MiG hồi sinh tiêm kích MiG 1.44 dưới dạng mới

Google News

(Kiến Thức) - Tổng Công ty máy bay MiG sẽ dựa trên kinh nghiệm phát triển tiêm kích tàng hình MiG 1.44 để phát triển chiến đấu cơ tàng hình hạng nhẹ.

Phi đội tiêm kích thế hệ 5 non trẻ của Không quân Nga có thể đón nhận một thành viên mới trong những năm tới đây.
Theo đó, Công ty máy bay MiG đang tham vọng phát triển tiêm kích hạng nhẹ thế hệ 5 dựa trên cơ sở thiết kế dự án tiêm kích tàng hình MiG 1.44 được phát triển từ những năm 1990. 
MiG hoi sinh tiem kich MiG 1.44 duoi dang moi
Tiêm kích đa nhiệm MiG-29 và MiG-35 biểu diễn trong triển lãm hàng không quốc tế MAKS 2011. 
CEO của MiG là ông Sergei Korotkov đã cho tờ Rossiyskaya Gazeta biết rằng, họ đang phát triển một mẫu tiêm kích hạng nhẹ dựa trên những kinh nghiệm thu được từ dự án tiêm kích MiG 1.44
“Chúng tôi đang dùng những kinh nghiệm thu được trong dự án MiG 1.44 để áp dụng vào dự án mới này”, CEO Sergei Korotkov nói và cho biết thêm, mẫu tiêm kích hạng nhẹ thế hệ 5 này sẽ sử dụng công nghệ được phát triển dành cho dòng tiêm kích đa nhiệm MiG-35.
Theo chia sẻ của ông này, máy bay phản lực mới được chế tạo là để thay thế lớp MiG-29 già cỗi được giới thiệu lần đầu vào năm 1983 và vẫn sản xuất cho tới ngày nay.
Thiết Giáp

Bình luận(0)