Trung Quốc “châm ngòi” cuộc chạy đua vũ trang mới

Google News

(Kiến Thức) - Chuyên gia Nga nhận định, việc Trung Quốc sắp bắn thử tên lửa chống vệ tinh sẽ thúc đẩy một cuộc chạy đua vũ trang với Mỹ, Nga. 

Thời báo Hoàn cầu dẫn lời chuyên gia quân sự Nga Vasily Kashin cho hay, báo cáo của Mỹ xác nhận Bắc Kinh đang chuẩn bị bắn thử tên lửa chống vệ tinh lần thứ 3. 

Trước đó, Trung Quốc lần đầu bắn thử tên lửa chống vệ tinh vào năm 2007 và họ đã thành công khi phá hủy vệ tinh không hoạt động ở độ cao 259km. Năm 2012 họ lại tiếp tục một cuộc bắn thử khác. 

Trong cả hai cuộc thử, Trung Quốc đều sử dụng tên lửa KT-1 được sửa đổi từ tên lửa đạn đạo DF-21. KT-1 được phát triển để đánh chặn tên lửa đạn đạo và phá hủy vệ tinh ở quỹ đạo thấp. 

Việc Trung Quốc bắn thử tên lửa chống vệ tinh có thể châm ngòi cho cuộc chạy đua vũ trang.

Theo ông Vasily Kashin, trong cuộc thử thứ 3 Trung Quốc có thể sử dụng tên lửa mạnh hơn. 

Chuyên gia quân sự Mỹ đánh giá rằng, Trung Quốc đang phát triển loại tên lửa mới được định danh là DN-2 hoặc KT-2. Nếu thành công, Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia duy nhất trên thế giới có khả năng làm tê liệt hệ thống định vị toàn cầu GPS của Mỹ, sử dụng 30 vệ tinh trên quỹ đạo. 

Ông Vasily Kashin nói thêm, Nga cũng tích cực phát triển các loại vũ khí chống vệ tinh có thể gồm vũ khí tên lửa và laser. 

Kashin dự đoán rằng nếu Bắc Kinh thử nghiệm thành công sẽ buộc Mỹ phải thực hiện các biện pháp nhằm vô hiệu hóa loại vũ khí này và hành động đó sẽ thúc đẩy cuộc chạy đua vũ trang giữa 3 “ông lớn”. 

ĐANG ĐỌC NHIỀU: 
TIN LIÊN QUAN: 
Hoàng Lê

Bình luận(0)