70 cửa hàng Con Cưng bị kiểm tra: Lộ vô số sai phạm
(Kiến Thức) - Chỉ trong ngày 23/7, Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) và chi Cục QLTT TP HCM đã phối hợp kiểm tra đồng loạt hơn 70 cửa hàng thuộc hệ thống sản phẩm dành cho mẹ và bé Con Cưng tại TPHCM.
Vũ Sơn
Video clip QLTT kiểm tra hàng loạt hệ thống Con Cưng:
Hơn 70 cửa hàng Con Cưng đã bị kiểm tra.
Kết quả cho thấy, nhiều cửa hàng thuộc hệ thống Con Cưng chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Có dấu hiệu vi phạm nhãn mác hàng hóa cũng như xuất xứ nguồn gốc của sản phẩm. Trong đó, nhãn mác một số loại mỹ phẩm dành cho trẻ em không thể hiện số lô, theo quy định.
Nhiều sản phẩm như chiếc áo có nhãn "Made in Thailand" nhưng trên áo không có bất cứ tem nhãn nào khác để chứng minh nguồn gốc hoặc trên sản phẩm có in mã vạch của Thái Lan nhưng khi kiểm tra lại không hiển thị thông tin.
Đội QLTT cũng phát hiện một số nghi vấn về các nhãn dán có ghi công ty sản xuất được chồng lên nhau trên một số hóa mỹ phẩm. Cụ thể, bao bì kem massage bụng in "Sản xuất bởi Công ty TNHH G&C", nhưng lại được dán chồng lên với thông tin ghi "Sản xuất bởi: Công ty TNHH Mỹ phẩm TITIONE".
Cơ quan chức năng kiểm tra một cửa hàng Con Cưng trên đường Nguyễn Duy Trinh, quận 2.
Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm khác dùng cho trẻ em như phấn, sữa tắm, dầu gội, sữa dưỡng da… hiệu Johnson’s & Johnson’s baby xuất xứ từ Thái Lan, Malaysia, Philipines có nhãn mác nhưng lại không thể hiện số lô, lô công bố mỹ phẩm theo quy định.
Trước đó, ông Trần Hùng, Phó cục trưởng cục Quản lý thị trường (Bộ công thương) cho biết: "Bộ trưởng bộ Công Thương đã có chỉ đạo kiên quyết kiểm tra nghiêm ngặt các sản phẩm của hệ thống siêu thị, cửa hàng Con Cưng".
Đây là động thái của nhà chức trách sau khi xảy ra vụ việc khách hàng T.Đ.C.V mua bộ quần áo dành cho bé gái (ký hiệu sản phẩm CF G127011) tại cửa hàng Con Cưng trên đường Âu Cơ, quận Tân Bình, TPHCM. Khi về nhà, ông này phát hiện nhãn mác trên bộ quần áo có dấu hiệu bị thay thế bằng cách cắt mác cũ, gắn vào mác thương hiệu CF (Con Cưng Fashion) made in Thailand. Sau đó khách hàng này đã phản ánh sự việc đến Công ty cổ phần Con Cưng, đơn vị sở hữu chuỗi cửa hàng Con Cưng nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Khách hàng đã gửi đơn đến Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) để yêu cầu vào cuộc điều tra doanh nghiệp có dấu hiệu gian lận thương mại.
Theo ghi nhận của PV Kiến Thức, ngay vào thời điểm giữa trưa 23/7, tại các cửa hàng “Con Cưng” (chuỗi hệ thống sản phẩm dành cho mẹ và bé Con Cưng, thuộc Công ty Cổ phần Con Cưng) trên đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức), Lê Văn Việt, Đỗ Xuân Hợp (quận 9), Nguyễn Duy Trinh, Trần Não (quận 2)… nhiều cán bộ thuộc Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường TPHCM tiến hành kiểm tra hàng hóa.
Trong ngày 23/7, có hơn 70 cửa hàng thuộc chuỗi hệ thống sản phẩm dành cho mẹ và bé Con Cưng trên địa bàn TPHCM bị kiểm tra.
Trước đó ngày 22/7, dù là vào ngày nghỉ chủ nhật nhưng Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) vẫn phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường TPHCM tiến hành kiểm tra hàng hóa tại 3 cửa hàng thuộc chuỗi hệ thống sản phẩm dành cho mẹ và bé Con Cưng trên địa bàn TPHCM. Bước đầu kiểm tra tại các cửa hàng Con Cưng, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm về xuất xứ, nguồn gốc tại các sản phẩm thuộc hệ thống.
Lãnh đạo Cục QLTT yêu cầu Chi Cục QLTT TPHCM kiểm tra kỹ lưỡng, lập biên bản tịch thu tạm giữ tất cả các sản phẩm có dấu hiệu sai phạm để tiến hành xác minh, có phương án xử phạt thật nghiêm nếu phát hiện hành vi gian dối, gian lận trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Con Cưng.
Được biết, Cục phó Cục QLTT Trần Hùng cũng đã ký công văn yêu cầu lực lượng quản lý thị trường các địa phương kiểm tra hệ thống cửa hàng của Con Cưng trên toàn quốc.
Bị tố tráo nhãn mác hàng hóa, siêu thị Con Cưng nói gì?
Việc bán sản phẩm không đạt trên hệ thống siêu thị của mình từ ngày 4/1/2018, Con Cưng cho rằng trách nhiệm ở quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu vào.
Diễn biến mới nhất vụ việc nghi vấn Con Cưng như “Khaisilk 2”: Ngay ngày 22.7, khi Tổ công tác 334 (Cục QLTT- Bộ Công Thương) vào cuộc, Công ty CP Con Cưng (Con Cưng) cũng ra ngay thông cáo báo chí công bố giấy tờ liên quan hàng hóa và chỉ thừa nhận sản phẩm không đạt yêu cầu.
Kiểm tra hàng loạt cửa hàng “Con Cưng” khắp TP HCM
(Kiến Thức) - Suốt từ sáng đến đầu giờ chiều nay 23/7, ngay cả vào thời điểm nghỉ trưa, nhiều cán bộ thuộc lực lượng thuộc QLTT TPHCM đã đồng loạt kiểm tra các cửa hàng “Con Cưng” ở khắp TPHCM.
Theo ghi nhận của PV Kiến Thức, ngay vào thời điểm giữa trưa 23/7, tại các cửa hàng “Con Cưng” (chuỗi hệ thống sản phẩm dành cho mẹ và bé Con Cưng, thuộc Công ty Cổ phần Con Cưng) trên đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức), Lê Văn Việt, Đỗ Xuân Hợp (quận 9), Nguyễn Duy Trinh, Trần Não (quận 2)… nhiều cán bộ thuộc Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường TP HCM tiến hành kiểm tra hàng hóa.
Suốt 2 ngày qua (22 và 23/7), nhiều cửa hàng thuộc chuỗi hệ thống sản phẩm dành cho mẹ và bé Con Cưng, thuộc Công ty Cổ phần Con Cưng bị Cục QLTT và Chi Cục QLTT TPHCM kiểm tra xuất xứ hàng hóa.
Sau 11 năm gây án, tưởng mọi tội ác đã rơi vào quên lãng, nhưng với quyết tâm cao và tinh thần trách nhiệm, Công an Yên Bái đã lật mặt sát nhân máu lạnh.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự TTATGT, trao quà cho học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Kim Bôi.
Đang hành nghề trên biển, thuyền của ngư dân tỉnh Quảng Trị bị sóng đánh chìm. Rất may lực lương cứu hộ đã ứng cứu kịp thời, đưa 2 nạn nhân vào bờ an toàn.
Chính phủ quy định rõ mức phạt đối với hành vi không lập hóa đơn trong các hoạt động khuyến mại, tặng quà, cho vay, với mức phạt từ cảnh cáo đến 80 triệu đồng.
Dù đã có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, nhưng L.D.K (Đồng Tháp) vẫn ngựa quen đường cũ, tiếp tục đi lấy trộm xe máy để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Các hành vi vi phạm như làm giả giấy tờ, khai man thông tin hoặc không thông báo lưu trú sẽ đối mặt với mức phạt tới 12 triệu đồng và tịch thu tang vật.
Người dân phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) phản ánh tình trạng đất thải từ công trình Trường liên cấp chất lượng cao Global Hoa Lư bị đổ tràn lan ra vỉa hè.
Kỳ tuyển giáo viên năm 2025 Hà Tĩnh khép lại, nhiều thí sinh băn khoăn khi không ít ứng viên đạt điểm cao vẫn trượt nhưng người điểm thấp hơn lại trúng tuyển.
Bộ Tài chính lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc kê khai, khấu trừ thuế và sử dụng hóa đơn điện tử cho Hộ kinh doanh và Cá nhân kinh doanh.
Từ ngày 15/12/2025, Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định mức phạt tiền lên đến 12 triệu đồng đối với nhiều hành vi vi phạm về cư trú.
Dọc nhiều tuyến phố Hà Nội, “ma trận” bảng, biển quảng cáo để tràn lan trên vỉa hè, thân cây, cột điện... gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Sau 11 năm gây án, tưởng mọi tội ác đã rơi vào quên lãng, nhưng với quyết tâm cao và tinh thần trách nhiệm, Công an Yên Bái đã lật mặt sát nhân máu lạnh.