Mỹ điều hai máy bay ném bom đến bán đảo Triều Tiên

Mỹ vừa điều hai oanh tạc cơ B-1B bay qua bán đảo Triều Tiên nhằm phô trương sức mạnh, trước các vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây của Bình Nhưỡng.

Reuters ngày 30/7 dẫn thông báo từ không quân Mỹ cho biết, chuyến bay của hai oanh tạc cơ B-1B, xuất phát từ căn cứ không quân Andersen ở Guam, bay qua bán đảo Triều Tiên sáng sớm nay, là phản ứng trực tiếp từ Washington đối với hai vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên hôm 3 và 28/7, mà Bình Nhưỡng tuyên bố là thành công, và tên lửa mới này "có thể bắn đến mọi nơi trong lãnh thổ Mỹ".
My dieu hai may bay nem bom den ban dao Trieu Tien
 Một trong hai máy bay ném bom B-1B của Không lực Mỹ bay qua bán đảo Triều Tiên, ngày 30/7/2017.
"Triều Tiên vẫn là mối đe dọa cấp bách nhất đối với ổn định khu vực. Chúng tôi sẵn sàng phản ứng bằng sức mạnh áp đảo, nhanh chóng và chết chóc với thời gian và địa điểm do chúng tôi chọn", chỉ huy không quân Mỹ khu vực Thái Bình Dương Terrence J. O'Shaughnessy cho biết.
Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc lên án vụ phóng là vi phạm các nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Trung Quốc, đồng minh chính của Triều Tiên, đã thúc giục Bình Nhưỡng kiềm chế, tránh làm trầm trọng thêm căng thẳng.
Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự thất vọng với Trung Quốc.
"Các nhà lãnh đạo Trung Quốc chỉ nói mà chẳng làm gì giúp Mỹ trước các mối đe dọa của Triều Tiên. Chúng tôi sẽ không bỏ qua điều này", ông Trump viết trên Twitter.
Người đứng đầu Nhà Trắng cũng lên án vụ thử tên lửa của Triều Tiên là liều lĩnh và nguy hiểm, đồng thời tuyên bố sẽ triển khai tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh của Mỹ cũng như các đồng minh.
Mỹ và Hàn Quốc cũng đã tiến hành tập trận bắn đạn thật hôm 29/7 để "nắn gân" Bình Nhưỡng sau vụ phóng.
Hàn Quốc xúc tiến triển khai thêm 4 đơn vị hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại khu phức hợp của liên quân Mỹ ở miền nam Hàn Quốc.

Nga, Mỹ, Triều Tiên chiến tranh hạt nhân, nơi nào trú ẩn an toàn?

Nếu xảy ra chiến tranh hạt nhân giữa Mỹ và Nga hoặc Mỹ và Triều Tiên, sẽ có rất ít khu vực là nơi trú ẩn an toàn.

Theo báo Anh Express, có rất nhiều thành phố ở Mỹ mà bạn sẽ không muốn ở lại trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân.

Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) và Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Quốc gia Mỹ đã công bố một bản đồ chỉ ra những khu vực nguy hiểm, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu bị tấn công, những thành phố đông đúc có thể bị các đầu đạn hạt nhân nghiền nát và những địa điểm có thể tránh được chiến tranh, giúp công dân Mỹ sống sót.

Mỹ không loại trừ khả năng "đánh" Triều Tiên

(Kiến Thức) - Mỹ không loại trừ khả năng "đánh" Triều Tiên trước những động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng.

Sputnik dẫn nguồn tin ngày 27/4 cho biết, xuất hiện trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ (SASC), Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ - Đô đốc Harry Harris không loại biện pháp xâm lược Triều Tiên ra khỏi bàn đàm phán trong bối cảnh Bình Nhưỡng luôn có những động thái khiêu khích.

Theo District Sentinel, Lindsey Graham, một thành viên của SASC, đã hỏi ông Harris rằng: “Liệu có đúng khi nói rằng chúng ta không có bất cứ ý định nào tấn công Triều Tiên?”

“Mỹ ném bom GBU-43 xuống Afghanistan để cảnh báo Triều Tiên“

Theo một chuyên gia Mỹ, việc nước này thả bom GBU-43B, quả bom phi hạt nhân lớn nhất của Mỹ, xuống Afghanistan chắc chắn sẽ gửi một thông điệp tới Triều Tiên.

Yonhap đưa tin ngày 13/4, một chuyên gia Mỹ cho biết việc Mỹ thả bom GBU-43B, quả bom phi hạt nhân lớn nhất của Mỹ, xuống Afghanistan chắc chắn sẽ gửi một thông điệp tới Triều Tiên rằng Bình Nhưỡng có thể sẽ đối mặt với số phận tương tự nếu thúc đẩy vụ thử hạt nhân.
“My nem bom GBU-43 xuong Afghanistan de canh bao Trieu Tien“
Ảnh minh họa. (Nguồn: sofspace.com) 

Đọc nhiều nhất

Tin mới