Trung Quốc điều J-11 đối đầu Su-30MKI

Google News

(Kiến Thức) - Không quân Trung Quốc có thể đã triển khai tiêm kích đa năng J-11 tới các căn cứ gần biên giới Trung - Ấn.

Các hình ảnh vệ tinh từ hãng Digital Globe đã làm rõ thông tin mà phương tiện truyền thống Ấn Đố công bố, theo đó Trung Quốc đã triển khai tiêm kích đa năng thế hệ mới Thẩm Dương J-11B (NATO định danh là Flanker B+) tới một căn cứ không quân ở Tây Tạng. Việc triển khai này là nhằm đáp trả hành động điều Su-30MKI của Ấn Độ tới gần biên giới 2 nước.

Theo hình ảnh vệ tinh từ tháng 1/2010 tới tháng 6/2013 thì Không quân Trung Quốc ban đầu triển khai J-11 tới căn cứ Gongga Jichang trong đầu năm 2010 và luân chuyển thường xuyên với tiêm kích Thành Đô J-10.
Tiêm kích đa năng J-11.

Ngoài ra, Trung Quốc còn triển khai J-11 ở một số căn cứ khác gần biên giới Trung - Ấn. Theo hình ảnh vệ tinh chụp ngày 28/5/2012 thì có 5 chiếc J-11 ở căn cứ Shigatze (cách sân bay Lhasa-Googgar 160km về hướng Tây, thành phố Lhasa, Tây Tạng).

Trong khi hình ảnh chụp ngày 30/5/2013 thì cho thấy có 2 J-11 ở căn cứ Hotan (Tân Cương) nằm rất gần khu vực tranh chấp Aksai Chin.

J-11 là tiêm kích thế hệ 4 do Tập đoàn Thẩm Dương (Trung Quốc) phát triển sao chép công nghệ tiêm kích nổi tiếng Su-27SK của Nga. Loại này trang bị 2 động cơ phản lực AL-31F của Nga hoặc WS-10A của Trung Quốc cho phép đạt tốc độ tối đa hơn 2 lần vận tốc âm thanh, bán kính chiến đấu tới 2.000km.

Tiêm kích J-11 thiết kế với 10 giá treo mang được 8 tấn vũ khí gồm các loại tên lửa không đối không của Trung Quốc hoặc Nga sản xuất, bom và rocket.



Hoàng Lê

Bình luận(0)