Nga bàn giao 28 Su-30MKI cho Ấn Độ

(Kiến Thức) - Nga đã bàn giao cho Ấn Độ 28 máy bay chiến đấu Su-30MKI trong khuôn khổ hợp đồng bán 42 Su-30MKI được ký năm 2012.

Thông tin này được Giám đốc Tập đoàn chế tạo máy bay Irkut Oleg Demchenko tiết lộ bên lề triển lãm hàng không Singapore.
“Hợp đồng bán 42 máy bay chiến đấu Su-30MKI cho Không quân Ấn Độ đang được thực hiện, công ty đã hoàn thành việc cung ứng 28 máy bay và vẫn còn 14 máy bay chiến đấu Su-30MKI chưa được bàn giao”, ông này nói.
Su-30MKI có thể được coi là biến thể mạnh nhất, hiện đại nhất của dòng tiêm kích Su-30MK xuất khẩu cho nhiều nước trên thế giới của hãng Sukhoi (Nga). Thiết kế Su-30MKI sử dụng cánh mũi đem lại khả năng cơ động cao, đặc biệt là trang bị 2 động cơ tuốc bin phản lực AL-31FP tích hợp kiểm soát véc tơ lực đẩy càng khiến máy bay linh hoạt hơn.
Su-30MKI.
 Su-30MKI.
Hệ thống điện tử hàng không trên Su-30MKI là sự kết hợp "tinh hoa" Nga, Pháp, Israel, trang bị radar mạng pha mạnh nhất được Nga xuất khẩu N011-M Bars có tầm trinh sát đến 350km, thậm chí nó giúp máy bay làm nhiệm vụ của máy bay chỉ huy cảnh báo sớm trên không AWACS.
Sự có mặt của Su-30MKI đã giúp cho Không quân Ấn Độ thực hiện bước nhảy vọt về công nghệ trên cơ sở tư lâu đã phụ thuộc vào máy bay chiến đấu MiG-21 lỗi thời. Với tốc độ nhanh, bàn kính tác chiến 1800 km, tính cơ động và hỏa lực mạnh của Su-30MKI đã đóng một vai trò quan trọng để Không quân Ấn Độ tiến hành tác chiến trên 2 mặt trận chính (hướng Pakistan và Trung Quốc).

Tiêm kích J-11 Trung Quốc có đấu lại Su-30MKI Ấn Độ?

Cả Trung Quốc và Ấn Độ đều điều động những tiêm kích hiện đại nhất của mình đến khu vực biên giới còn tranh chấp giữa 2 nước. Trước đó, Ấn Độ đã điều động tiêm kích hiện đại nhất của nước này là Su-30MKI đến khu vực gần biên giới, đáp lại Trung Quốc đã điều động tiêm kích J-11 (sao chép công nghệ mẫu Su-27SK Nga) tới một số căn cứ ở Tây Tạng.

“Nội soi” hệ thống phòng không độc đáo Tor-M2KM Nga

(Kiến Thức) - Thiết kế theo kết cấu module nên Tor-M2KM có thể gắn trên ô tô, xe lửa, tàu chiến, thậm chí là cả trên nóc các tòa nhà, công trình.

Trong khuôn khổ triển lãm quốc phòng Defexpo 2014 đang tổ chức tại Ấn Độ, Tập đoàn phòng không Almaz-Antei (Nga) đã đem tới hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp thế hệ mới Tor-M2KM – biến thể hệ thống Tor-M2. Đây được xem là sản phẩm chủ lực của Nga tại Defexpo năm nay.
 Trong khuôn khổ triển lãm quốc phòng Defexpo 2014 đang tổ chức tại Ấn Độ, Tập đoàn phòng không Almaz-Antei (Nga) đã đem tới hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp thế hệ mới Tor-M2KM – biến thể hệ thống Tor-M2. Đây được xem là sản phẩm chủ lực của Nga tại Defexpo năm nay.

Điểm yếu “chết người” của Trung Quốc ở biên giới với Ấn Độ

(Kiến Thức) - Tiêm kích Su-30MKI Ấn Độ có thể “hủy diệt” tuyến đường sắt huyết mạch nối miền Tây Trung Quốc và khu tự trị Tây Tạng trong trường hợp xung đột nổ ra.

Đọc nhiều nhất

Tin mới