Điểm danh loạt dự án khủng của nhà thầu Nhật tại VN

Google News

(Kiến Thức) - Công ty JTC thừa nhận hối lộ quan chức ngành đường sắt Việt Nam đã tham gia nhiều dự án có nguồn vốn ODA Nhật Bản tại nước ta.

Trước bê bối liên quan đến món tiền 80 triệu Yen (tương đương 16 tỷ đồng) mà Công ty Tư vấn giao thông vận tải Nhật Bản (Japan Transportation Consultants - JTC) hối lộ các quan chức ngành đường sắt Việt Nam được báo chí Nhật Bản đăng tải, Thanh tra Bộ Giao thông vận tải đã thành lập các đoàn thanh tra các dự án mà JTC đã và đang tham gia.
Thông tin về việc JTC hối lộ các quan chức đường sắt Việt Nam được đăng tải trên báo chí Nhật Bản và nước ngoài cuối tuần trước. Theo lời khai của Chủ tịch JTC, công ty này đưa tiền "lại quả" cho quan chức 3 nước có các dự án công ty này tham gia, trong đó có Việt Nam từ năm 2008 đến năm 2013.
Từ năm 1993 tới nay, JTC đã tham gia 14 dự án ở Việt Nam với vai trò nghiên cứu khả thi, lên kế hoạch, thiết kế và tư vấn cho dự án. Đây cũng là những dự án mà các đoàn thanh tra của Bộ Giao thông vận tải sẽ tiến hành rà soát kiểm tra trong thời gian sắp tới. Các đối tác của JTC tại Việt Nam chủ yếu là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) và một số đơn vị khác.
 Phối cảnh tuyến đường sắt số 1 Hà Nội dính nghi án "quan chức" nhận hối lộ.
Theo công bố của JTC, cho đến thời điểm hiện tại, có 14 dự án mà JTC đã và đang tham gia tại Việt Nam.
Hỗ trợ đặc biệt cho việc hình thành dự án phục hồi cầu đường sắt vào năm 1999
Dự án Nghiên cứu cơ bản nhằm cải thiện tuyến đường sắt Hà Nội - TP HCM (giai đoạn 1994 - 1996)
Phục hồi cầu đường sắt Hà Nội - TP HCM (tháng 5/2000)
Hỗ trợ đặc biệt cho quá trình thực hiện dự án Phục hồi cầu đường sắt Hà Nội - TP HCM (1998)
Phục hồi Cầu đường sắt Hà Nội - TP HCM (giai đoạn 2: năm 1999 - 2009)
Dự án nâng cao an toàn đường sắt tuyến Hà Nội - TP HCM (giai đoạn 2005 - 2011)
Nghiên cứu khả thi về hệ thống vận chuyển hàng hóa đường sắt phục vụ cho việc nâng cao tính hiệu quả phân phối ở khu vực kinh tế phía Nam (giai đoạn 2007 - 2008)
Dự án xây dựng đường sắt nội đô TP HCM (tuyến số 1: giai đoạn 2008 - 2012)
Nghiên cứu Tiền khả thi việc xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - TP HCM (giai đoạn 2008 - 2009)
Nghiên cứu khả thi về Nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa giữa Hà Nội và Hải Phòng (giai đoạn 2008 - 2009)
Nghiên cứu Dự án đường sắt trên cao Hòa Hưng - Trảng Bom (giai đoạn 2009 - 2010)
Dự án xây dựng đường sắt nội đô Hà Nội (tuyến số 1: giai đoạn 2009 - 2015)
Nghiên cứu lập công thức Dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Vinh và TP HCM - Nha Trang (giai đoạn 2011 - 2013)
Khảo sát chuẩn bị cho Dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến số 1: giai đoạn 2011 – 2012)
Công ty JTC được thành lập vào năm 1958, khi bắt đầu xây dựng tuyến đường sắt Tokaido Shinkansen. Công ty chuyên về khảo sát nền đất và thiết kế xây dựng đường sắt này bắt đầu mở rộng thị trường ra nước ngoài vào những năm 1990. Kể từ năm 2000, công ty này đã tham gia gần 20 dự án vay vốn ODA có tổng giá trị giá khoảng 25 tỷ Yen.
Ngoài các dự án tại Việt Nam, công ty này còn có mặt ở hơn chục quốc gia và vùng lãnh thổ khác bao gồm Indonesia, Uzbekistan, Thái Lan, Sri Lanka, Ảrập Xêút, Philippines, Đài Loan, Bolivia, Ukraine, Romania...
Hải Sơn (tổng hợp)

Bình luận(0)