Algeria mua 2 tàu ngầm Kilo giống loại của Việt Nam

Google News

(Kiến Thức) - Hải quân Algeria có thể ký mua 2 tàu ngầm phi hạt nhân tấn công Project 636 Varshavyanka từ Nga. 

Theo nguồn tin công nghiệp quốc phòng Nga, Algeria có kế hoạch ký hợp đồng mua 2 tàu ngầm phi hạt nhân tấn công tối tân Project 636 Varshavyanka (NATO định danh là Kilo) với Nga trong 6 tháng đầu năm 2014. Dự kiến, nếu được ký kết thì hợp đồng sẽ hoàn tất vào năm 2018.
Cũng như hợp đồng đóng tàu ngầm Project 636 cho Việt Nam, nhà máy Admiraltly Verfi ở thành phố St Peterburg sẽ đảm nhận việc đóng 2 tàu ngầm cho Algeria. Hiện nhà máy này cũng thực hiện chế tạo hợp đồng 6 tàu ngầm Project 636 cho chính Hải quân Nga.
 Tàu ngầm Kilo của Hải quân Algeria.
Trước đó, giữa những năm 1980, Algeria đã mua 2 tàu ngầm Kilo Project 877EKM (thế hệ trước của Project 636). Tới năm 2006, Algeria ký mua tiếp 2 tàu ngầm Project 636 và nhận vào năm 2010. Theo một số nguồn tin thì 2 tàu Project 877EKM đã được nâng cấp hiện đại hóa những năm gần đây.
Project 636 Varshavyanka (NATO định danh là Kilo) là tàu ngầm phi hạt nhân tấn công hiện đại hàng đầu thế giới có khả năng tấn công hủy diệt các mục tiêu dưới mặt nước, trên mặt nước và thậm chí là cả trên đất liền.
Tàu Project 636 có lượng giãn nước khi nổi 2.350 tấn, khi lặn 4.000 tấn, dài 74m, thủy thủ đoàn khoảng 52 người. Tàu được trang bị hệ thống động cơ diesel - điện cho khả năng hành trình liên tục 11.000km, dự trữ hành trình 45 ngày, lặn sâu 250m.
Đặc biệt là hệ thống hỏa lực của Project 636 được tích hợp hệ thống tên lửa hành trình tấn công đa năng Klub-S có thể tiêu diệt mục tiêu ở trên mặt nước và trên đất liền ở tầm bắn 200-300km, sức công phá mạnh mẽ.
Bằng Hữu

Bình luận(0)