Khám vũ khí chiến hạm “mới toanh” của Hàn Quốc

Google News

(Kiến Thức) - Hải quân Hàn Quốc mới được trang bị thêm khinh hạm tàng hình thế hệ mới thuộc lớp Incheon FFX Batch I. 

Hải quân Hàn Quốc đã chính thức tiếp nhận khinh hạm đa năng thế hệ mới lớp Incheon do Tập đoàn Hyundai đóng mới.

Khinh hạm Incheon hay còn được biết với tên Fututre Frigate eXperimental (gọi tắt là FFX) nằm trong chương trình hiện đại hóa nhằm thay thế đội tàu hộ tống lớp Pohang và khinh hạm Ulsan trong một loạt nhiệm vụ như tuần tra bờ biển, tác chiến chống ngầm, hộ tống tàu vận tải, tàu đổ bộ. 

Chiếc đầu tiên nằm trong loạt tàu FFX Batch I có giá khoảng 100 triệu USD, dự kiến sẽ đóng thêm 5 tàu nữa do Tập đoàn Hyundai thực hiện. 
Lễ tiếp nhận khinh hạm tàng hình Incheon FFX.

Sau khi đóng xong loạt FFX Batch I, tập đoàn Daewoo sẽ triển khai đóng tiếp 8 tàu loạt FFX Batch II với một số cải tiến trong hệ thống động lực và vũ khí. 

Lớp Incheon trang bị hệ thống vũ khí tiên tiến, mạnh mẽ cho phép đảm nhiệm nhiều vai trò (tuần tra bờ biển, tác chiến chống tàu mặt nước, chống tàu ngầm,…) trên biển. 

Incheon được thiết kế phần thân tối ưu cho khả năng tàng hình trên biển, giảm tín hiệu hồng ngoại và âm thanh. Tàu có lượng giãn nước 2.300 tấn (tiêu chuẩn), chiều dài tổng thể 114m, rộng 14m, mớn nước 25m. 

Incheon trang bị hệ thống chỉ huy và điều khiển Samsung Thales NS ICMS, tích hợp cảm biến trong tàu, hệ thống điều khiển hỏa lực và vũ khí. Hệ thống này làm nhiệm vụ phát hiện, theo dõi, đánh giá mối đe dọa và kiểm soát vũ khí đồng thời cho tiến hành các hoạt động chiến đấu trong các tình huống khác nhau. 

Ngoài hệ thống chỉ huy tiên tiến, tàu Incheon còn trang bị hệ thống radar trinh sát tầm xa Thales Smart-S Mk2 (tầm hoạt động 250km), hệ thống ngắm quang – điện tầm xa, hệ thống định vị, hệ thống chế áp điện tử. 

Incheon sở hữu sức mạnh hỏa lực cho phép tiêu diệt mọi mục tiêu trên không, trên biển, gồm:

Tên lửa hành trình chống tàu cận âm SSM-700K rời bệ phóng.

- Hệ thống tên lửa hành trình chống tàu SSM-700K “Sao biển” là loại vũ khí tiêu diệt các mục tiêu trên mặt nước mới nhất của Hàn Quốc, mới đi vào phục vụ năm 2006. Tổ hợp trên tàu Incheon trang bị 4 đạn tên lửa có trọng lượng 718kg, tầm bắn 150km. 

Đạn tên lửa SSM-700K trang bị hệ thống điều khiển kết hợp: hệ định vị quán tính và đầu tự dẫn sóng mm cho phép đạt độ chính xác cao. 
Hệ thống phòng không tầm thấp RIM-116.

- Hệ thống phòng không tầm gần RIM-116 Block 1 (21 đạn trên bệ phóng), đạn tên lửa có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở cự ly tối đa 9km, dùng hệ thống dẫn đường hồng ngoại. 

- Hệ thống phòng không tầm gần Phalanx trang bị pháo 6 nòng cỡ 20mm có tốc độ bắn tới 4.500 phát/phút, tầm bắn hiệu quả 3,6km. 

- Hệ thống pháo hạm Mk-45 Mod 4 cỡ 127mm có thể tiêu diệt mục tiêu trên mặt nước với tầm bắn hiệu quả 24km, tốc độ bắn 16-20 phát/phút. 
Ngư lôi chống ngầm "cá mập xanh" K745.

- Cụm máy phóng ngư lôi (3 ống mỗi bệ) cỡ 324mm bắn loại ngư lôi chống ngầm K745 “Cá mập xanh” (tầm bắn 19km). Đây là loại ngư lôi mới nhất của Hàn Quốc, giá của nó khoảng 830.000 USD. 

Ngoài hệ thống ngư lôi, trong tác chiến chống ngầm Incheon còn có sự hỗ trợ của trực thăng săn ngầm Super Lynx hoặc SH-60 Sea Hawk đậu ở đuôi tàu. 

Incheon trang bị hệ thống động lực kết hợp giữa động cơ diesel và động cơ tuốc bin khí cho phép đạt tốc độ tối đa 30 hải lý/h, tầm hoạt động 8.000km. 

Trong loạt Incheon FFX Batch II, con tàu sẽ trang bị động cơ tuốc bin khí mạnh nhất thế giới MT30. Và loạt Batch II có thể lắp hệ thống ống phóng thẳng đứng K-VLS cho phép trang bị đạn tên lửa đối không tầm xa và đạn tên lửa hành trình đối đất Hyunmoo-3C có tầm bắn lên tới 1.500km.

ĐANG ĐỌC NHIỀU:
TIN LIÊN QUAN:
Hoàng Lê

Bình luận(0)