

12 dieu it biet ve nha lanh dao tre Kim Jong-un-Hinh-6
Nhiều người dân Triều Tiên cho rằng, ngoại hình của nhà lãnh đạo Kim Jong-un rất giống với lãnh tụ Kim Il-sung thời trẻ. Có tin đồn nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã phẫu thuật thẩm mỹ để trông giống với ông nội Kim Il-sung. Tuy nhiên, KCNA cho rằng thông tin này hoàn toàn là bịa đặt. Trong ảnh: Lãnh tụ Kim Il-sung hồi năm 1956. Ảnh: BI.

12 dieu it biet ve nha lanh dao tre Kim Jong-un-Hinh-7
Sau khi người cha là Kim Jong-il qua đời ngày 17/12/2011, Kim Jong-un nhanh chóng trở thành nhà lãnh đạo tối cao của Triều Tiên. Ảnh: Chủ tịch Kim Jong-il khi còn sống. Ảnh: BI.

12 dieu it biet ve nha lanh dao tre Kim Jong-un-Hinh-8
Theo Business Insider, Jang Song-thaek là chú dượng và từng là cố vấn đáng tin cậy của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Tuy nhiên, ông Jang đã bị thanh trừng hồi tháng 12/2013. Ảnh: BI.

12 dieu it biet ve nha lanh dao tre Kim Jong-un-Hinh-9
 Nhà lãnh đạo Kim Jong-un kết hôn với ca sĩ Ri Sol Ju vào năm 2009 và được cho là đã có hai người con. Ảnh: BI.

12 dieu it biet ve nha lanh dao tre Kim Jong-un-Hinh-10
Dưới thời ông Kim Jong-un, Triều Tiên tiếp tục tiến hành các vụ thử tên lửa và hạt nhân, gây quan ngại cho cộng đồng quốc tế. Ảnh: BI.

12 dieu it biet ve nha lanh dao tre Kim Jong-un-Hinh-11
Các quốc gia trên thế giới, trong đó có Trung Quốc, đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ các vụ thử hạt nhân lần thứ 4 và thứ 5 của Triều Tiên hồi tháng 1 và tháng 9/2016. Ảnh: BI.

12 dieu it biet ve nha lanh dao tre Kim Jong-un-Hinh-12
Dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, căng thăng với Triều Tiên tiếp tục leo thang. Sau khi nhậm chức hồi tháng 1/2017, Tổng thống Trump tuyên bố rằng Triều Tiên là mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ. Ảnh: BI.

15 sự thật ít biết về đất nước Triều Tiên

(Kiến Thức) - Trang Business Insider mới đây đăng bài viết có nội dung nêu 15 sự thật ít biết về đất nước Triều Tiên.

15 su that it biet ve dat nuoc Trieu Tien
 Bắt đầu từ ngày 15/8/2015, CHDCND Triều Tiên chính thức áp dụng múi giờ riêng mang tên “múi giờ Bình Nhưỡng”, chậm hơn 30 phút so với giờ chuẩn hiện nay.

Thế hệ trẻ Triều Tiên: Những đổi thay ngầm

Là nơi cư ngụ của giới tinh hoa, Bình Nhưỡng đang chứng kiến nhiều thay đổi trong tư tưởng và cuộc sống thế hệ trẻ Triều Tiên.

The he tre Trieu Tien: Nhung doi thay ngam
 Giới tinh hoa Triều Tiên tạo thành nhóm tương đối gắn kết. Họ là những người hưởng lợi từ hệ thống giai tầng quan trọng nhất trong cấu trúc xã hội Triều Tiên, được gọi là songbun. Lãnh tụ lập quốc Kim Nhật Thành khai sinh ra songbun cuối những năm 1950, phân chia dân số thành các nhóm, dựa theo hoạt động và vị thế của cha ông họ trong thời kỳ thuộc địa Nhật Bản và chiến tranh Triều Tiên. Ảnh: Getty.

The he tre Trieu Tien: Nhung doi thay ngam-Hinh-2
 Một thanh niên dùng điện thoại di động trong ga tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng. Theo songbun, cư dân được phép sinh sống ở Bình Nhưỡng là hậu duệ và họ hàng của những người đã sát cánh cùng lãnh tụ trong các cuộc chiến những thập niên trước, hoặc có mối quan hệ thân tình, gần gũi với lãnh tụ. Ảnh: Getty.

The he tre Trieu Tien: Nhung doi thay ngam-Hinh-3
 Ảnh chụp sinh viên đại học tại Bình Nhưỡng. Kể từ khi lên nắm quyền, nhà lãnh đạo Kim Jong Un cam kết nỗ lực nâng cao chất lượng sống cho giới tinh hoa, nhất là thế hệ trẻ Triều Tiên , mà ông gọi là những "người ủng hộ ưu tú". Họ sở hữu nhiều đặc quyền các tầng lớp khác không bao giờ mơ tới, như được tiếp cận khu nghỉ mát ở bờ biển phía đông và những khu nghỉ dưỡng trượt tuyết xa hoa ở vùng núi gần Wonsan. Ảnh: AP.

The he tre Trieu Tien: Nhung doi thay ngam-Hinh-4
 Dù Triều Tiên vẫn được nhìn nhận như đất nước với kỷ luật hà khắc bậc nhất thế giới, giới trẻ Bình Nhưỡng ngày nay có cuộc sống khá thoải mái. Các cô gái có thể mặc áo khoác bó và váy "không-quá-ngắn" ra đường. Ảnh: AP.

The he tre Trieu Tien: Nhung doi thay ngam-Hinh-5
Hầu hết thanh thiếu niên Bình Nhưỡng những năm gần đây lớn lên cùng những đĩa DVD và thiết bị lưu trữ ghi hình các chương trình truyền hình Trung Quốc, phim Mỹ và âm nhạc Hàn Quốc, phần lớn không được sự cho phép của chính phủ. Ảnh: AP. 

The he tre Trieu Tien: Nhung doi thay ngam-Hinh-6
 Khát vọng nghề nghiệp và thói quen hẹn hò của giới trẻ Triều Tiên ngày càng được định hình bởi nền kinh tế thị trường đang phát triển và những sản phẩm giải trí nhập lậu từ nước ngoài. Lý tưởng chính trị sôi sục đối với các thế hệ trước hiện vẫn hiện hữu nơi giới trẻ, nhưng có nguy cơ phải nhường chỗ cho niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh của kinh tế. Ảnh: AP.

The he tre Trieu Tien: Nhung doi thay ngam-Hinh-7
Các cô gái đội mưa chờ giờ cử hành vũ hội. Đời sống tinh thần của giới trẻ Bình Nhưỡng rất phong phú với những sự kiện giải trí lớn gắn liền với các sự kiện chính trị của dân tộc. Ảnh: AP. 

The he tre Trieu Tien: Nhung doi thay ngam-Hinh-8
Người ta có thể dễ dàng bắt gặp các cặp đôi nắm tay đi sát bên nhau trong những công viên dọc bờ sông Taedong. Người trẻ Bình Nhường giờ đây công khai hẹn hò và lựa chọn bạn đời theo tiêu chuẩn của bản thân, không còn phải phụ thuộc những cuộc hôn nhân sắp đặt. Ảnh: AP. 

The he tre Trieu Tien: Nhung doi thay ngam-Hinh-9
 Sinh viên Bình Nhưỡng trong một lớp học tiếng Trung. Phúc lợi tốt vẫn luôn tạo điều kiện cho người trẻ thủ đô quốc gia Đông Á sống, học tập và làm việc hết mình vì chế độ. Ảnh: AP.

Đọc nhiều nhất

Tin mới