Phụ nữ không hút thuốc, uống rượu có mắc ung thư amidan?

Google News

(Kiến Thức) - Hút thuốc, uống rượu là nguyên nhân chính gây ung thư amidan ở đàn ông, vậy phụ nữ trẻ có bị mắc bệnh nếu không liên quan đến hai nguyên nhân này?

Hỏi: Phụ nữ trẻ không hút thuốc, không uống rượu sẽ không có khả năng mắc ung thư amidan?
Ảnh minh họa. 
Thạc sĩ - Bác sĩ Lâm Đức Hoàng, Phó trưởng khoa xạ 3 trung tâm ung bướu TP.HCM 

Quan niệm này không chính xác. Người ta phân chia nhóm có nguy cơ mắc ung thư amidan thành 2 nhóm:

Nhóm thứ nhất : bệnh nhân ung thư amidan thường là nam giới khoảng 70 tuổi, nghiện thuốc lá hoặc rượu. Nhóm này chiếm tỉ lệ khá cao.

Nhóm thứ 2 : Những người ở độ tuổi 30 hoặc 40, ngay cả một số người ngoài 20 tuổi, không hút thuốc và không có tiền sử lạm dụng rượu cũng có thể mắc bệnh này. Sự thay đổi đó xuất hiện sau khi các nhà khoa học phát hiện ra mối liên hệ giữa quan hệ bằng đường miệng và ung thư amidan. Vi rút HPV-16 chính là thủ phạm của việc này.

Dù chưa có bằng chứng chính xác, các nhà khoa học cho rằng các loại vi rút này còn có khả năng truyền từ miệng sang miệng.

Đặng Thủy (theo Emuglucan)

Bình luận(0)