Brussels hủy bắn pháo hoa giao thừa vì nguy cơ khủng bố

(Kiến Thức) - Các hoạt động mừng năm mới như bắn pháo hoa đêm giao thừa đã bị hủy bỏ tại thủ đô Brussels, Bỉ.

Trả lời đài truyền hình RTBF, Thị trưởng Brussels Yvan Mayeur cho biết: “Cùng với Bộ trưởng Nội vụ, chúng tôi quyết định hủy các hoạt động mừng năm mới như bắn pháo hoa vào tối 31/12”.
Brussels huy ban phao hoa giao thua vi nguy co khung bo
Cảnh sát Bỉ được đặt trong tình trạng báo động cao kể từ vụ khủng bố ở Paris. 
Năm ngoái, 100 nghìn người tập trung tại Brussels để chào mừng thời khắc chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới.
“Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi không thể kiểm tra tất cả mọi người”, ông Mayeur nói.
BBC dẫn lời Thủ tướng Bỉ Charles Michel cho hay, quyết định này (ngừng các hoạt động mừng năm mới tại Brussels) được đưa ra dựa trên “những thông tin mà chúng tôi nhận được”.
Trước đó, cảnh sát Bỉ đã bắt giữ hai người đàn ông tình nghi âm mưu thực hiện vụ tấn công khủng bố một số địa điểm mang tính biểu tượng ở thủ đô Brussels vào đêm giao thừa.
Bỉ đặt trong tình trạng báo động cao kể từ sau vụ khủng bố ở Paris (Pháp) ngày 13/11 khiến hàng trăm người thương vong.
Tháng trước, Brussels đã phải đóng cửa các trường học và hệ thống tàu điện ngầm do lo ngại về một vụ tấn công kiểu Paris.

Indonesia báo động cao về nguy cơ khủng bố

Các lực lượng chống khủng bố của Indonesia đã được đặt trong tình trạng báo động cao.

Các lực lượng chống khủng bố của Indonesia đã được đặt trong tình trạng báo động cao, sau khi lực lượng an ninh của quốc đảo phát hiện một số phần tử quá khích từ Trung Đông nhập cảnh trở lại Indonesia và xuất hiện ở một số khu vực gần thủ đô Jakarta.
Indonesia bao dong cao ve nguy co khung bo
 Cảnh sát và nhân viên an ninh sân bay Indonesia làm nhiệm vụ tại sân bay quốc tế ở Cengkareng, ngoại ô thủ đô Jakarta của nước này ngày 25/11.

Quân đội Syria tiếp tục thắng lớn trên nhiều mặt trận

(Kiến Thức) - Quân đội Syria tiếp tục thắng lớn trên nhiều mặt trận và giành lại quyền kiểm soát hàng loạt khu vực chiến lược trọng yếu từ tay các nhóm khủng bố.

Sputnik dẫn nguồn tin cho biết, quân đội Syria đã gây tổn thất nặng nề về quân số và trang thiết bị cho nhóm các nhóm phiến quân, buộc chúng phải bỏ chạy khỏi những khu vực vừa được giải phóng.
Lực lượng chính phủ Syria đã giành lại quyền kiểm soát Tal al-Hash và doanh trại của lữ đoàn 82, gần thị trấn Sheikh Miskeen, cách thành phố Daraa 22 km về phía bắc.

Mỹ có chi nghìn tỷ đô để xóa sổ Nhà nước Hồi giáo?

(Kiến Thức) - Sau khi đã tiêu tốn cả nghìn tỷ đô trong hai cuộc chiến Iraq và Afghanistan, liệu Mỹ có chi tiếp nghìn tỷ USD nữa để xóa sổ Nhà nước Hồi giáo?

Chi phí thực sự cho việc xóa sổ Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria là bao nhiêu? 
Cai gia nghin ty do de danh bai Nha nuoc Hoi giao
Tổng thống Barack Obama bị chê là không có chiến lược cụ thể để đánh bại cái gọi là Nhà nước Hồi giáo. 
Câu trả lời là Mỹ phải mất nghìn tỷ USD, nếu tính cả công cuộc tái thiết hai nước này sau khi đánh bại IS và ngăn chặn nguy cơ khủng bố nảy sinh ở Trung Đông. Một vấn đề gai góc nữa là Mỹ sẽ phải triển khai  một số lượng lớn bộ binh để đạt được mục tiêu và bảo vệ  thành quả đã đạt được.

Đọc nhiều nhất

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.