Những doanh nhân Việt tuổi Ngựa nổi tiếng trên thương trường

Nhiều doanh nhân Việt tuổi Ngọ đã để lại dấu ấn mạnh mẽ, không chỉ bởi khối tài sản đáng nể mà còn bởi tầm nhìn, bản lĩnh và tinh thần tiên phong.

Doanh nhân Lý Quí Trung

Doanh nhân Lý Quí Trung - thế hệ thứ 2 của gia tộc Lý Quí, sinh năm 1966 (Bính Ngọ), là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ doanh nhân Việt Nam tiên phong trong lĩnh vực ẩm thực hiện đại. Ông Lý Quí Trung được biết đến nhiều nhất với vai trò nhà sáng lập chuỗi Phở 24 – thương hiệu đã góp phần đưa món phở Việt bước ra thị trường quốc tế theo mô hình kinh doanh chuyên nghiệp.

Ông Lý Quí Trung không bước chân vào thương trường ngay từ khi còn trẻ. Năm 1985, ông thi trượt đại học nên xin vào làm nhân viên phục vụ bàn tại Khách sạn Đệ Nhất ở TP.HCM. Trong thời gian đó, ông trải qua nhiều vị trí, từ lau dọn, phục vụ bàn rồi đến trực tổng đài điện thoại, sau đó làm lễ tân cả ngày lẫn đêm.

doanh-nhan.jpg
Doanh nhân Lý Quí Trung. Ảnh: VTCNews

Sau đó, ông lấy bằng thạc sĩ du lịch tại trường ĐH Griffith (Úc) vào năm 1994 và nhận bằng Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh tại Mỹ. Năm 2009, ông trở thành Giáo sư trẻ nhất châu Á tại Đại học Griffith. Năm 2016 ông tiếp tục được trường đại học Western Sydney University phong hàm Giáo sư Danh dự.

Năm 1995, ông trở về Việt Nam và làm việc trong ngành khách sạn và thực phẩm trước khi sáng lập ra An Nam Group. Ngoài hoạt động kinh doanh, ông còn là giáo sư thỉnh giảng và diễn giả trong nước lẫn quốc tế. Tại Việt Nam, ông giảng dạy ở nhiều trường đại học danh tiếng như Đại học Văn Lang, Đại học Kinh tế TP.HCM và RMIT Việt Nam.

Ông Nguyễn Hữu Đường - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Bình

Ông Nguyễn Hữu Đường (hay còn gọi đại gia Đường 'bia') sinh năm 1954 (Giáp Ngọ). Ông từng có thời gian chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Năm 1979, sau khi xuất ngũ, ông Đường bắt đầu theo đuổi giấc mơ làm giàu.

Từ năm 1981, ông Nguyễn Hữu Đường kiếm sống bằng nghề chuyên chở thuê bia hơi bằng xích lô mỗi ngày. Trong thời gian rong ruổi với nghề đạp xích lô, ông Đường tích lũy được một số tiền và nảy ra ý tưởng khởi nghiệp kinh doanh. Cuối năm 1986, ông Đường quyết định mua đất thành lập Tổ hợp thương binh nặng Hòa Bình để tạo công ăn việc làm cho nhiều anh em đồng đội, trong đó có 7 thương binh. Tổ hợp của ông làm nhiều nghề như làm nút chai cho nhà máy rượu đến sản xuất nước ngọt, nước đá, đóng bia...

doanh-nhan3.jpg
Doanh nhân Nguyễn Hữu Đường. Ảnh: Internet

Năm 1988, tổ hợp chính thức chuyển sang mô hình nhà máy bia. Sau khi chuyển đổi mô hình nhà máy, năm 1993, tổ hợp đổi tên thành Công ty TNHH Thương binh nặng Hòa Bình. Đây cũng là sự kiện đánh dấu sự thành lập của một doanh nghiệp tư nhân sản xuất bia đầu tiên tại Hà Nội.

Ngày nay, Hòa Bình Group đã mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực bất động sản, khách sạn, du lịch, y tế và năng lượng.

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy

Ông Trần Hùng Huy - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), sinh năm 1978 (Mậu Ngọ), là con trai ông Trần Mộng Hùng - một trong những người sáng lập Ngân hàng ACB và bà Đặng Thị Thu Thủy - thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB.

Chủ tịch ACB tốt nghiệp cử nhân 3 chuyên ngành quản trị kinh doanh, tài chính và kinh doanh quốc tế vào năm 2000. Năm 2011, ông Trần Hùng Huy bảo vệ xong luận án tiến sĩ kinh tế tại Đại học Golden Gate (Mỹ).

doanh-nhan2.jpg
Chủ tịch HĐQT ACB, Trần Hùng Huy. Ảnh: ACB

Gia nhập ACB từ năm 2002, doanh nhân Trần Hùng Huy chính thức đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị vào năm 2012. Tại thời điểm đó, nam doanh nhân mới 34 tuổi, trở thành Chủ tịch ngân hàng trẻ nhất Việt Nam lúc bấy giờ.

Không chỉ nổi tiếng trên thương trường, Chủ tịch ACB còn là gương mặt được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội, cư dân mạng ưu ái gọi là “tổng tài vạn người mê” khi vừa giỏi giang vừa đẹp trai. Ông cũng là một trong những lãnh đạo ngân hàng hiếm hoi công khai tài khoản mạng xã hội cá nhân.

Cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu/năm cần lưu ý gì?

Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế GTGT, nhưng vẫn phải ghi sổ kế toán và lập hóa đơn theo quy định.

Các quy định về thuế và kế toán đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nhiều điểm thay đổi, đặt ra những yêu cầu mới mà người kinh doanh nhỏ lẻ cần đặc biệt lưu ý.

Theo đó, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm tuy không phải chịu thuế GTGT, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng vẫn phải thực hiện một số nghĩa vụ bắt buộc như ghi chép sổ kế toán theo hình thức đơn giản, tuân thủ quy định về hóa đơn; nếu không thực hiện đúng, vẫn có thể bị xử phạt theo quy định.

Hé lộ doanh nghiệp ở Việt Nam tặng 1.000 chỉ vàng cho công nhân

Công ty chuyên về sản xuất giày da tại Đồng Tháp quyết định tặng mỗi người một chỉ vàng 18K cho 1.000 đoàn viên, công nhân, lao động.

Những ngày gần Tết Nguyên đán, thông tin về thưởng Tết trở thành mối quan tâm đặc biệt của người lao động. Mới đây, thông tin một doanh nghiệp tại Đồng Tháp thưởng vàng cho người lao động thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp, Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam, đóng tại Khu công nghiệp Tân Hương (xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp), quyết định trao thưởng vàng cho 1.000 đoàn viên, công nhân, lao động. Cụ thể, tất cả người lao động làm việc liên tục đủ 15 năm sẽ được doanh nghiệp tặng quà lưu niệm là 1 chỉ vàng 18K/người.

Hé lộ doanh nghiệp thưởng Tết bằng vàng cho hàng nghìn nhân viên

Quyết định thưởng Tết bằng vàng cho 18.500 nhân viên đến từ gã khổng lồ robot hút bụi đang có tham vọng làm xe điện siêu sang.

Theo SCMP, nhà sản xuất thiết bị gia dụng Trung Quốc Dreame Technology sẽ trao tặng vàng và một chuyến du lịch Nam Cực cho nhân viên, bên cạnh khoản thưởng cuối năm, trong bối cảnh công ty củng cố vị thế là một trong những nhà cung cấp máy hút bụi robot hàng đầu thế giới.

Thông tin về phần thưởng Tết bổ sung này được nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Dreame, ông Yu Hao tiết lộ vào cuối tuần qua trong hai bài đăng trên WeChat Moments.

Đọc nhiều nhất

Tin mới