![]() |
| Mẫu QF-16 không người lái bay thử nghiệm. |
![]() |
| Mẫu QF-16 không người lái bay thử nghiệm. |
![]() |
| Mẫu thử tiêm kích đa năng F-16 Fighting Falcon cất cánh lần đầu tiên vào năm 1976. Không quân Mỹ đã thử nghiệm nhiều mẫu máy bay trước khi chọn ứng viên YF-16 (tên gọi ban đầu của F-16) vào năm 1978. Trong ảnh là 2 ứng viên YF-16 và Northop YF-17 tham gia chương trình tuyển chọn chiến đấu cơ mới cho Không quân Mỹ, năm 1972. |
![]() |
| F-16 là máy bay tiêm kích đa nhiệm do hãng General Dynamics và Lockheed Martin hợp tác phát triển cho Không quân Mỹ. Đây được xem là một trong những tiêm kích thành công nhất của Mỹ trên thị trường xuất khẩu. Khoảng trên 4.000 chiếc đã được chế tạo từ năm 1976 và hoạt động tại 24 quốc gia tính tới ngày nay. |
![]() |
| F-16 thiết kế với một động cơ phản lực, cửa hút gió nằm dưới bụng máy bay. Máy bay có thể đạt tốc độ tới 2.400km/h, bán kính chiến đấu 550km. |
![]() |
| F-16 được trang bị hệ thống điện tử hàng không hiện đại và hệ thống hỏa lực đa năng (tên lửa, không đối không, không đối đất, chống tàu, chống radar, bom) cho phép tấn công nhiều mục tiêu trên không, trên biển và trên đất liền. |
![]() |
| Hiện nay, ở khu vực Đông Nam Á có 3 quốc gia sử dụng các biến thể của F-16 gồm: Singapore, Indonesia và Thái Lan. Trong khi, Indonesia và Thái Lan sử dụng biến thể F-16A/B đời đầu thì Singapore trang bị những chiếc F-16C/D hiện đại hơn rất nhiều về hệ thống điện tử, hỏa lực. Trong ảnh là một chiếc F-16D Block 52+ của Không quân Singapore. |
![]() |
| Trong ảnh là biến thể F-16C Block 52 một chỗ ngồi của Không quân Singapore. Loại này được trang bị hệ thống định vị toàn cầu/dẫn đường quán tính cải tiến. Máy bay có thể mang thêm nhiều vũ khí tiên tiến hơn gồm: tên lửa chống radar AGM-88 Harm; bom thông minh JDAM; bom lượn tinh khôn JSOW. F-16CJ trang bị động cơ cải tiến F110-GE-129. |
![]() |
| Trong ảnh là biến thể F-16D Block 52+ 2 chỗ ngồi của Singapore. Loại này được trang bị hệ thống ngắm tích hợp trên mũ bay DASH-3, thùng dầu phụ 600 Gallon, trang bị được tên lửa đối không tầm trung AIM-120 và tên lửa chống radar AGM-88 Harm. |
![]() |
| Biến thể F-16A Block 15 OCU (OCU là nâng cấp khả năng hoạt động) một chỗ ngồi của Không quân Indonesia được trang bị động cơ F100-PW-220 cải tiến với các giao diện điều khiển số, buồng lái được nâng cấp, dùng máy tính mạnh hơn. Máy bay có thể mang được tên lửa không đối đất AGM-65, tên lửa đối không tầm trung AIM-120 và tên lửa chống tàu AGM-119. |
![]() |
| Biến thể F-16B Block 15 OCU của Indonesia có cấu hình tương tự bản F-16A nhưng thiết kế với 2 chỗ ngồi. |
![]() |
| Biến thể F-16A Block 15 một chỗ ngồi của Không quân Thái Lan trang bị radar điều khiển hỏa lực cải tiến AN/AGP-66 cùng một vài điểm thay đổi trong thiết kế khung thân máy bay. |
![]() |
| Biến thể F-16B Block 15 với cấu hình tương tự nhưng thiết kế 2 chỗ ngồi. |
![]() |
| Thái Lan đã quyết định nâng cấp 12 chiếc F-16A và 6 chiếc F-16B lên chuẩn MLU (nâng cấp giữa thời gian sử dụng) dựa theo gói F-16C/D Block 50. Theo đó, những chiếc F-16 MLU trang bị loại radar điều khiển hỏa lực mới AN/PG-68(v)9, hệ thống tác chiến điện tử ALQ-213, thiết bị phòng vệ ALE-47. |
Một vụ sạt lở đất xảy ra tại khu vực không có người ở tại huyện Đãng Xương, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, đã khiến 21 công nhân lâm nghiệp thiệt mạng.
Lãnh đạo đảng cực hữu Pháp, bà Marine Le Pen, tuyên bố sẽ tranh cử Tổng thống Pháp vào năm 2027.
Hàng chục tay súng phiến quân tấn công một đồn cảnh sát tại khu vực tây nam Pakistan, dẫn đến cuộc đấu súng dữ dội khiến 9 cảnh sát thiệt mạng.
Một máy bay chở hàng của Pakistan với 5 thành viên phi hành đoàn đã mất tích sau khi hạ độ cao đột ngột và mất liên lạc với kiểm soát không lưu.
Vụ phóng một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm hạt nhân ra khu vực Tây Thái Bình Dương không đơn thuần là một cuộc huấn luyện thường niên như tuyên bố của Trung Quốc.
Không quân Trung Quốc được cho là đã sở hữu hơn 500 tiêm kích tàng hình J-20, vượt Không quân Mỹ về tốc độ biên chế tiêm kích thế hệ 5.
Bộ Quốc phòng Anh đã quyết định loại bỏ toàn bộ trực thăng đa năng AH1 Wildcat khỏi biên chế hàng không lục quân chỉ mới sau 12 năm phục vụ.
Trước Venezuela, từng cử lực lượng tham gia khắc phục hậu quả động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ (năm 2023) và Myanmar (năm 2025).
Hệ thống thực tế ảo Omni One tích hợp trí tuệ nhân tạo của Virtuix đang được khảo nghiệm khả năng huấn luyện quân sự nhập vai toàn thân cho binh sĩ không quân.
Chiều 8/7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.
Chiều 8/7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.
Quân đội Mỹ đã tiến hành đợt tấn công mới nhằm vào Iran sáng sớm 8/7, chỉ vài giờ sau khi 3 tàu chở hàng bị tập kích ở eo biển Hormuz.
Hệ thống thực tế ảo Omni One tích hợp trí tuệ nhân tạo của Virtuix đang được khảo nghiệm khả năng huấn luyện quân sự nhập vai toàn thân cho binh sĩ không quân.
Một vụ sạt lở đất xảy ra tại khu vực không có người ở tại huyện Đãng Xương, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, đã khiến 21 công nhân lâm nghiệp thiệt mạng.
Trước Venezuela, từng cử lực lượng tham gia khắc phục hậu quả động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ (năm 2023) và Myanmar (năm 2025).
Lãnh đạo đảng cực hữu Pháp, bà Marine Le Pen, tuyên bố sẽ tranh cử Tổng thống Pháp vào năm 2027.
Không quân Trung Quốc được cho là đã sở hữu hơn 500 tiêm kích tàng hình J-20, vượt Không quân Mỹ về tốc độ biên chế tiêm kích thế hệ 5.
Một máy bay chở hàng của Pakistan với 5 thành viên phi hành đoàn đã mất tích sau khi hạ độ cao đột ngột và mất liên lạc với kiểm soát không lưu.
Bộ Quốc phòng Anh đã quyết định loại bỏ toàn bộ trực thăng đa năng AH1 Wildcat khỏi biên chế hàng không lục quân chỉ mới sau 12 năm phục vụ.
Vụ phóng một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm hạt nhân ra khu vực Tây Thái Bình Dương không đơn thuần là một cuộc huấn luyện thường niên như tuyên bố của Trung Quốc.
Hàng chục tay súng phiến quân tấn công một đồn cảnh sát tại khu vực tây nam Pakistan, dẫn đến cuộc đấu súng dữ dội khiến 9 cảnh sát thiệt mạng.
Vụ nổ lớn xảy ra tại thủ đô Damascus, Syria, giữa lúc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang có chuyến thăm đất nước này.
Đêm 6/7, Nga đã phóng 23 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 6 tên lửa chống hạm Zircon hoặc Oniks vào nhiều mục tiêu ở Ukraine, hầu hết đều không bị đánh chặn.
Lũ lụt, giông lốc và sạt lở đất tàn phá nhiều khu vực ở Trung Quốc, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 330 người khác bị thương.
Các cuộc đụng độ đã nổ ra bên trong một nhà tù ở ngoại ô thủ đô Colombo của Sri Lanka, khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.
Sáng 7/7, Học viện Lục quân long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (7/7/1946 - 7/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.
Chính phủ Đức đã bác bỏ việc chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Taurus và cho rằng Ukraine đã thành công với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.
Một tàu chở dầu di chuyển ngoài khơi bờ biển Oman tại khu vực eo biển Hormuz đã bốc cháy sau khi bị trúng một vật thể bay.
Chính phủ Venezuela đã trao Huy chương "Anh hùng Venezuela" cho đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại quốc gia Nam Mỹ.
Lực lượng Hamas tuyên bố giải thể cơ quan điều hành Dải Gaza và chuẩn bị chuyển giao quyền quản lý cho một ủy ban kỹ trị.