Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ sập trường mầm non Vườn Xanh

Google News

(Kiến Thức) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) báo cáo về vụ sập trường mầm non Vườn Xanh.

Tin mới nhất liên quan đến vụ sập trường mầm non Vườn Xanh, KĐT Mỹ Đình – Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) rạng sáng 25/9, ngay trong sáng nay, tại hội nghị Giao ban trực tuyến Thành ủy quý III/2017 do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm báo cáo về vụ trường mầm non đổ sập trong đêm.
Báo cáo về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hải, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm cho biết: “Trường mầm non Vườn Xanh đang trong quá trình xây dựng, do một đơn vị tư nhân xây dựng và chủ đầu tư là trường Vườn Xanh đã được sở Xây dựng TP Hà Nội cấp phép. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã cử người xuống kiểm tra. Hiện, sự việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ”.
Chu tich Ha Noi yeu cau lam ro vu sap truong mam non Vuon Xanh
 Hiện trường công trình trường mầm non Vườn Xanh bị sập đổ.
Như Kiến Thức đã đưa tin, rạng sáng 25/9, công trình xây dựng trường mầm non Vườn Xanh, KĐT Mỹ Đình – Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) bất ngờ đổ sập khiến nhiều người vô cùng hoảng loạn. 
Theo cơ quan công an, rất may vụ sập trường chưa ghi nhận thiệt hại về con người.
Dự án trường mầm non Vườn Xanh có diện tích gần 4.400m2. Tháng 10/2009, UBND Hà Nội ban hành quyết định cho nhà đầu tư thuê đất xây dựng trường mầm non tư thục. Tháng 11/2010, Sở TN&MT ký Hợp đồng thuê đất với chủ đầu tư. Sau khi được ký hợp đồng thuê đất, chủ đầu tư để đất trống nhiều năm và trở thành nơi tập kết rác thải gây mất vệ sinh môi trường, không đảm bảo mỹ quan đô thị. Cử tri quận Nam Từ Liêm từng đề nghị thu hồi để xây chợ và các công trình công cộng phục vụ đời sống người dân.
Hưng Bùi

Bình luận(0)