Trung Quốc giải mã phiên hiệu các tập đoàn quân

Google News

(Kiến Thức) - Trung Quốc đã quyết định giải mật phiên hiệu các tập đoàn quân thuộc lực lượng lục quân.

Động thái trên sẽ cho phép báo chí Trung Quốc được đề cập đến phiên hiệu mỗi khi nói đến một tập đoàn quân cụ thể của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Trước đây, báo chí chỉ được phép đề cập đến “một tập đoàn quân” mỗi khi tường thuật về các đơn vị quân đội Trung Quốc.

Trong ngày 15/1, CCTV lần đầu tiên đề cập đến Tập đoàn quân số 39 khi tường thuật về hoạt động huấn luyện của các tay súng bắn tỉa thuộc lực lượng này.
Sơ đồ bố trí các tập đoàn quân của Quân đội Trung Quốc.

Tập đoàn quân là một cơ cấu bao gồm nhiều sư đoàn và lữ đoàn của Trung Quốc, thường gắn với một quân khu ở nước này.

Một tập đoàn quân có cơ quan chỉ huy, các đơn vị bộ binh, tăng - thiết giáp, pháo binh, phòng không, phòng hóa, thông tin, tác chiến điện tử và một trung đoàn không vận.

Theo Thiếu tướng Chu Thành Hổ - Chủ nhiệm khoa Nghiên cứu chiến lược thuộc Đại học Quốc phòng Trung Quốc, việc công khai phiên hiệu là nỗ lực nhằm minh bạch thông tin về quân đội.

“Bất cứ nước nào cũng có những phần không minh bạch trong các vấn đề quân sự. Lúc này, chúng tôi đang cố gắng minh bạch hơn”, ông Chu phát biểu.

Thực tế, phiên hiệu các tập đoàn quân của Trung Quốc được xem như là một bí mật mở. Chúng từng được nhắc đến nhiều trong các tài liệu nghiên cứu về quốc phòng Trung Quốc trên thế giới.

Việc công bố phiên hiệu của các tập đoàn quân lần này cho thấy có đến 8 tập đoàn quân phụ trách việc bảo vệ thủ đô Bắc Kinh trong tổng số 18 tập đoàn quân, bao gồm: Tập đoàn quân số 38, 27 và 65 thuộc Quân khu Bắc Kinh; Tập đoàn quân số 54, 20 và 26 thuộc Quân khu Tế Nam và Tập đoàn quân số 39 và 40 thuộc Quân khu Thẩm Dương. 

18 tập đoàn quân của PLA:

Quân khu Bắc Kinh: số 27 (đóng tại Thạch Gia Trang, Hà Bắc), số 38 (Bảo Định, Hà Bắc), số 65 (Trương Gia Khẩu, Hà Bắc).

Quân khu Thẩm Dương: số 16 (Trường Xuân, Cát Lâm), số 39 (Liêu Dương, Liêu Ninh), số 40 (Cẩm Châu, Liêu Ninh).

Quân khu Tế Nam: số 20 (Khai Phong, Hà Nam), số 26 (Duy Phường, Sơn Đông), số 54 (Tân Hương, Hà Nam).

Quân khu Nam Kinh: số 1 (Hồ Châu, Chiết Giang), số 12 (Từ Châu, Giang Tô), số 31 (Hạ Môn, Phúc Kiến).

Quân khu Quảng Châu: số 41 (Liễu Châu, Quảng Tây), số 42 (Huệ Châu, Quảng Đông).

Quân khu Thành Đô: số 13 (Trùng Khánh), số 13 (Côn Minh, Vân Nam).

Quân khu Lan Châu: số 21 (Kê Bảo, Thiểm Tây), số 47 (Lâm Đồng, Thiểm Tây).


Theo Thanh Niên

Bình luận(0)